142 người lao động được tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật

Bích Thủy |

Trung tâm Trợ giúp người lao động tỉnh Thái Nguyên phối hợp với lãnh đạo Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất may Phú Hưng tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về những nội dung liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động (NLĐ).

Tại buổi tuyên truyền có 142 CNLĐ tham dự, trong đó 2/3 là những công nhân trẻ chưa có nhiều kiến thức về pháp luật cũng như chưa nắm rõ được những quyền lợi, các chế độ chính sách của Nhà nước đối với NLĐ và nghĩa vụ của NLĐ khi tham gia lao động.

Bà Phạm Thị Hồng Thái - Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần thương mại và sản xuất may Phú Hưng cho rằng, buổi tuyên truyền rất cần thiết và ý nghĩa đối với NLĐ; giúp người lao động được nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, hiểu rõ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những quy định trong Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, chính sách tiền lương… Qua đó, giúp NLĐ, đoàn viên công đoàn hiểu được quyền, nghĩa vụ của mình trong quan hệ lao động.

Bích Thủy
TIN LIÊN QUAN

Tuyên dương tập thể, cá nhân có sáng kiến làm lợi cho doanh nghiệp

Vân Anh |

Thực hiện giai đoạn 2 Chương trình “10 nghìn sáng kiến” trong CNVCLĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, cán bộ, đoàn viên, người lao động và các cấp công đoàn Tổng Công ty Điện lực Hà Nội (EVNHANOI) đã tích cực hưởng ứng, triển khai thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo.

Bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo cho cán bộ công đoàn

Hùng Quang |

Ngày 4.11, tại Lạng Sơn, Tổng LĐLĐVN tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo và giảm nghèo thông tin cho các cán bộ công đoàn của 15 LĐLĐ tỉnh khu vực miền núi và trung du Bắc bộ.

Tổng LĐLĐVN tổ chức tập huấn về chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội

NGUYÊN ANH - TẠ QUANG |

Kiên Giang – Hội nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật của tổ chức Công đoàn về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, trực tiếp trao đổi với cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động, nhất là đối tượng làm công tác chính sách pháp luật, người lao động trực tiếp trong các doanh nghiệp.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tuyên dương tập thể, cá nhân có sáng kiến làm lợi cho doanh nghiệp

Vân Anh |

Thực hiện giai đoạn 2 Chương trình “10 nghìn sáng kiến” trong CNVCLĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, cán bộ, đoàn viên, người lao động và các cấp công đoàn Tổng Công ty Điện lực Hà Nội (EVNHANOI) đã tích cực hưởng ứng, triển khai thực hiện với nhiều cách làm sáng tạo.

Bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo cho cán bộ công đoàn

Hùng Quang |

Ngày 4.11, tại Lạng Sơn, Tổng LĐLĐVN tổ chức hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo và giảm nghèo thông tin cho các cán bộ công đoàn của 15 LĐLĐ tỉnh khu vực miền núi và trung du Bắc bộ.

Tổng LĐLĐVN tổ chức tập huấn về chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội

NGUYÊN ANH - TẠ QUANG |

Kiên Giang – Hội nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật của tổ chức Công đoàn về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, trực tiếp trao đổi với cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động, nhất là đối tượng làm công tác chính sách pháp luật, người lao động trực tiếp trong các doanh nghiệp.