Triển khai các nghị quyết của Bộ Chính trị tới cán bộ công đoàn

Bá Mạnh |

Vừa qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thái Bình đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XII, nghị quyết của Tỉnh ủy cho toàn thể cán bộ công đoàn chuyên trách.

Tại hội nghị, đồng chí Đào Đình Hùng - Trưởng phòng Thông tin tổng hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã truyền đạt những nội dung chủ yếu của các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết của Ban chấp hành đảng bộ tỉnh Thái Bình.

Cụ thể như Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 77- KL/ TW ngày 5.6.2020 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của dịch COVID-19 để phục hồi và phát triển kinh tế đất nước...

Thông qua việc học tập các Nghị quyết; Kết luận; Chỉ thị của Trung ương và địa phương, các đại biểu sẽ nắm bắt được các vấn đề liên quan đến sự phát triển kinh tế của đất nước, của địa phương, các chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc hoạch định và phát triển kinh tế đất nước trong những năm tiếp theo, từ đó mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao được nhận thức, hành động góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương và đơn vị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Như Phong – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh yêu cầu các công đoàn ngành, LĐLĐ huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc thông qua buổi triển khai, học tập, quán triệt các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Trung ương và địa phương cần xây dựng kế hoạch chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận, Chỉ thị, quy định. Trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, các quan điểm, các nhiệm vụ, các giải pháp nêu các nghị quyết, các kết luận, chỉ thị và bám sát thực tiễn hoạt động của tổ chức công đoàn, của đơn vị, địa phương, nhằm đưa các nội dung chỉ đạo của Trung ương và địa phương đi vào cuộc sống.

Đồng thời, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đề nghị mỗi cán bộ công đoàn chuyên trách sẽ là những tuyên truyền viên, báo cáo viên, thông tin định hướng các nội dung của buổi học tập ngày hôm nay tới các đoàn viên, người lao động. Ngoài ra, mỗi cá nhân phải kịp thời phát hiện và ngăn chặn các biểu hiện tự suy thoái, tiêu cực trong nội bộ, tích cực đấu tranh những phản bác, thông tin xấu, độc hại, nắm bắt kịp thời tư tưởng tình hình công nhân lao động từ đó có những tham mưu, chỉ đạo kịp thời với các ngành chức năng để thực hiện tốt việc chăm lo, đời sống cho đoàn viên, người lao động…

Bá Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Công đoàn

Đỗ Đức Thiệm |

Việt Nam gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), đòi hỏi tổ chức Công đoàn (CĐ) phải đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động để tập hợp và xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Xếp lương khi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh thế nào?

Minh Phương |

Việc xếp lương đối với công chức sau khi nâng ngạch được thực hiện như sau: Trường hợp chưa hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cũ; đang hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cũ...

Đề xuất thêm tiền lương cho lao động nữ nuôi con dưới 1 tuổi

Minh Phương |

Dự thảo Nghị định Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới, trong đó thêm quyền lợi về tiền lương cho lao động nữ nuôi con dưới 1 tuổi và chăm sóc sức khỏe đối với lao động nữ.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Công đoàn

Đỗ Đức Thiệm |

Việt Nam gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), đòi hỏi tổ chức Công đoàn (CĐ) phải đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động để tập hợp và xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Xếp lương khi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh thế nào?

Minh Phương |

Việc xếp lương đối với công chức sau khi nâng ngạch được thực hiện như sau: Trường hợp chưa hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cũ; đang hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cũ...

Đề xuất thêm tiền lương cho lao động nữ nuôi con dưới 1 tuổi

Minh Phương |

Dự thảo Nghị định Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới, trong đó thêm quyền lợi về tiền lương cho lao động nữ nuôi con dưới 1 tuổi và chăm sóc sức khỏe đối với lao động nữ.