Tại Công ty TNHH Điện tử Woolley (Khu Công nghiệp Phúc Khánh, tỉnh Thái Bình), Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã trao kinh phí hỗ trợ cho đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Dự có đồng chí Bùi Xuân Vinh - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh, lãnh đạo Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh; Phạm Thị Thắng - Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh…
Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình đã tổ chức trao hỗ trợ kinh phí từ nguồn của LĐLĐ tỉnh cho 312 đoàn viên, công nhân lao động bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trong thời gian vừa qua với mức hỗ trợ 500.000 đồng/người.

Đồng chí Vũ Thị Hân - Chủ tịch công đoàn Công ty TNHH điện tử Woolley cho biết: Hơn 10 năm qua từ khi đi vào hoạt động sản xuất, công ty chưa để xảy ra việc tạm dừng sản xuất như những tháng đầu năm nay.
Do dịch COVID-19 bùng phát trên toàn thế giới đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất của công ty, các đơn hàng của công ty đều bị khách hàng hủy bỏ do các hãng hàng không bị cấm bay. Từ tháng 1.2020 đến nay, hoạt động sản xuất của công ty chỉ là cầm chừng, có tháng chỉ làm việc 10 -14 ngày, một số tháng công ty phải hoãn hợp đồng lao động vì không có đơn hàng.
Việc công nhân được LĐLĐ tỉnh hỗ trợ kinh phí là việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm chia sẻ những khó khăn với doanh nghiệp và người lao động, giúp công nhân lao động có thêm động lực để duy trì công việc gắn bó, chia sẻ cùng với doanh nghiệp cho đến khi công ty hoạt động trở lại bình thường…
Được nhận hỗ trợ kinh phí do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đoàn viên Nguyễn Thị Tươi cho hay: "Chúng tôi rất phấn khởi và vui mừng khi được nhận hỗ trợ kinh phí do công đoàn tỉnh cấp vì thời gian qua việc làm và thu nhập của chúng tôi bị ảnh hưởng nặng nề.
Việc làm không có đồng nghĩa với thu nhập bị cắt giảm do vậy mọi chi tiêu trong gia đình cũng hết sức khó khăn. Chúng tôi sẽ tiếp tục gắn bó và cùng với công ty vượt qua giai đoạn khó khăn này, hi vọng công ty sớm trở lại hoạt động bình thường để chúng tôi có việc làm ổn định".
Ngoài trao kinh phí hỗ trợ cho công nhân lao động bởi dịch COVID-19, tại buổi truyền thông, toàn thể đoàn viên, công nhân lao động được tuyên truyền công tác dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình.