Ban Nữ công quần chúng kịp thời động viên nữ công nhân khu công nghiệp

Huyền Phạm |

Thái Nguyên - Đến nay, trong các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên đã có 81% các CĐCS thành lập Ban Nữ công quần chúng.  

Hàng năm, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên ban hành hướng dẫn tổ chức các hoạt động nữ công, thường xuyên giám sát việc thực hiện chế độ chính sách liên quan đến lao động nữ, thăm hỏi động viên chị em kịp thời khi ốm đau, thai sản, hiếu hỷ, tích cực tuyên truyền các chế độ chính sách liên quan.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức 6 buổi tuyên truyền về giới, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho gần 2.000 nữ đoàn viên, qua đó góp phần nâng cao nhận thức về giới và bình đẳng giới trong đoàn viên, người lao động; đấu tranh chống tư tưởng và hành vi phân biệt với nữ đoàn viên đoàn viên, người lao động. 

Phối hợp với tổ chức MSI Việt Nam tổ chức chương trình Chăm sóc sức khỏe sinh sản tại 5 doanh nghiệp lớn có đông lao động nữ. Tại chương trình người lao động được hưởng các dịch vụ ưu đãi miễn phí như tư vấn sức khoẻ sinh sản, khám phụ khoa tầm soát ung thư cổ tử cung, siêu âm phụ khoa, truyền thông tư vấn các biện pháp tránh thai hiện đại và tặng quà; Tổ chức 2 lớp tập huấn phương pháp tích cực cho hơn 100 nữ cán bộ CĐCS, nhân viên y tế trong nhà máy về tư vấn, chăm sóc sức khoẻ sinh sản cho nữ công nhân lao động.

Tại các CĐCS, Ban Nữ công quần chúng thường xuyên tổ chức các hoạt động chăm lo cho nữ đoàn viên như tổ chức gặp mặt, thi cắm hoa, nấu ăn vào dịp 8.3, tặng quà nữ CNLĐ, tặng suất ăn đặc biệt, thăm hỏi động viên gia đình CNLĐ gặp hoàn cảnh khó khăn, tặng quà các nữ CNLĐ bị F0, tặng quà các cháu con đoàn viên, người lao động đạt thành tích tốt trong học tập, hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo....

Từ những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới Ban Nữ công Công đoàn các khu công nghiệp sẽ tiếp tục tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ; thương lượng, ký kết TƯLĐTT với những quy định có lợi hơn cho lao động nữ so với quy định của pháp luật.

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ đoàn viên, người lao động, nhất là ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước; quan tâm phổ biến, tuyên truyền cho đoàn viên, người lao động các chủ trương, chính sách pháp luật về hôn nhân, gia đình, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình; vận động xây dựng gia đình đoàn viên, người lao động no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.

Phát triển các hình thức vận động, tổ chức hoạt động chăm lo cho con đoàn viên công đoàn, nắm tình hình về vấn đề nhà trẻ, mẫu giáo tại khu công nghiệp, hỗ trợ, tặng quà, biểu dương con đoàn viên, người lao động vượt khó, học giỏi. Lựa chọn nội dung thiết thực và hình thức phù hợp tổ chức các hoạt động nhân dịp các ngày kỷ niệm của phụ nữ, trẻ em.

Ông Dương Văn Thái - Chủ tịch công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên cho biết, các hoạt động nữ công, công tác vận động nữ đoàn viên, người lao động tại Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên đã thu hút ngày càng đông đảo lực l­ượng lao động nữ tham gia vào các hoạt động công đoàn, giúp chị em hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn cũng như­ công việc gia đình, góp phần rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ, nhận thức cho lao động nữ.

Huyền Phạm
TIN LIÊN QUAN

Cần nhân rộng mô hình Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân

Hà Anh |

Hà Nội - Đoàn khảo sát của LĐLĐ thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Khánh làm trưởng đoàn đã đến khảo sát thực trạng hoạt động mô hình “Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân” trên địa bàn huyện Đông Anh.

Ban nữ công quần chúng doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước: Cần được tiếp tục đầu tư và đào tạo

Linh Nguyên |

Tỉ lệ thành lập và chất lượng hoạt động của ban nữ công quần chúng CĐCS doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đã có sự đổi mới cả về số lượng, nội dung và hình thức... Đây là một trong những nội dung Tờ trình Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 12b/NQ-BCH ngày 12.7.2017 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN (khoá XI) về Ban Nữ công quần chúng doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 28 do Phó Chủ tịch Thái Thu Xương trình bày.

Ban Nữ công Công đoàn PVTrans vận động ủng hộ cửa hàng “Áo dài 0 đồng”

Hải Anh |

Ban Nữ công Công đoàn PVTrans vận động toàn thể nữ đoàn viên công đoàn, cán bộ, nhân viên PVTrans ủng hộ cửa hàng “Áo dài 0 đồng” tại Thành phố Thủ Đức.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Cần nhân rộng mô hình Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân

Hà Anh |

Hà Nội - Đoàn khảo sát của LĐLĐ thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch Nguyễn Huy Khánh làm trưởng đoàn đã đến khảo sát thực trạng hoạt động mô hình “Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân” trên địa bàn huyện Đông Anh.

Ban nữ công quần chúng doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước: Cần được tiếp tục đầu tư và đào tạo

Linh Nguyên |

Tỉ lệ thành lập và chất lượng hoạt động của ban nữ công quần chúng CĐCS doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đã có sự đổi mới cả về số lượng, nội dung và hình thức... Đây là một trong những nội dung Tờ trình Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 12b/NQ-BCH ngày 12.7.2017 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN (khoá XI) về Ban Nữ công quần chúng doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tại Hội nghị Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần thứ 28 do Phó Chủ tịch Thái Thu Xương trình bày.

Ban Nữ công Công đoàn PVTrans vận động ủng hộ cửa hàng “Áo dài 0 đồng”

Hải Anh |

Ban Nữ công Công đoàn PVTrans vận động toàn thể nữ đoàn viên công đoàn, cán bộ, nhân viên PVTrans ủng hộ cửa hàng “Áo dài 0 đồng” tại Thành phố Thủ Đức.