Công đoàn Thái Nguyên đã phát triển mới được 7.142 đoàn viên

Kim Ngân |

Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện có 230.000 công nhân, viên chức, lao động, trong đó có 153.561 đoàn viên đang sinh hoạt tại 1.377 công đoàn cơ sở.

Ngày 17.10, ông Phạm Việt Dũng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên cho biết, từ đầu năm đến nay, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của tỉnh, cùng sự nỗ lực của các cấp công đoàn, hoạt động công đoàn trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, các cấp công đoàn đã phát triển mới được 7.142 đoàn viên, thành lập mới 26 công đoàn cơ sở. 

Về hoạt động chăm lo đời sống, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động đã hỗ trợ hơn 140.000 suất quà với trị giá trên 50 tỉ đồng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán năm 2021; hỗ trợ xây dựng 78 Mái ấm công đoàn và nhà tình nghĩa với tổng số tiền trên 3,9 tỉ đồng; thăm và tặng trên 7.000 suất quà, trị giá 3,5 tỉ đồng tại Tháng Công nhân năm 2021; các cấp công đoàn đã tham gia tại 1.642 Tổ an toàn COVID-19 ở 236 doanh nghiệp; đã có 1.362 đoàn viên, người lao động được hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Cùng với đó, Liên đoàn Lao động đã và đang đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số trong hệ thống công đoàn các cấp...

Về một số nhiệm vụ trong thời gian tới, các cấp công đoàn Thái Nguyên sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả các Đề án của Tỉnh uỷ về chuyển đổi số; tích cực chủ động trong công tác phòng, chống và hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19; tổ chức các Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh với người lao động; hoàn thiện Đề án xây dựng cơ cấu, tổ chức bộ máy Nhà văn hoá công nhân…

Kim Ngân
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên tôn vinh người lao động tiêu biểu

Hà Anh |

Chiều 9.10, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tôn vinh CNVCLĐ tiêu biểu, doanh nghiệp vì người lao động và khen thưởng các cá nhân có thành tích trong chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó phát triển”.

Người lao động Thái Nguyên có 5.688 sáng kiến làm lợi trên 1.618 tỉ đồng

Hà Anh |

Từ đầu năm đến nay, các cấp Công đoàn tỉnh Thái Nguyên thực hiện các phong trào thi đua yêu nước năm 2021 với chủ đề “Tận dụng cơ hội, vượt mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”.

LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên: Tuyên dương báo cáo viên xuất sắc

Kim Ngân |

Chiều 30.9, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị cán bộ, báo cáo viên Công đoàn quý III năm 2021 và trao giải Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021. Tham dự có lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và gần 60 báo cáo viên công đoàn tỉnh.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên tôn vinh người lao động tiêu biểu

Hà Anh |

Chiều 9.10, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tôn vinh CNVCLĐ tiêu biểu, doanh nghiệp vì người lao động và khen thưởng các cá nhân có thành tích trong chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó phát triển”.

Người lao động Thái Nguyên có 5.688 sáng kiến làm lợi trên 1.618 tỉ đồng

Hà Anh |

Từ đầu năm đến nay, các cấp Công đoàn tỉnh Thái Nguyên thực hiện các phong trào thi đua yêu nước năm 2021 với chủ đề “Tận dụng cơ hội, vượt mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”.

LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên: Tuyên dương báo cáo viên xuất sắc

Kim Ngân |

Chiều 30.9, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị cán bộ, báo cáo viên Công đoàn quý III năm 2021 và trao giải Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021. Tham dự có lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và gần 60 báo cáo viên công đoàn tỉnh.