Công đoàn cần phối hợp để khen thưởng kịp thời người lao động có sáng kiến

Hà Anh |

Thái Nguyên - Tính đến sáng ngày 21.4, cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động tỉnh Thái Nguyên đã nộp 3.782 sáng kiến lên Cổng trực tuyến của ban tổ chức Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” (Chương trình).

Ông Phạm Việt Dũng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên cho biết, thực hiện Chương trình, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh phân bổ và giao chỉ tiêu, số lượng “sáng kiến” cho mỗi công đoàn trực thuộc là 10% (tính trên tổng số đoàn viên, công nhân viên chức, NLĐ) và chia làm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 (từ 1.9.2021 đến tháng 5.2022) với mục tiêu phấn đấu 5.000 sáng kiến. Giai đoạn 2 (từ tháng 6.2022 đến tháng 9.2023) với mục tiêu phấn đấu 11.000 sáng kiến đăng ký trên hệ thống phần mềm trực tuyến của Chương trình…

Theo LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên, đã có 100% CĐCS triển khai thực hiện Chương trình, thành lập “Tổ hỗ trợ sáng kiến” để nắm bắt, hỗ trợ, hướng dẫn người lao động có sáng kiến lập hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến và đưa sang kiến lên hệ thống.

LĐLĐ tỉnh đã giao trách nhiệm cho người đứng đầu các đơn vị trong việc triển khai Chương trình từ xây dựng kế hoạch, chủ động, sáng tạo trong cách thức thực hiện; đưa nội dung thực hiện Chương trình vào tiêu chí đánh giá thi đua năm 2022, 2023 tại các cấp công đoàn.

Công tác tuyên truyền được chú trọng và triển khai dưới nhiều hình thức, tận dụng tối đa hiệu quả của mạng xã hội, thiết kế truyền thông đa dạng, cuối hằng tuần tổng hợp kết quả và cập nhật lên nhóm chung công đoàn tỉnh.

“Xác định để triển khai tốt Chương trình thì cán bộ công đoàn chuyên trách phải tiên phong thực hiện: Từ đăng ký sáng kiến đầu năm đến đưa sáng kiến đã được công nhận lên hệ thống” - ông Phạm Việt Dũng cho hay.

Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh còn quyết liệt trong chỉ đạo và đôn đốc các công đoàn cơ sở thực hiện tuần cao điểm thực hiện Chương trình  (từ ngày 31.3-8.4.2022 kết quả có 1.500 sáng kiến được đưa lên trên hệ thống).

Qua theo dõi, tính đến sáng ngày 21.4, cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động tỉnh Thái Nguyên đã nộp 3.782 sáng kiến lên Cổng trực tuyến của ban tổ chức Chương trình…

Trong quá trình triển khai Chương trình, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên cũng đã nhận thấy một số khó khăn vướng mắc. Do đó, LĐLĐ tỉnh đã đề ra một số giải pháp như công đoàn các cấp cần có nhiều hình thức đẩy mạnh truyền thông công đoàn về ý nghĩa của chương trình; hướng dẫn, đánh giá, sơ tổng kết theo từng giai đoạn, tôn vinh khen thưởng các tấm gương điển hình có sáng kiến tốt trên các lĩnh vực công việc - tạo sức lan tỏa, khơi dậy tiềm năng sáng tạo của CNVCLĐ tích cực tham gia Chương trình.

Công đoàn cơ sở phải phối hợp tốt với lãnh đạo đơn vị và người sử dụng lao động có nhiều hình thức khích lệ động viên, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có nhiều sáng kiến, cũng như những sáng kiến mang tính đột phá, làm lợi…

Tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chương trình đánh giá thi đua cuối năm. Bên cạnh việc quan tâm số lượng các sáng kiến là nâng cao chất lượng các sáng kiến.

Qua những khó khăn trong thực tế, Tổng LĐLĐVN tiếp tục cải tiến chất lượng phần mềm, giảm bớt thao tác khi tham gia vào hệ thống của chương trình, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn viên, NLĐ cập nhật lên hệ thống.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Chương trình 1 triệu sáng kiến: Nhiều sáng kiến của lao động trực tiếp

Ngọc Tú |

Ngày 20.4, tại Thái Nguyên diễn ra Hội nghị thực hiện các chỉ đạo về công tác thi đua khen thưởng và tham gia ý kiến một số định hướng phục vụ xây dựng báo cáo chính trị Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028 tại các tỉnh khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc. Ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN chủ trì hội nghị.

Hướng dẫn kỹ năng đăng ký sáng kiến tham gia Chương trình 1 triệu sáng kiến

Văn Lạc |

Công đoàn Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) vừa tổ chức buổi Tọa đàm trực tuyến tư vấn hỗ trợ đăng ký sáng kiến theo Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” (Chương trình) của Tổng LĐLĐVN.

Nam Định: Trong Tháng Công nhân 2022 phấn đấu có 3.000 sáng kiến

Hà Anh |

Nam Định - Xét, hỗ trợ kinh phí sửa chữa, xây mới 5 “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn là một trong những hoạt động trọng tâm trong Tháng Công nhân 2022 của LĐLĐ tỉnh Nam Định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

Chương trình 1 triệu sáng kiến: Nhiều sáng kiến của lao động trực tiếp

Ngọc Tú |

Ngày 20.4, tại Thái Nguyên diễn ra Hội nghị thực hiện các chỉ đạo về công tác thi đua khen thưởng và tham gia ý kiến một số định hướng phục vụ xây dựng báo cáo chính trị Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028 tại các tỉnh khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc. Ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN chủ trì hội nghị.

Hướng dẫn kỹ năng đăng ký sáng kiến tham gia Chương trình 1 triệu sáng kiến

Văn Lạc |

Công đoàn Công ty Truyền tải điện 4 (PTC4) vừa tổ chức buổi Tọa đàm trực tuyến tư vấn hỗ trợ đăng ký sáng kiến theo Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” (Chương trình) của Tổng LĐLĐVN.

Nam Định: Trong Tháng Công nhân 2022 phấn đấu có 3.000 sáng kiến

Hà Anh |

Nam Định - Xét, hỗ trợ kinh phí sửa chữa, xây mới 5 “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn là một trong những hoạt động trọng tâm trong Tháng Công nhân 2022 của LĐLĐ tỉnh Nam Định.