8 hoạt động tiêu biểu của LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên trong năm 2021

Văn Quang |

Thái Nguyên - LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên hiện nay quản lý trực tiếp 155.898 đoàn viên đang sinh hoạt tại 1.383 công đoàn cơ sở. Xác định rõ chủ đề hoạt động năm 2021 “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở”, LĐLĐ tỉnh đã cùng với các cấp công đoàn triển khai, thực hiện hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

1- Tổ chức thành công Tết Sum vầy năm 2021, góp phần chăm lo tết để 100%  người lao động trên địa bàn đều có tết: Đã hỗ trợ trên 200 chuyến xe cho CNLĐ về quê ăn tết, tặng 140.000 suất quà, trị giá trên 50 tỉ đồng. Hỗ trợ xây dựng 78 Mái ấm công đoàn và nhà tình nghĩa với tổng số tiền 4,3 tỉ đồng. Hỗ trợ 5 huyện, mỗi huyện 100 triệu đồng xây dựng nông thôn mới. 

2- Công tác tuyên truyền được triển khai tích cực với nhiều cách làm sáng tạo, linh hoạt, thiết thực hướng mạnh về cơ sở. Nhất là triển khai tuyên truyền đạt kết quả tích cực việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; việc thực hiện Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của tổ chức công đoàn giai đoạn mới; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề toàn khóa “Phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

3- Tháng Công nhân năm 2021 với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực: 750 hoạt động “Cảm ơn người lao động”, 829 hoạt động văn hóa thể thao thu hút trên 115.000 đoàn viên, người lao động, tặng trên 7.000 suất quà trị giá 3,5 tỉ đồng. 800 sáng kiến có giá trị làm lợi trên 150 tỉ đồng trong Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển”.

4- Ban hành Kế hoạch thực hiện việc chuyển đổi số trong các cấp Công đoàn theo tinh thần Nghị quyết 01-NQ/TU ngày 31.12.2000 của Tỉnh ủy Thái Nguyên đạt một số kết quả bước đầu quan trọng: 100% cán bộ đoàn viên có kiến thức và hiểu được sự cần thiết của chuyển đổi số. Đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, kỹ thuật và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác, hệ thống phòng họp trực tuyến. Phối hợp với VNPT Thái Nguyên xây dựng APP công đoàn tỉnh Thái Nguyên, dự kiến đi vào hoạt động sẽ kết nối hoạt động công đoàn trong toàn tỉnh, là nơi cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tra cứu thông tin và liên lạc hai chiều.

5- Hoàn thành cơ bản việc tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn chủ chốt toàn hệ thống; góp phần thực hiện tốt chủ đề công tác năm “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt công đoàn cơ sở”. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ được 19 lớp với 1.882 cán bộ công đoàn các cấp.

6- Công tác phối hợp thực hiện phòng chống dịch COVID-19 được chỉ đạo quyết liệt hiệu quả, tạo sức lan tỏa, thu hút sự vào cuộc của các cấp công đoàn: 1.642 tổ an toàn COVID-19 được thành lập. Tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ trực tiếp các đơn vị, y bác sĩ tuyến đầu chống dịch, đoàn viên, người lao động và các tỉnh, thành bị ảnh hưởng dịch COVID-19 với tổng số tiền trên 21 tỉ đồng. Vận động ủng hộ qua Mặt trận tổ quốc các cấp, ủng hộ Quỹ Vaccine và các hoạt động hỗ trợ khác trên 44 tỉ đồng.

7- Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” do Tổng LĐLĐVN phát động”. Đã có 10.478 đề tài, sáng kiến được công nhận, giá trị làm lợi gần 4.000 tỉ đồng, tiền thưởng cho các đề tài sáng kiến gần 2,5 tỉ đồng. Khen thưởng 858 tập thể và cá nhân với tổng số tiền khen thưởng trên 705 triệu đồng.

8- Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được coi trọng, tạo dựng niềm tin và hình ảnh của tổ chức Công đoàn với cấp ủy, chính quyền địa phương, tạo chỗ dựa tin cậy và vững chắc đối với đoàn viên người  lao động: Giới thiệu 1.367 quần chúng và đã kết nạp 983 người vào Đảng; 318 cán bộ công đoàn các cấp trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Văn Quang
TIN LIÊN QUAN

Chuyển đổi số toàn diện trong hệ thống Công đoàn tỉnh Thái Nguyên

Kim Ngân |

Thái Nguyên - Ngày 30.12, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31.12.2020 (Nghị quyết) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Tại hội nghị, LĐLĐ tỉnh đã được Tỉnh ủy Thái Nguyên tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết.

Công đoàn và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên chăm lo tốt cho nữ CNLĐ

Hà Anh |

Thái Nguyên - Ngày 21.12, Tổng LĐLĐVN và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam làm việc với LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên về chương trình phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên và Hội  LHPN  tỉnh Thái Nguyên. Ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và bà Trần Thị Hương - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam chủ trì buổi làm việc.

Công đoàn các KCN tỉnh Thái Nguyên phát triển mới hơn 3.880 đoàn viên

Hà Anh |

Thái Nguyên - Cùng với sự phát triển của doanh nghiệp, số lượng người lao động cũng tăng nhanh, đến nay, các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên đã thu hút gần 100 nghìn lao động.

Tranh chấp tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Unicorp khẳng định không sai

ĐÔNG DU |

Đại diện của Unicorp cho biết, việc ký kết với Miss Universe không bao gồm tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Chính vì thế, họ cho rằng, việc tổ chức Miss Universe yêu cầu công ty phải chấm dứt việc dùng tên gọi này là sai.

Huấn luyện viên Australia: Tôi muốn phá lối chơi của U20 Việt Nam

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Morgan của U20 Australia tự tin sẽ hoá giải lối chơi của U20 Việt Nam trong trận ra quân vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

Nga tấn công trung tâm tình báo gần Kiev

Ngọc Vân |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã tấn công trung tâm tình báo gần thủ đô Kiev của Ukraina.

Sở GDĐT TPHCM đã chuyển hồ sơ của Apax Leaders sang công an

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Chiều 28.2, Chánh Văn phòng Sở GDĐT TPHCM cho biết đã chuyển hồ sơ liên quan hệ thống Anh ngữ Apax Leaders theo yêu cầu của cơ quan công an và đơn vị này sẽ cung cấp hồ sơ nếu phụ huynh khởi kiện Apax Leaders.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

Chuyển đổi số toàn diện trong hệ thống Công đoàn tỉnh Thái Nguyên

Kim Ngân |

Thái Nguyên - Ngày 30.12, Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31.12.2020 (Nghị quyết) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Tại hội nghị, LĐLĐ tỉnh đã được Tỉnh ủy Thái Nguyên tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết.

Công đoàn và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên chăm lo tốt cho nữ CNLĐ

Hà Anh |

Thái Nguyên - Ngày 21.12, Tổng LĐLĐVN và Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam làm việc với LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên về chương trình phối hợp giữa LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên và Hội  LHPN  tỉnh Thái Nguyên. Ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và bà Trần Thị Hương - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam chủ trì buổi làm việc.

Công đoàn các KCN tỉnh Thái Nguyên phát triển mới hơn 3.880 đoàn viên

Hà Anh |

Thái Nguyên - Cùng với sự phát triển của doanh nghiệp, số lượng người lao động cũng tăng nhanh, đến nay, các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên đã thu hút gần 100 nghìn lao động.