100% doanh nghiệp tại tỉnh Thái Nguyên có thoả ước lao động tập thể

Xuân Hảo |

Trong những năm qua, phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tỉnh Thái Nguyên đã được các cấp công đoàn trong tỉnh triển khai rộng khắp, thu hút đông đảo CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn hưởng ứng tham gia. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Ngày 19.10, ông Phạm Việt Dũng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên cho biết, năm 2021 LĐLĐ tỉnh triển khai nhiều chương trình với chủ đề “Tận dụng cơ hội, vượt mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”.

Theo đó, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đăng ký các công trình, phần việc chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp; Chương trình “75 nghìn sáng kiến - vượt khó, phát triển” và đợt cao điểm 30 ngày để tăng tốc vượt mức xuất sắc chỉ tiêu; phát động phong trào thi đua “CNVCLĐ tỉnh Thái Nguyên nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”… 

Cùng với các phong trào thi đua, việc tôn vinh doanh nghiệp vì người lao động đã được LĐLĐ tỉnh quan tâm, đưa vào tiêu chí xét hàng năm và tôn vinh hai năm một lần, nhằm khẳng định vai trò quan trọng của các doanh nghiệp, doanh nhân, trong việc đồng hành cùng tổ chức công đoàn chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động.

Qua thực tế các phong trào thi đua, CNVCLĐ toàn tỉnh đã có gần 6 nghìn sáng kiến cải tiến kỹ thuật được công nhận, mang lại giá trị làm lợi trên 1,6 nghìn tỉ đồng; nhiều doanh nghiệp tham gia thực hiện tốt các tiêu chí vì người lao động, như bữa ăn ca được cải thiện tăng từ 15 đến 30 nghìn đồng; 100% đơn vị xây dựng bản thảo ước lao động tập thể có lợi hơn cho người lao động và nhiều cách làm sáng tạo để hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn; đảm bảo thu nhập bình quân cho người lao động thấp nhất từ 1,5 mức lương tối thiểu vùng trở lên...

Các cấp công đoàn đã khen thương cho 108 tập thể, 275 cá nhân với tổng số tiền khen thưởng trên 300 triệu đồng.

Vừa qua, tại chương trình làm việc với LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên, bà Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, đóng góp lớn vào kết quả thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên đề nghị LĐLĐ tỉnh bám sát chủ trương, định hướng được nêu trong Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX… để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, hòa mình với công nhân lao động, xây dựng người cán bộ công đoàn gần gũi, chia sẻ, là người bạn của công nhân lao động…

Xuân Hảo
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Thái Nguyên đã phát triển mới được 7.142 đoàn viên

Kim Ngân |

Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện có 230.000 công nhân, viên chức, lao động, trong đó có 153.561 đoàn viên đang sinh hoạt tại 1.377 công đoàn cơ sở.

LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên tôn vinh người lao động tiêu biểu

Hà Anh |

Chiều 9.10, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tôn vinh CNVCLĐ tiêu biểu, doanh nghiệp vì người lao động và khen thưởng các cá nhân có thành tích trong chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó phát triển”.

LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên: Tuyên dương báo cáo viên xuất sắc

Kim Ngân |

Chiều 30.9, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị cán bộ, báo cáo viên Công đoàn quý III năm 2021 và trao giải Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021. Tham dự có lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và gần 60 báo cáo viên công đoàn tỉnh.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

Công đoàn Thái Nguyên đã phát triển mới được 7.142 đoàn viên

Kim Ngân |

Trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện có 230.000 công nhân, viên chức, lao động, trong đó có 153.561 đoàn viên đang sinh hoạt tại 1.377 công đoàn cơ sở.

LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên tôn vinh người lao động tiêu biểu

Hà Anh |

Chiều 9.10, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tôn vinh CNVCLĐ tiêu biểu, doanh nghiệp vì người lao động và khen thưởng các cá nhân có thành tích trong chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó phát triển”.

LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên: Tuyên dương báo cáo viên xuất sắc

Kim Ngân |

Chiều 30.9, LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị cán bộ, báo cáo viên Công đoàn quý III năm 2021 và trao giải Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021. Tham dự có lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và gần 60 báo cáo viên công đoàn tỉnh.