Thái Bình: LĐLĐ huyện Tiền Hải trao kinh phí hỗ trợ đoàn viên

Bá Mạnh |

Mới đây, tại gia đình đoàn viên Lương Thị Thu Trang, thôn Trình Trung Tây, xã An Ninh, huyện Tiền Hải, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện, tỉnh Thái Bình đã tổ chức khánh thành và trao kinh phí hỗ trợ xây nhà mái ấm cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Đoàn viên Lương Thị Thu Trang đã giảng dạy được gần 10 năm tại Trường Mần non Tây An, với mức lương bình quân là 4 triệu đồng/tháng, chồng chị làm công nhân lao động trong một công ty tại khu công nghiệp huyện Tiền Hải. Gia đình hết sức khó khăn, bố mẹ chồng mất sớm, hai con còn nhỏ, gia đình chị phải ở trên mảnh đất của cậu ruột cho 32 m2 cùng với căn nhà cấp bốn đã xuống cấp nghiêm trọng.

Đồng chí Hoàng Việt Huy - Phó Chủ tịch UBND huyện chúc mừng đoàn viên Trang trong ngày khánh thành nhà mới. Ảnh: B.M
Đồng chí Hoàng Việt Huy - Phó Chủ tịch UBND huyện chúc mừng đoàn viên Trang trong ngày khánh thành nhà mới. Ảnh: B.M

Theo đồng chí Nguyễn Thị Thu - Hiệu trưởng Trường Mầm non Tây An cho biết: Để đồng chí Trang có được ngôi nhà như ngày hôm nay là do có được sự hỗ trợ 30 triệu đồng từ Quỹ Mái ấm công đoàn của Liên đoàn Lao động tỉnh, cùng với sự đóng góp hỗ trợ của cán bộ, đoàn viên nhà trường, còn lại gia đình đi vay mượn thêm ngân hàng và người thân giúp đỡ.

Chương trình “Mái ấm công đoàn” đã khơi dậy được tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái trong đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động vì nó đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Nhận được sự hỗ trợ kinh phí xây nhà mái ấm, đoàn viên Lương Lương Thị Thu Trang xúc động: "Tôi rất vui mừng và phấn khởi, cám ơn các cấp công đoàn, chính quyền, nhà trường đã tạo mọi điều kiện về vật chất và tinh thần để cho gia đình tôi có được ngôi nhà mái ấm tình thương kiên cố.

Đây là nguồn động viên, an ủi lớn đối với bản thân và gia đình, qua đây tôi xin hứa cố gắng khắc phục mọi khó khăn, ổn định cuộc sống để hoàn thành tốt các nhiệm vụ của nhà trường giao cho".

Bá Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Cách tính mức giảm trừ gia cảnh cho người lao động theo quy định mới

M.Phương (TH) |

Nghị quyết 954/2020 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ tháng 7. Với mức giảm trừ gia cảnh mới, người có mức lương dưới 11 triệu đồng sẽ không phải nộp thuế. Vậy tính mức giảm trừ gia cảnh theo quy định mới thế nào?.

LĐLĐ tỉnh Điện Biên phát động phong trào thi đua trong CNVCLĐ

Trần Nga |

Phát huy truyền thống thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những kết quả đã đạt được từ phong trào thi đua yêu nước trong Công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) giai đoạn 2015 – 2020. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên phát động đợt thi đua sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp công đoàn trong tỉnh giai đoạn 2020- 2025.

Thái Bình: CĐ ngành Xây dựng trao hỗ trợ nhà Mái ấm cho đoàn viên

Bá Mạnh |

Công đoàn ngành Xây dựng Thái Bình vừa tổ chức khánh thành trao kinh phí hỗ trợ xây nhà mái ấm cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Cách tính mức giảm trừ gia cảnh cho người lao động theo quy định mới

M.Phương (TH) |

Nghị quyết 954/2020 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân có hiệu lực từ tháng 7. Với mức giảm trừ gia cảnh mới, người có mức lương dưới 11 triệu đồng sẽ không phải nộp thuế. Vậy tính mức giảm trừ gia cảnh theo quy định mới thế nào?.

LĐLĐ tỉnh Điện Biên phát động phong trào thi đua trong CNVCLĐ

Trần Nga |

Phát huy truyền thống thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những kết quả đã đạt được từ phong trào thi đua yêu nước trong Công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) giai đoạn 2015 – 2020. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên phát động đợt thi đua sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp công đoàn trong tỉnh giai đoạn 2020- 2025.

Thái Bình: CĐ ngành Xây dựng trao hỗ trợ nhà Mái ấm cho đoàn viên

Bá Mạnh |

Công đoàn ngành Xây dựng Thái Bình vừa tổ chức khánh thành trao kinh phí hỗ trợ xây nhà mái ấm cho đoàn viên khó khăn về nhà ở.