Công đoàn tỉnh Thái Nguyên chủ động trong phòng chống dịch COVID-19

Hà Anh |

Ngày 10.5, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã yêu cầu LĐLĐ các huyện, thành phố, thị xã, công đoàn ngành, công đoàn cơ sở trực thuộc, tập trung triển khai, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ hiệu quả các biện pháp phòng chống chống dịch COVID- 19 trong công nhân, viên chức lao động trên địa bàn tỉnh.

Chiều 10.5, ông Phạm Văn Quang - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên cho biết, LĐLĐ tỉnh đã yêu cầu LĐLĐ các huyện, thành phố, thị xã, công đoàn ngành, công đoàn cơ sở trực thuộc rà soát, siết chặt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đặc biệc các cơ sở y tế, trường học, khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, các khu vực thường xuyên tập trung đông người, với phương châm “phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”.

Tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, thiếu trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch; cần có cách tiếp cận mới, tư tưởng, quan điểm chỉ đạo mới trong phòng chống dịch, toàn hệ thống cần nâng cao cảnh giác, chủ động và quyết liệt hơn trong phòng chống dịch.

Các cán bộ công đoàn tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động yên tâm sản xuất, không chủ quan, lơ là nhưng cũng không hoang mang, lo sợ, mất bình tĩnh trước diễn biến của dịch bệnh. Thực hiện nghiêm quy định 5k, nhất là việc bắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và yêu cầu khai báo ý tế, thông báo cho chính quyền về các trường hợp nhập cảnh trái phép, người nghi mắc bệnh hoặc đi về từ vùng dịch, thông báo cho cơ sở y tế gần nhất khi cá nhân có dấu hiệu nghi mắc dịch bệnh.

Công đoàn phối hợp với người sử dụng lao động tiếp tục triển khai nghiêm túc, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch, xây dựng phương án xử lý tình huống, nếu có ca dương tính với SARS- CoV-2 tại doanh nghiệp, nơi nào có đoàn viên, người lao động bị nhiễm SARS- Covi-2, nơi đó người đứng đầu tổ chức Công đoàn có trách nhiệm.

Những nơi, những doanh nghiệp có chuyên gia nước ngoài, LĐLĐ tỉnh yêu cầu công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động kiến nghị, yêu cầu chuyên gia thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch COVID-19, nhất là quy định về thời gian cách ly tại địa điểm cách ly tập trung cũng như cách ly tại nhà. Không quá lo lắng, kỳ thị, tẩy chay chuyên gia nước ngoài, đồng thời thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch khi tiếp xúc. Khi các điều kiện an toàn, không để một bộ phận người lao động lấy cớ dịch để ngừng việc, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và thu nhập của người lao động.

“Đặc biệt, trong thời gian từ nay đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, các cấp công đoàn phối hợp với người sử dụng lao động và chính quyền địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp, sớm ổn định tình hình, tạo điều kiện thuận lợi để cử tri là đoàn viên, người lao động tham gia bầu cử theo quy định, góp phần cùng toàn tỉnh cũng như cả nước tổ chức thành công cuộc bầu cử” - ông Quang cho biết.

LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên cũng đề nghị LĐLĐ các huyện, thành phố, thị xã, Công đoàn ngành, công đoàn cơ sở trực thuộc nắm bắt thông tin, nghiên cứu, kiến nghị các biện pháp mới hỗ trợ đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19…

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Thái Nguyên: Cao điểm tuyên truyền “CNVCLĐ với ngày hội của toàn dân”

Điệp Hồ |

Ngày 5.5, ông Phạm Việt Dũng - Phó Chủ tịch Phụ trách LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên - cho biết, LĐLĐ tỉnh vừa hướng dẫn các cấp Công đoàn trên địa bàn triển khai tới toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) các nội dung về ngày bầu cử biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (ngày 23.5.2021).

Thái Nguyên kích hoạt 28 chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19

Minh Hạnh |

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa kích hoạt trở lại 28 chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 tại các cửa ngõ tuyến đường vào tỉnh.

Thái Nguyên: Từ 0h00 ngày 3.5 dừng hoạt động karaoke, quán bar, vũ trường

Hà Anh |

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện các biện pháp nhằm phòng chống COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thái Nguyên: Cao điểm tuyên truyền “CNVCLĐ với ngày hội của toàn dân”

Điệp Hồ |

Ngày 5.5, ông Phạm Việt Dũng - Phó Chủ tịch Phụ trách LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên - cho biết, LĐLĐ tỉnh vừa hướng dẫn các cấp Công đoàn trên địa bàn triển khai tới toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) các nội dung về ngày bầu cử biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (ngày 23.5.2021).

Thái Nguyên kích hoạt 28 chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19

Minh Hạnh |

Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa kích hoạt trở lại 28 chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch COVID-19 tại các cửa ngõ tuyến đường vào tỉnh.

Thái Nguyên: Từ 0h00 ngày 3.5 dừng hoạt động karaoke, quán bar, vũ trường

Hà Anh |

UBND tỉnh Thái Nguyên vừa yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện các biện pháp nhằm phòng chống COVID-19.