Công đoàn huyện Phú Lương kịp thời hỗ trợ đoàn viên khó khăn do COVID-19

Kim Oanh |

Thái Nguyên - Ngày 7.1, LĐLĐ huyện Phú Lương (Thái Nguyên) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ công đoàn năm 2022.

Trong năm 2021, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 diễn ra hết sức phức tạp đã làm ảnh hưởng đến đời sống đoàn viên, người lao động (NLĐ)… các cấp công đoàn trong huyện Phú Lương đã thực hiện hỗ trợ 1.290 chai dung dịch khử khuẩn tại 2 chốt kiểm dịch và các CĐCS trực thuộc; tặng 10.000 khẩu trang, 7.500 găng tay y tế cho các đơn vị tuyến đầu chống dịch; hỗ trợ 13.000.000 đồng tại các khu cách ly tập trung, các chốt kiểm dịch của huyện phú Lương; hỗ trợ 1.000.000 đồng cho 1 đoàn viên là F1 phải cách ly tập trung có hoàn cảnh khó khăn và 17.700.000 đồng cho 59 đoàn viên bị ảnh hưởng dịch COVID 19; hỗ trợ 22.500.000 đồng cho công tác test nhanh COVID-19 … 

Phát biểu tại hội nghị, bà Chu Thị Xuân Hảo - Trưởng ban Tuyên giáo Nữ công LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã biểu dương và ghi nhận những kết quả đạt được của LĐLĐ huyện, các CĐCS trực thuộc đã đạt được trong năm 2021. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới các cấp công đoàn huyện Phú Lương cần thực hiện tốt hơn nữa chức năng đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng đối với người lao động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục các chủ trương, đường lối của Đảng, Nghị quyết của Công đoàn các cấp tới đoàn viên, NLĐ; tiếp tục phối hợp với chính quyền thực hiện tốt quy chế dân chủ trong đơn vị…

Kim Oanh
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Lương tăng nhưng thưởng Tết giảm

Hà Anh |

Hà Nội - Năm 2021, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.Hà Nội gặp rất nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19. Nhưng với tinh thần nỗ lực vượt khó, đa số doanh nghiệp vẫn cố gắng bảo đảm tiền lương cho người lao động (NLĐ) và tiền lương bình quân của NLĐ năm 2021 tăng so với năm 2020. Tuy nhiên, tiền thưởng Tết năm 2022 của NLĐ bị giảm đáng kể so với năm 2021.

Công đoàn hỗ trợ đoàn viên, người lao động có cuộc sống tốt hơn

Linh Nguyên |

Năm 2021, mặc dù số CĐCS và đoàn viên giảm khá lớn, nhưng phát triển thực tăng của LĐLĐ Thành phố Hà Nội vẫn vượt kế hoạch, thành lập CĐCS đạt 107,6%, phát triển đoàn viên đạt 109,7% kế hoạch. Bên cạnh đó, LĐLĐ Thành phố có nhiều sáng kiến chăm lo đoàn viên, NLĐ trong đại dịch COVID-19. Sáng 6.1, trao đổi với đội ngũ cán bộ CĐ Thủ đô, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải nhấn mạnh đến việc làm sinh động mục tiêu có CĐCS thì đoàn viên, NLĐ có cuộc sống tốt hơn.

Các cấp CĐ tỉnh Tuyên Quang: Sẽ chi 5,3 tỉ đồng hỗ trợ đoàn viên dịp Tết Nguyên đán 2022

Hà Anh |

Với phương châm “tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”, LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang đã có kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

TPHCM: Buôn bán tràn lan gia cầm không nguồn gốc, không kiểm dịch

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Để chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1, thành phố chỉ đạo kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc; xử lý các điểm kinh doanh, giết mổ không đúng quy định. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán gia cầm không rõ nguồn gốc vẫn diễn ra tràn lan.

Hà Nội: Lương tăng nhưng thưởng Tết giảm

Hà Anh |

Hà Nội - Năm 2021, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.Hà Nội gặp rất nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19. Nhưng với tinh thần nỗ lực vượt khó, đa số doanh nghiệp vẫn cố gắng bảo đảm tiền lương cho người lao động (NLĐ) và tiền lương bình quân của NLĐ năm 2021 tăng so với năm 2020. Tuy nhiên, tiền thưởng Tết năm 2022 của NLĐ bị giảm đáng kể so với năm 2021.

Công đoàn hỗ trợ đoàn viên, người lao động có cuộc sống tốt hơn

Linh Nguyên |

Năm 2021, mặc dù số CĐCS và đoàn viên giảm khá lớn, nhưng phát triển thực tăng của LĐLĐ Thành phố Hà Nội vẫn vượt kế hoạch, thành lập CĐCS đạt 107,6%, phát triển đoàn viên đạt 109,7% kế hoạch. Bên cạnh đó, LĐLĐ Thành phố có nhiều sáng kiến chăm lo đoàn viên, NLĐ trong đại dịch COVID-19. Sáng 6.1, trao đổi với đội ngũ cán bộ CĐ Thủ đô, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải nhấn mạnh đến việc làm sinh động mục tiêu có CĐCS thì đoàn viên, NLĐ có cuộc sống tốt hơn.

Các cấp CĐ tỉnh Tuyên Quang: Sẽ chi 5,3 tỉ đồng hỗ trợ đoàn viên dịp Tết Nguyên đán 2022

Hà Anh |

Với phương châm “tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”, LĐLĐ tỉnh Tuyên Quang đã có kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.