Công đoàn và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên chăm lo tốt cho nữ CNLĐ

Hà Anh |

Thái Nguyên - Ngày 21.12, Tổng LĐLĐVN và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam làm việc với LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên về chương trình phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên và Hội  LHPN  tỉnh Thái Nguyên. Ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và bà Trần Thị Hương - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam chủ trì buổi làm việc.

Trên 85% chị em “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”

Thực hiện Chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động trong nữ cán bộ, công chức, viên chức và công nhân lao động (CNVCLĐ) giai đoạn 2018-2021, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên và Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo các cấp công đoàn, Hội phụ nữ tuyên truyền, vận động nữ CNVCLĐ tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua phù hợp với chị em phụ nữ, đặc biệt là phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”… Qua đó, hàng năm, số chị em đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” chiếm tỉ lệ trên 85%.

Ông Phạm Việt Dũng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên tặng quà nữ CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: CĐTN
Ông Phạm Việt Dũng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên tặng quà nữ CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: CĐTN

Bên cạnh đó, nữ CNVCLĐ tích cực tham gia các phong trào thi đua: “Lao động giỏi, sáng kiến, sáng tạo”; phong trào thi đua phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, nuôi con khỏe, dạy con ngoan; thi đua dạy tốt, học tốt; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Ghi nhận những thành tích của chị em, trong 3 năm qua, đã có trên 2.000 chị em phụ nữ được biểu dương khen thưởng.

Thời gian qua, LĐLĐ tỉnh và Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho chị em phụ nữ và con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo, chị em phụ nữ gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19.

Trong đó, LĐLĐ tỉnh đã vận động trao tặng 5 tấn gạo tại chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương giúp phụ nữ và trẻ em vượt khó khăn, chiến thắng dịch bệnh” do Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên phát động, trị giá 75 triệu đồng; phối hợp tổ chức thăm tặng quà con CNVCLĐ, chị em phụ nữ có thai và nuôi con nhỏ đang cách ly tại các cơ sở cách ly tỉnh Thái Nguyên trị giá 30 triệu đồng; tổ chức gian hàng “0 đồng” tại 3 khu cách ly của tỉnh Thái Nguyên số tiền 30 triệu đồng; tặng quà 10 suất cho hội viên Phụ nữ khó khăn thôn Bản Tèn, Văn Lăng, Đồng Hỷ.

Nhân dịp Ngày Quốc tế phụ nữ 8.3, “Tuần lễ áo dài”, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các đơn vị trong Cụm thi đua số 3 Hội phụ nữ đã quyên góp và ủng hộ 1.000 bộ áo dài, ủng hộ cho "Tủ áo dài" tại một số huyện vùng sâu, vùng xa...

Quan tâm nữ CNLĐ tại các khu công nghiệp

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh và Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Trần Thị Hương ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp của LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên và Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên trong hoạt động chăm lo nữ CNVCLĐ. Trong đó, có những hoạt động như “Mô hình sức khỏe của bạn”, “Lễ cưới tập thể công nhân lao động”, “Khu nhà trọ tự quản công nhân lao động”…

“Thông qua các hoạt động phối hợp đã tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về mọi mặt cho nữ CNVCLĐ; chăm lo và bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ CNVCLĐ; vận động nữ CNVCLĐ hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước… từ đó động viên chị em phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, khẳng định được vai trò, vị trí quan trọng của mình trong gia đình và xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cơ quan, đơn vị, địa phương và của tỉnh” - ông Phan Văn Anh cho hay.

Trong giai đoạn tới, lãnh đạo Tổng LĐLĐVN và Hội LHPN Việt Nam cho rằng, LĐLĐ tỉnh và Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên cần đẩy mạnh tiếp tục truyền thông trực tiếp tại cơ sở và các hoạt động phối hợp tổ chức tuyên truyền, giáo dục về giới, bình đẳng giới, chăm sóc sức khỏe sinh sản, nâng cao nhận thức pháp luật và các chế độ, chính sách cho nữ CNLĐ trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các doanh nghiệp có đông lao động nữ; cần bám sát những nội dung trong chương trình phối hợp để xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể theo từng năm, trong đó có phân công rõ trách nhiệm của từng ngành…

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn các KCN tỉnh Thái Nguyên phát triển mới hơn 3.880 đoàn viên

Hà Anh |

Thái Nguyên - Cùng với sự phát triển của doanh nghiệp, số lượng người lao động cũng tăng nhanh, đến nay, các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên đã thu hút gần 100 nghìn lao động.

Công đoàn tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ đoàn viên xây dựng 78 Mái ấm Công đoàn

Hà Anh |

Thái Nguyên - Hiện nay, toàn tỉnh Thái Nguyên có trên 230.000 công nhân, viên chức, lao động, trong đó có 155.898 đoàn viên Công đoàn đang sinh hoạt tại 1.383 Công đoàn cơ sở.

Công đoàn Thái Nguyên kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của lao động

Hà Anh |

Thái Nguyên - Năm 2021, công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho lao động nữ được các cấp công đoàn tỉnh Thái Nguyên quan tâm, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, điều kiện làm việc của lao động nữ trước diễn biến của dịch COVID-19.

Tranh chấp tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Unicorp khẳng định không sai

ĐÔNG DU |

Đại diện của Unicorp cho biết, việc ký kết với Miss Universe không bao gồm tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Chính vì thế, họ cho rằng, việc tổ chức Miss Universe yêu cầu công ty phải chấm dứt việc dùng tên gọi này là sai.

Huấn luyện viên Australia: Tôi muốn phá lối chơi của U20 Việt Nam

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Morgan của U20 Australia tự tin sẽ hoá giải lối chơi của U20 Việt Nam trong trận ra quân vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

Nga tấn công trung tâm tình báo gần Kiev

Ngọc Vân |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã tấn công trung tâm tình báo gần thủ đô Kiev của Ukraina.

Sở GDĐT TPHCM đã chuyển hồ sơ của Apax Leaders sang công an

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Chiều 28.2, Chánh Văn phòng Sở GDĐT TPHCM cho biết đã chuyển hồ sơ liên quan hệ thống Anh ngữ Apax Leaders theo yêu cầu của cơ quan công an và đơn vị này sẽ cung cấp hồ sơ nếu phụ huynh khởi kiện Apax Leaders.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

Công đoàn các KCN tỉnh Thái Nguyên phát triển mới hơn 3.880 đoàn viên

Hà Anh |

Thái Nguyên - Cùng với sự phát triển của doanh nghiệp, số lượng người lao động cũng tăng nhanh, đến nay, các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên đã thu hút gần 100 nghìn lao động.

Công đoàn tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ đoàn viên xây dựng 78 Mái ấm Công đoàn

Hà Anh |

Thái Nguyên - Hiện nay, toàn tỉnh Thái Nguyên có trên 230.000 công nhân, viên chức, lao động, trong đó có 155.898 đoàn viên Công đoàn đang sinh hoạt tại 1.383 Công đoàn cơ sở.

Công đoàn Thái Nguyên kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của lao động

Hà Anh |

Thái Nguyên - Năm 2021, công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho lao động nữ được các cấp công đoàn tỉnh Thái Nguyên quan tâm, kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, điều kiện làm việc của lao động nữ trước diễn biến của dịch COVID-19.