Tuyên truyền, xây dựng đội ngũ CNLĐ Thái Bình đáp ứng yêu cầu phát triển mới

BÁ MẠNH (LĐLĐ TỈNH THÁI BÌNH) |

Thái Bình - Ngày 30.8, Công đoàn ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-TU ngày 10.4.2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ công nhân lao động tỉnh Thái Bình đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới (giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045).

Tại hội nghị, ông Bùi Xuân Vinh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 06/NQ-TU ngày 10.4.2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho biết, đây là nghị quyết thứ 4 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 sau các nghị quyết về xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn mới, chuyển đổi số và xây dựng, phát triển TP. Thái Bình.

"Điều này cho thấy sự quan tâm, sát sao của Ban Chấp hành Đảng bộ, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh đối với đội ngũ CNLĐ tỉnh nhà; đồng thời thể hiện tầm quan trọng, vai trò to lớn, vị trí chiến lược, có ý nghĩa quyết định của giai cấp công nhân lao động đối với sự phát triển mạnh mẽ, thành công của tỉnh Thái Bình trong giai đoạn mới hiện nay. Thái Bình là một trong những tỉnh, thành phố đi đầu, làm sớm nhất trong cả nước khi xây dựng một nghị quyết riêng biệt, chuyên biệt nhằm xây dựng đội ngũ CNLĐ có trình độ, tay nghề cao nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển trong tình hình mới" - ông Vinh nói.

Theo đó, hội nghị quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-TU ngày 10.4.2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình về xây dựng đội ngũ công nhân lao động tỉnh Thái Bình đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới (giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045) cho gần 130 cán bộ làm công tác công đoàn ở các công đoàn cơ sở.

Từ nghị quyết này giúp cho các cấp công đoàn trong ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt và phổ biến giúp cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ có nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ, đặt ra đối với việc xây dựng đội ngũ CNLĐ tỉnh Thái Bình trong tình hình mới.

Đồng thời tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, Ban chấp hành công đoàn các cấp của ngành trong việc định hướng nội dung công tác và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động gắn liền với việc xây dựng kế hoạch, lộ trình để đạt được các mục tiêu mà Nghị quyết đã đề ra.

BÁ MẠNH (LĐLĐ TỈNH THÁI BÌNH)
TIN LIÊN QUAN

Công an tỉnh Thái Bình và LĐLĐ tỉnh tăng cường phối hợp đảm bảo ANTT

Tiến Nguyễn |

Ngày 28.8, Công an tỉnh Thái Bình phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến công nhân viên chức lao động trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tổng kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp số 508/QCPH/CAT-LĐLĐ, ngày 22.11.2018 giữa Công an tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, giai đoạn 2018 – 2023; triển khai thực hiện quy chế phối hợp số 04/QCPH/BCA-TLĐLĐVN, ngày 25.4.2023 giữa Bộ Công an và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Người khiếm thị ở Thái Bình thỏa đam mê với lớp học khiêu vũ miễn phí

Lương Hà |

Thái Bình - Lớp học khiêu vũ miễn phí cho người khiếm thị do Hội người mù Thái Bình phối hợp với Phòng bảo trợ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh thành lập trở thành nơi truyền lửa đam mê cho nhiều người vượt qua nghịch cảnh trong cuộc sống.

Công đoàn cơ sở ngành Y Thái Bình trao 100 suất quà cho con người lao động

BÁ MẠNH (LĐLĐ TỈNH THÁI BÌNH) |

Thái Bình - Ngày 23.8, tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình), Công đoàn cơ sở bệnh viện phối hợp với các ban chuyên môn tổ chức tuyên dương khen thưởng con cán bộ, đoàn viên, công nhân, lao động đạt giải trong các kỳ thi các cấp và học sinh vượt khó học giỏi năm học 2022 - 2023.

Hà Nội ghi nhận 2 ca tử vong đầu tiên vì sốt xuất huyết trong năm 2023

Thùy Linh |

Chiều 31.8, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tại Hà Nội đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì sốt xuất huyết năm 2023.

Việt Nam phản đối “bản đồ tiêu chuẩn năm 2023” của Trung Quốc

Khánh Minh |

Việt Nam phản đối việc Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc công bố cái gọi là “bản đồ tiêu chuẩn năm 2023”, trong đó bao gồm quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng trận thứ 2 giải vô địch châu Á 2023

HOÀNG HUÊ |

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có trận thắng thứ 2 tại giải vô địch châu Á 2023 khi đánh bại Uzbekistan với tỉ số 3-0.

Xe khách dừng giữa đường đón cả đoàn người về quê

Nhóm PV |

Ghi nhận của PV báo Lao Động, ngoài sự đông đúc, tình trạng xe khách, xe hợp đồng dừng đỗ, đón khách dọc đường gây ùn tắc xuất hiện trên nhiều tuyến đường ở Hà Nội. Nhiều người dân cũng bất chấp nguy hiểm, băng qua lối tắt để vào bến đón xe cho kịp giờ.

Bão số 3 Saola gây gió giật trên cấp 17 ở Biển Đông, sóng có thể cao 10m

AN AN |

Khu vực Bắc Biển Đông vùng gần tâm bão số 3 Saola gió bão mạnh cấp 14 - 16, giật trên cấp 17; sóng biển có thể cao từ 8 - 10m.

Công an tỉnh Thái Bình và LĐLĐ tỉnh tăng cường phối hợp đảm bảo ANTT

Tiến Nguyễn |

Ngày 28.8, Công an tỉnh Thái Bình phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh, tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến công nhân viên chức lao động trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tổng kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp số 508/QCPH/CAT-LĐLĐ, ngày 22.11.2018 giữa Công an tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, giai đoạn 2018 – 2023; triển khai thực hiện quy chế phối hợp số 04/QCPH/BCA-TLĐLĐVN, ngày 25.4.2023 giữa Bộ Công an và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Người khiếm thị ở Thái Bình thỏa đam mê với lớp học khiêu vũ miễn phí

Lương Hà |

Thái Bình - Lớp học khiêu vũ miễn phí cho người khiếm thị do Hội người mù Thái Bình phối hợp với Phòng bảo trợ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh thành lập trở thành nơi truyền lửa đam mê cho nhiều người vượt qua nghịch cảnh trong cuộc sống.

Công đoàn cơ sở ngành Y Thái Bình trao 100 suất quà cho con người lao động

BÁ MẠNH (LĐLĐ TỈNH THÁI BÌNH) |

Thái Bình - Ngày 23.8, tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình), Công đoàn cơ sở bệnh viện phối hợp với các ban chuyên môn tổ chức tuyên dương khen thưởng con cán bộ, đoàn viên, công nhân, lao động đạt giải trong các kỳ thi các cấp và học sinh vượt khó học giỏi năm học 2022 - 2023.