Công đoàn tỉnh Thái Nguyên đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên

Thắng Mạnh |

Thái Nguyên - Các cấp công đoàn tỉnh Thái Nguyên xác định nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối nhiệm kỳ (2018-2023), là tập trung thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) và từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Còn gần 350 doanh nghiệp đạt điều kiện thành lập CĐCS

Hiện nay LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đang quản lý trực tiếp 320 CĐCS doanh nghiệp ngoài nhà nước, chỉ tính riêng giai đoạn 2016-2020, đã có 213 CĐCS doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước được thành lập mới, kết nạp được 21.117 đoàn viên công đoàn.

Theo ông Đoàn Mạnh Thắng - Trưởng ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên, hoạt động của CĐCS doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, tuy còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự hướng dẫn, chỉ đạo, hỗ trợ tích cực của LĐLĐ tỉnh và công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, các đơn vị CĐCS doanh nghiệp ngoài nhà nước đã ngày càng đi vào thực chất, có sự đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động. Phát huy tốt vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động tại cơ sở. Đã có 260/312 doanh nghiệp ký kết được thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT); hàng năm có trên 65% doanh nghiệp tổ chức Hội nghị Người lao động và thực hiện đối thoại tại nơi làm việc. Từ đó góp phần quan trọng xây dựng quan hệ lao động (QHLĐ) hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trên địa bàn tỉnh đã đạt những được kết quả khả quan trong thời gian qua, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Qua thống kê rà soát trên địa bàn tỉnh hiện còn có gần 350 doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có đủ điều kiện thành lập CĐCS, trong đó có 85 doanh nghiệp có từ 25 lao động trở lên, nhưng chưa có tổ chức công đoàn. Trong doanh nghiệp đã có tổ chức công đoàn, số công nhân lao động (CNLĐ) gia nhập công đoàn chưa đạt hết 100%.

Chất lượng CĐCS được xếp loại hoạt động tốt trở lên hàng năm chưa cao; chất lượng đoàn viên, công tác quản lý đoàn viên vẫn còn nhiều hạn chế; việc đánh giá, xếp loại chất lượng CĐCS một số nơi còn mang tính hình thức chưa thực chất; tỷ lệ CĐCS ở các doanh nghiệp bị dừng hoạt động trên địa bàn tỉnh vẫn còn cao, số lượng đoàn viên bị giảm nhiều, nhất là trong 2 năm ảnh hưởng do dịch COVID-19 (năm 2020, 2021 giảm 11.890 đoàn viên).

Phấn đấu đến năm 2025 có 200.000 đoàn viên

Ông Đoàn Mạnh Thắng cho rằng, để thực hiện được mục tiêu đến năm 2025, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đạt được 200.000 đoàn viên đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS doanh nghiệp ngoài nhà nước, các cấp công đoàn tỉnh Thái Nguyên cần đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và chủ động đổi mới toàn diện nội dung và phương thức hoạt động của CĐCS doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước với những giải pháp đồng bộ, phù hợp với chủ trương của Đảng, các chính sách pháp luật của Nhà nước; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS trước tiên tập trung, quan tâm đến khu vực lao động chính thức, Khu Công nghiêp, Cụm Công nghiệp tập trung; doanh nghiệp có đông người lao động, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS phải gắn với nhiệm vụ phát triển sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động của doanh nghiệp; Lấy việc chăm lo, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động là mục tiêu, nhiệm vụ cốt lõi của tổ chức công đoàn, trên cơ sở hài hòa về lợi ích của các bên.

Nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình, khảo sát, điều tra, dự báo tình hình công nhân lao động và doanh nghiệp hoạt động chưa có CĐCS, gắn việc nâng cao chất lượng hoạt động CĐCS là động lực thúc đầy công tác phát triển tổ chức. Làm tốt công tác tuyên truyền, truyền thông các hoạt động của CĐCS đến với người lao động và người sử dụng lao động…

Thắng Mạnh
TIN LIÊN QUAN

CĐ ngành Giáo dục Thái Nguyên tặng các nhà trường máy đo thân nhiệt

Văn Hải |

Thái Nguyên - Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Thái Nguyên vừa đến thăm và tặng máy đo thân nhiệt không tiếp xúc cho các cơ sở giáo dục thuộc các phường nằm ở phía Nam thành phố Thái Nguyên.

Quy định mới khi đến, trở về Thái Nguyên

Anh Minh |

Thái Nguyên - UBND tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành văn bản số 5399/UBND- KGVX về việc tăng cường kiểm soát, lấy mẫu xét nghiệm để phòng chống dịch COVID-19.

LĐLĐ Thái Nguyên chi hơn 4,6 tỉ đồng hỗ trợ NLĐ và tuyến đầu chống dịch

Hà Anh |

Thái Nguyên - Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4 (27.4.2021) đến nay, các cấp công đoàn tỉnh Thái Nguyên đã đẩy mạnh công tác chi hỗ trợ các đơn vị tuyến đầu chống dịch và đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

CĐ ngành Giáo dục Thái Nguyên tặng các nhà trường máy đo thân nhiệt

Văn Hải |

Thái Nguyên - Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Thái Nguyên vừa đến thăm và tặng máy đo thân nhiệt không tiếp xúc cho các cơ sở giáo dục thuộc các phường nằm ở phía Nam thành phố Thái Nguyên.

Quy định mới khi đến, trở về Thái Nguyên

Anh Minh |

Thái Nguyên - UBND tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành văn bản số 5399/UBND- KGVX về việc tăng cường kiểm soát, lấy mẫu xét nghiệm để phòng chống dịch COVID-19.

LĐLĐ Thái Nguyên chi hơn 4,6 tỉ đồng hỗ trợ NLĐ và tuyến đầu chống dịch

Hà Anh |

Thái Nguyên - Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4 (27.4.2021) đến nay, các cấp công đoàn tỉnh Thái Nguyên đã đẩy mạnh công tác chi hỗ trợ các đơn vị tuyến đầu chống dịch và đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.