Dự có các đồng chí: Ngô Đông Hải - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Thận - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Bùi Xuân Vinh - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cùng lãnh đạo huyện Đông Hưng.
Dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến việc làm, đời sống, thu nhập của người lao động cũng như hoạt động kinh doanh sản xuất của công ty: Đơn hàng giảm, hàng hóa tồn kho do không xuất được nên gần 1.400 công nhân phải tạm nghỉ chờ việc trong vòng ba tháng: 3, 4, 5 năm 2020.
Vượt qua khó khăn, trong những tháng vừa qua, công ty đã tích cực tìm kiếm các đơn hàng để duy trì việc làm cho người lao động, nhờ đó nhiều lao động nghỉ việc đến nay đã quay trở lại làm việc, doanh thu của công ty dần tăng trưởng trở lại.
Phát biểu tại buổi trao quà, đồng chí Ngô Đông Hải - Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận sự nỗ lực và chủ động của doanh nghiệp. Dù gặp phải khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng đã tích cực tìm các đơn hàng để vừa duy trì hoạt động sản xuất của doanh nghiệp vừa bảo đảm việc làm cho người lao động.
Bên cạnh đó, đồng chí cũng mong muốn trong thời gian tới, doanh nghiệp tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch COVID-19 và nỗ lực vượt qua khó khăn để sản xuất, tạo việc làm cho người lao động.
Đồng thời, Đồng chí Ngô Đông Hải cũng đánh giá cao sự chủ động của LĐLĐ tỉnh trong việc chỉ đạo công đoàn các cấp triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động, nhất là việc trích kinh phí của tổ chức công đoàn để hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Theo đồng chí Bùi Xuân Vinh - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: Thực hiện sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Đặc biệt là những đoàn viên, người lao động bị mất việc, giảm sâu thu nhập nhưng không đủ điều kiện được nhận hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết 42/NQ – CP ngày 9.4.2020 của Chính Phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch.
Do vậy, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn các công đoàn cấp trên cơ sở rà soát các đơn vị trực thuộc, lập hồ sơ theo đúng quy định để hỗ trợ kinh phí, động viên kịp thời cho những đoàn viên, công nhân lao động thuộc diện nói trên.
Cho đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh đã có 18 doanh nghiệp với 2.665 lao động được xét duyệt hỗ trợ kinh phí (mỗi suất hỗ trợ là 500.000 đồng) với tổng số tiền là trên 1,3 tỉ đồng. Trong thời gian tới LĐLĐ tỉnh tiếp tục nhận danh sách người lao động từ các doanh nghiệp để thẩm định và phê duyệt kinh phí hỗ trợ.
Tại Công ty TNHH May mặc VJONE, LĐLĐ tỉnh đã trao kinh phí hỗ trợ cho 1.295 đoàn viên, công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh với số tiền là 647.500.000 triệu đồng. Đây là đơn vị có đông công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch.