Công đoàn và doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên thực hiện tốt "mục tiêu kép"

Tấn Sơn |

Thời gian qua, tổ chức công đoàn tỉnh Thái Nguyên đã cùng đồng hành với doanh nghiệp quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch vừa phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả.

Ngày 18.7, ông Phạm Việt Dũng - Phó Chủ tịch Phụ trách LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên cho biết, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và chi hỗ trợ đời sống cho đoàn viên, NLĐ khó khăn do tác động của dịch bệnh; tiếp tục hỗ trợ kinh phí, nước sát khuẩn và khẩu trang y tế cho người lao động phòng dịch; quyết tâm không để dịch bệnh lây lan tại các khu công nghiệp, tham gia hỗ trợ truy vết, rà soát, thống kê người lao động trong các khu cách ly, khu phong tỏa…

Ngoài ra, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tổ chức được trên 100 buổi tuyên truyền cho gần 80.000 công nhân lao động, 302 tin, bài trên trang website, Facebook, Zalo của LĐLĐ tỉnh, in và cấp phát nhiều tờ rơi tới cán bộ, đoàn viên, người lao động, truyền tải liên tục, kịp thời những thông tin, khuyến cáo của cơ quan y tế về tình hình dịch bệnh; khuyến cáo đoàn viên, CNLĐ không chủ quan, lơ là, chấp hành tốt các quy định về phòng, chống dịch theo quy định “5K” của Bộ Y tế, đặc biệt là yêu cầu đeo khẩu trang bắt buộc nơi công cộng... góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của đoàn viên, CNLĐ trong công tác phòng, chống dịch.

LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên cũng chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng các kịch bản ứng phó với dịch COVID-19 theo mỗi giai đoạn trên cơ sở tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh, của địa phương và thực tế của đơn vị; lên phương án bố trí lao động nghỉ làm việc luân phiên khi có yêu cầu giãn cách xã hội; thành lập được 1.150 “Tổ an toàn COVID-19” tại các doanh nghiệp, góp phần tích cực trong công tác phòng, chống dịch, đặc biệt là trong các khu công nghiệp.

Công đoàn ngành Công Thương Thái Nguyên trao hỗ trợ cho đoàn viên, CNLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: CĐTN
Công đoàn ngành Công Thương Thái Nguyên trao hỗ trợ cho đoàn viên, CNLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ảnh: CĐTN

Thực hiện chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh, các công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn trang bị 168 máy, thiết bị đo kiểm tra thân nhiệt, khẩu trang, nước sát khuẩn kiểm tra hỗ trợ người lao động phòng dịch. Các bếp ăn tập thể của người lao động lắp đặt vách ngăn tại nhà ăn; xe đưa đón công nhân được thực hiện khử khuẩn theo hướng dẫn của ngành Y tế; vận động được 140.236 người cài đặt ứng dụng Bluezone… Thực hiện tốt những hoạt động trên là công đoàn cơ sở các Công ty: TNG, Glonic, Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo...

Đặc biệt là Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên đã sắp xếp lại ký túc xá, vận động người lao động vào ở miễn phí, hỗ trợ toàn bộ các bữa ăn trong ngày… Công đoàn Công ty đã hỗ trợ đoàn viên đang ở tạm thời trong ký túc xá các đồ ăn nhẹ hàng ngày; người lao động được công đoàn cấp khẩu trang có khả năng phòng bệnh tốt hơn khẩu trang y tế thông thường...

“Với các việc làm cụ thể, các cấp công đoàn trong tỉnh đã tham gia góp phần chống dịch COVID-19 không để dịch bệnh xảy ra và lây lan trong khu công nghiệp, các doanh nghiệp, đồng thời làm tốt công tác vận động đoàn viên, công nhân lao động khắc phục khó khăn hăng hái thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh” - ông Phạm Việt Dũng cho hay.

Tấn Sơn
TIN LIÊN QUAN

Thái Nguyên: Trên 13,5 tỉ đồng hỗ trợ người lao động khó khăn do COVID-19

Hà Anh |

Công tác hỗ trợ các đơn vị tuyến đầu chống dịch và đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trong đợt dịch lần thứ 4 đã được các cấp công đoàn tỉnh Thái Nguyên tích cực thực hiện. Qua đó, đã góp phần cùng với toàn tỉnh tiếp tục thực hiện đồng thời mục tiêu kép phát triển kinh tế - xã hội và phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả.

Công đoàn tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ 2 đoàn viên xây Mái ấm công đoàn

Hồng Hà |

LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên vừa phối hợp với LĐLĐ thị xã Phổ Yên trao hỗ trợ xây dựng nhà Mái ấm công đoàn cho gia đình đoàn viên Trịnh Thị Thanh (Công đoàn Công ty TNHH Mani Hanoi) và đoàn viên Nguyễn Thị Bích Hồng (Trường Tiểu học Thành Công I).

Công đoàn Thái Nguyên giúp nông dân Sơn La tiêu thụ nông sản

Việt Quang |

LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên vừa vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động cùng chung tay hỗ trợ nông dân tỉnh Sơn La tiêu thụ sản phẩm xoài còn tồn đọng không xuất khẩu được do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.

Khánh Hoà đón đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên năm Quý Mão

Thanh Hương |

Từ Thành Đô (Tứ Xuyên, Trung Quốc), du khách Trung Quốc trên chuyến bay thẳng của Vietjet đã “xông đất” sân bay quốc tế Cam Ranh (Nha Trang, Khánh Hoà) rạng sáng ngày mùng 2 Tết Nguyên đán.

Nguyễn Huy Hoàng: Gạt làn nước xanh vươn tới đỉnh cao

HOÀI VIỆT |

Năm 2022 đã khép lại và nam tuyển thủ bơi lội Nguyễn Huy Hoàng đã bước vào chu kỳ tập luyện mới của năm 2023. Không thể phủ nhận, Huy Hoàng là gương mặt thành công nhất của thể thao Việt Nam ở năm đã qua. Tuy nhiên, bản thân chàng vận động viên bơi của thể thao Quảng Bình và Đội tuyển bơi Việt Nam vẫn khá dè dặt, rằng mình vẫn phải tiếp tục nỗ lực hướng đến các đỉnh cao của năm 2023 đầy quan trọng.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nói về ba bài học chính sách tiền tệ

Hương Nguyễn |

Năm mới 2023 với những mục tiêu, thách thức mới, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những quan điểm điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước.

Những nhịp chèo đua thuyền dậy sóng sông Cà Ty, Phan Thiết mùng 2 Tết

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Cà Ty là nét văn hóa riêng biệt của người dân TP. Phan Thiết vào chiều mùng 2 Tết hằng năm. Năm nay có 9 đội đến từ các xã, phường có ngư dân đi biển ở TP.Phan Thiết. Trong tiếng reo hò cổ vũ của người dân, du khách đứng chật kín 2 bên bờ sông, các vận động viên ra sức chèo dậy sóng sông Cà Ty.

Gánh nặng vô hình của lì xì

ANH HUY |

Mỗi khi Tết đến, có lẽ không ít người cảm thấy lo lắng và đau đầu, phải tính toán liệu lương, thưởng có đủ trang trải cho lì xì. Từ đó, lì xì trở thành một gánh nặng vô hình tùy vào thu nhập từng người.

Thái Nguyên: Trên 13,5 tỉ đồng hỗ trợ người lao động khó khăn do COVID-19

Hà Anh |

Công tác hỗ trợ các đơn vị tuyến đầu chống dịch và đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trong đợt dịch lần thứ 4 đã được các cấp công đoàn tỉnh Thái Nguyên tích cực thực hiện. Qua đó, đã góp phần cùng với toàn tỉnh tiếp tục thực hiện đồng thời mục tiêu kép phát triển kinh tế - xã hội và phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả.

Công đoàn tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ 2 đoàn viên xây Mái ấm công đoàn

Hồng Hà |

LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên vừa phối hợp với LĐLĐ thị xã Phổ Yên trao hỗ trợ xây dựng nhà Mái ấm công đoàn cho gia đình đoàn viên Trịnh Thị Thanh (Công đoàn Công ty TNHH Mani Hanoi) và đoàn viên Nguyễn Thị Bích Hồng (Trường Tiểu học Thành Công I).

Công đoàn Thái Nguyên giúp nông dân Sơn La tiêu thụ nông sản

Việt Quang |

LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên vừa vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động cùng chung tay hỗ trợ nông dân tỉnh Sơn La tiêu thụ sản phẩm xoài còn tồn đọng không xuất khẩu được do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19.