Thái Bình: Trao 3.300 khẩu trang cho công nhân lao động phòng dịch COVID-19

Bá Mạnh |

Liên đoàn Lao động huyện Thái Thụy (Thái Bình) vừa tổ chức đoàn kiểm tra nắm bắt tình hình phòng chống dịch COVID- 19tại các công đoàn cơ sở.

Tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn giầy dép Thái Thụy, đoàn công tác đã nghe báo cáo tình hình, các biện phòng chống dịch COVID-19 và những khó khăn trong sản xuất kinh doanh do dịch bệnh gây ra.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn giầy dép Thái Thụy hiện có gần 1.300 đoàn viên, công nhân lao động. Mặt hàng sản xuất là giầy dép, xuất đi các thị trường Châu Âu.

Đồng chí Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch công đoàn công ty - cho biết hiện giờ công ty vẫn đảm bảo được kế hoạch sản xuất kinh doanh do có dự trữ nguyên vật liệu từ những tháng trước, đồng thời cũng đảm bảo việc làm, tiền lương trung bình từ 6-8 triệu đồng/người và các chế độ khác cho công nhân lao động. Nhưng nếu tình hình dịch bệnh kéo dài thì công ty cũng khó có năng khả đảm bảo việc làm, tiền lương cho toàn bộ người lao động vì hiện tại công ty đang bị khóa cảnh 5 container hàng do các nước Châu Âu không cho nhập cảnh.

Công đoàn phối hợp cùng lãnh đạo công ty làm rất tốt công tác phòng chống dịch như thường xuyên tuyên truyền tới công nhân lao động cách thức phòng chống dịch bệnh trên loa của công ty; một ngày đo nhiệt độ cho công nhân từ 3-4 lần; tuyên truyền cho công nhân không tụ tập đông người, biết giữ khoảng trong nói chuyện và trao đổi về công việc.

Tại buổi làm việc với công ty, Liên đoàn Lao động huyện Thái Thụy đã trao 2.300 khẩu trang vải cho công nhân lao động.

Đoàn công tác đã đến Công ty Trách nhiệm hữu hạn mũ giầy da Đỉnh Vàng chi nhánh Diêm Điền Thái Thụy nắm bắt tình nhình sản xuất kinh doanh và phòng chống dịch bệnh COVID-19 và trao 1.000 khẩu trang vải cho 400 công nhân lao động của công ty.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, huyện trao 2.300 khẩu trang vải cho Công ty TNHH Giầy dép Thái Thụy.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, huyện trao 2.300 khẩu trang vải cho Công ty TNHH Giầy dép Thái Thụy.

Sau khi nghe, nắm bắt tình hình khó khăn tại các doanh nghiệp, đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình đã yêu các cầu các doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và các biện pháp về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong doanh nghiệp.

Bên cạnh đó cần tuyên truyền cho công nhân lao động hiểu được những khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh do dịch bệnh gây ra cho doanh nghiệp và trên phạm vi toàn cầu để từ đó công nhân lao động có tâm lý sẵn sàng ứng phó với những khó khăn sẽ xảy ra như không có việc làm, thu nhập nếu dịch bệnh cứ tiếp diễn và kéo dài. Do vậy, người lao động phải có ý thức cùng với người sử dụng sát cánh, đồng lòng, khắc phục những khó khăn trong hoạt động sản xuất để cùng nhau vượt qua những khó khăn trước mắt do đại dịch gây ra…

Bá Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình có Phó Chủ tịch mới

Bá Mạnh |

Ngày 17. 3, tại Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình, Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Thái Bình: Truyền thông phòng dịch COVID-19 cho công nhân

Bá Mạnh- B.H |

Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) vừa tổ chức tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 và kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản cho 329 đoàn viên, công nhân lao động Công ty Trách nhiệm hữu hạn May xuất khẩu Thiên Tân (100% vốn nước ngoài).

Thái Bình tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19

Bá Mạnh |

Ngày 26.2, tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Da giầy Thuận Phát (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình), Liên đoàn Lao động huyện Tiền Hải tổ chức phát 3.000 khẩu trang vải cho đoàn viên, người lao động để phòng chống COVID-19.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình có Phó Chủ tịch mới

Bá Mạnh |

Ngày 17. 3, tại Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình, Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Thái Bình: Truyền thông phòng dịch COVID-19 cho công nhân

Bá Mạnh- B.H |

Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) vừa tổ chức tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 và kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản cho 329 đoàn viên, công nhân lao động Công ty Trách nhiệm hữu hạn May xuất khẩu Thiên Tân (100% vốn nước ngoài).

Thái Bình tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19

Bá Mạnh |

Ngày 26.2, tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Da giầy Thuận Phát (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình), Liên đoàn Lao động huyện Tiền Hải tổ chức phát 3.000 khẩu trang vải cho đoàn viên, người lao động để phòng chống COVID-19.