Công đoàn tỉnh Thái Nguyên chi gần 40 tỉ đồng chăm lo cho Tết cho NLĐ

Việt Lâm |

Thái Nguyên - Thời gian cận Tết Nhâm Dần 2022, các cấp công đoàn tỉnh Thái Nguyên đã đẩy mạnh công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động (ĐV&NLĐ).

Ngày 29.1, ông Phạm Việt Dũng - Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN cho biết, rất sớm, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Hướng dẫn số 56/HD-LĐLĐ ngày 9.11.2021, chỉ đạo các cấp công đoàn chăm lo cho ĐV&NLĐ nhân dịp Tết Nguyên đán 2022.

Thực hiện kế hoạch, tính đến nay LĐLĐ tỉnh và các cấp công đoàn đã chăm lo 128.964 ĐV&NLĐ (300.000 đồng/suất) tương ứng với gần 40 tỉ đồng. Trong đó, LĐLĐ tỉnh tỉnh trực tiếp hỗ trợ 3,244 tỉ đồng, công đoàn cấp trên cơ sở hỗ trợ gần 8 tỉ đồng, công đoàn cơ sở hỗ trợ trên 28 tỉ đồng.

LĐLĐ tỉnh thăm hỏi, động viên trên 1.100 suất quà (650.000 đồng/suất) cho ĐV&NLĐ và đối tượng xã hội (gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh có HCKK vượt khó...) hỗ trợ 126 chuyến xe đưa, đón gần 4.000 ĐV&NLĐ về quê đón Tết... với số tiền gần 1 tỉ đồng.

Bên cạnh hoạt động cụ thể trên, LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn chủ động làm tốt công tác giám sát thanh toán tiền lương, tiền thưởng và các chế độ khác theo quy định cho ĐV&NLĐ. Phối hợp xử lý những phát sinh liên quan trực tiếp đến ĐV&NLĐ xảy ra trong dịp Tết.

Xây dựng kế hoạch thăm, tặng quà, động viên và tổ chức các hình thức đón Tết cho ĐV&NLĐ vui vẻ đầm ấm phù hợp với cấp độ diễn biến của dịch COVID-19.

Chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp và chủ doanh nghiệp quan tâm, đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông… trước, trong và sau Tết Nguyên đán cho ĐV&NLĐ.

Bên cạnh sự chăm lo của tổ chức công đoàn, chính quyền, chuyên môn đồng cấp, người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp báo cáo sẽ quan tâm hỗ trợ cho ĐV&NLĐ trên 130.000 suất quà (trị giá khoảng 70 tỉ đồng) để mọi ĐV&NLĐ đều được đón tết.

“Từ sự quan tâm của các cấp công đoàn và chính quyền địa phương và người sử dụng lao động đã góp phần  giúp ĐV&NLĐ yên tâm, ổn định tinh thần, cải thiện đời sống,  không có hiện tượng lãn công, mất trật tự an ninh trong doanh nghiệp” - ông Phạm Việt Dũng cho hay.

Việt Lâm
TIN LIÊN QUAN

Niềm vui cuối năm của những người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Hà Anh |

Dịp cận Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các cấp Công đoàn tỉnh Hưng Yên đã đẩy mạnh triển khai các hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động.

Công đoàn chi 3.202 tỉ đồng chăm lo Tết cho 9.477.500 người lao động

Việt Lâm |

Chiều 28.1, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh cho biết, tính đến ngày 27.1.2022, theo báo cáo chưa đầy đủ của các đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐVN, đã có khoảng 9.477.500 đoàn viên và người lao động (bao gồm hơn 204.000 NLĐ tại các doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức công đoàn, có đóng kinh phí công đoàn) được thụ hưởng các hoạt động chăm lo Tết của tổ chức Công đoàn với tổng nguồn kinh phí là 3.202 tỉ đồng.

Gần 5.200.000 người lao động được Công đoàn chăm lo Tết

Việt Lâm |

Được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; thực hiện sự chỉ đạo quyết liệt của Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, các cấp công đoàn đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chủ động triển khai Kế hoạch số 146/KH-TLĐ của Tổng LĐLĐVN theo đúng mục tiêu, ý nghĩa, chủ đề chủ đề và phương châm “Tất cả đoàn viên và người lao động (NLĐ) đều có Tết”.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

TPHCM: Buôn bán tràn lan gia cầm không nguồn gốc, không kiểm dịch

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Để chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1, thành phố chỉ đạo kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc; xử lý các điểm kinh doanh, giết mổ không đúng quy định. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán gia cầm không rõ nguồn gốc vẫn diễn ra tràn lan.

Niềm vui cuối năm của những người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Hà Anh |

Dịp cận Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các cấp Công đoàn tỉnh Hưng Yên đã đẩy mạnh triển khai các hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động.

Công đoàn chi 3.202 tỉ đồng chăm lo Tết cho 9.477.500 người lao động

Việt Lâm |

Chiều 28.1, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh cho biết, tính đến ngày 27.1.2022, theo báo cáo chưa đầy đủ của các đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐVN, đã có khoảng 9.477.500 đoàn viên và người lao động (bao gồm hơn 204.000 NLĐ tại các doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức công đoàn, có đóng kinh phí công đoàn) được thụ hưởng các hoạt động chăm lo Tết của tổ chức Công đoàn với tổng nguồn kinh phí là 3.202 tỉ đồng.

Gần 5.200.000 người lao động được Công đoàn chăm lo Tết

Việt Lâm |

Được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; thực hiện sự chỉ đạo quyết liệt của Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, các cấp công đoàn đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chủ động triển khai Kế hoạch số 146/KH-TLĐ của Tổng LĐLĐVN theo đúng mục tiêu, ý nghĩa, chủ đề chủ đề và phương châm “Tất cả đoàn viên và người lao động (NLĐ) đều có Tết”.