Công đoàn tỉnh Thái Nguyên: Giúp NLĐ phòng ngừa tội phạm sử dụng công nghệ

Hà Anh |

Thái Nguyên - Để tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã đề nghị các cấp công đoàn quan tâm tuyên truyền tới cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ các biện pháp phòng ngừa.

Ông Phạm Văn Quang - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên cho biết, thời gian qua, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; hoạt động “tín dụng đen” cho vay lãi nặng qua các trang mạng điện tử, “app” vay tiền; tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức game online; quảng cáo mua bán ma túy, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, hàng cấm… diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng, gây tâm lý bất an cho người dân, xâm phạm, đe dọa đến sự phát triển kinh tế, văn hóa, chính trị. Đối tượng sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi khác nhau để đối phó với lực lượng chức năng, gây khó khăn cho công tác điều tra, xử lý tội phạm và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. 

Để đề phòng tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đề nghị các cấp công đoàn tăng cường tuyên truyền, triển khai có hiệu quả Luật An ninh mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành; Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 16.7.2020 của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25.5.2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Công văn số 521/UBND-NC ngày 9.2.2021 của UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25.4.2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen” để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân biết, cảnh giác, phòng ngừa, tố giác tội phạm và tuân thủ đúng quy định của pháp luật; phòng ngừa việc sử dụng không gian mạng để hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật.

Tích cực tuyên truyền, phổ biến thực hiện Luật An ninh mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm sử dụng công nghệ cao để cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ biết, nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa và tố giác, đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Các đơn vị chủ động có biện pháp nâng cao tính bảo mật, an toàn mạng máy tính và dữ liệu khi kết nối, truy cập không gian mạng; quán triệt cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và tuyên truyền nâng cao ý thức cảnh giác khi chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng xã hội; thận trọng, cảnh giác khi sử dụng các hình thức thanh toán trực tuyến, mua bán hàng hóa; không đầu tư tiền ảo, tiền điện tử, huy động vốn, vay tiền trái pháp luật... trên mạng internet, mạng viễn thông, để tội phạm lợi dụng hoạt động, trở thành nạn nhân của tội phạm sử dụng công nghệ cao; không tham gia các hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc và các vi phạm pháp luật trên không gian mạng dưới mọi hình thức, đặc biệt là đánh bạc dưới hình thức game online.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Sáng kiến tốt được nhận giải thưởng là tiền mặt lên đến 50.000.000 đồng

Ngọc Tú |

Long An - Chiều 25.3, Công đoàn cơ sở TNHH Giầy ChingLuh Việt Nam (huyện Bến Lức, tỉnh Long An) tổ chức ký kết Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”. Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - bà Lê Thị Thu Cúc - dự.

Vụ ngừng việc ở Hải Phòng: Công ty đồng ý nhiều kiến nghị của công nhân

Mai Chi |

Hải Phòng - Thông tin từ Ban Chính sách Pháp luật Liên đoàn Lao động, LĐLĐ TP.Hải Phòng cho biết: Ngày 25.3, Nhà máy Giày Tam Cường (Công ty TNHH Đỉnh Vàng) đã có thông báo mới, trong đó có nhiều mức “thỏa hiệp” với công nhân sau khi người lao động ngừng việc tập thể kéo dài để cả tuần.

Gửi email tống tiền - thủ đoạn mới của tội phạm công nghệ cao

Việt Dũng |

Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Hà Nội, phát hiện thủ đoạn mới của tội phạm công nghệ.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

Sáng kiến tốt được nhận giải thưởng là tiền mặt lên đến 50.000.000 đồng

Ngọc Tú |

Long An - Chiều 25.3, Công đoàn cơ sở TNHH Giầy ChingLuh Việt Nam (huyện Bến Lức, tỉnh Long An) tổ chức ký kết Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”. Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - bà Lê Thị Thu Cúc - dự.

Vụ ngừng việc ở Hải Phòng: Công ty đồng ý nhiều kiến nghị của công nhân

Mai Chi |

Hải Phòng - Thông tin từ Ban Chính sách Pháp luật Liên đoàn Lao động, LĐLĐ TP.Hải Phòng cho biết: Ngày 25.3, Nhà máy Giày Tam Cường (Công ty TNHH Đỉnh Vàng) đã có thông báo mới, trong đó có nhiều mức “thỏa hiệp” với công nhân sau khi người lao động ngừng việc tập thể kéo dài để cả tuần.

Gửi email tống tiền - thủ đoạn mới của tội phạm công nghệ cao

Việt Dũng |

Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Hà Nội, phát hiện thủ đoạn mới của tội phạm công nghệ.