Thái Bình: LĐLĐ huyện Tiền Hải ra mắt thành lập công đoàn cơ sở mới

Bá Mạnh |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Tiền Hải, Thái Bình đã tổ chức lễ ra mắt thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Headway Apparel Việt Nam và kết nạp 139 đoàn viên công đoàn.

Tại buổi ra mắt, LĐLĐ huyện đã công bố quyết định thành lập công đoàn cơ sở Công ty TNHH Headway Apparel Việt Nam, công bố quyết định kết nạp 139 công nhân lao động gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam, đồng thời chỉ định Ban Chấp hành lâm thời công đoàn cơ sở gồm 7 đồng chí.

Công ty TNHH Headway Apparel Việt Nam chính thức đi vào hoạt động từ tháng 2.2020, đây là công ty 100% vốn của Úc, chuyên sản xuất quần, áo, khẩu trang xuất sang thị trường các nước như: Pháp, Mỹ, Italia, Canada...

Đồng chí Vũ Thái Học - Chủ tịch LĐLĐ huyện Tiền Hải trao quyết định thành lập công đoàn cơ sở cho Ban chấp hành lâm thời công ty. Ảnh: Bá Mạnh
Đồng chí Vũ Thái Học - Chủ tịch LĐLĐ huyện Tiền Hải trao quyết định thành lập công đoàn cơ sở cho Ban chấp hành lâm thời công ty. Ảnh: Bá Mạnh

Đại diện lãnh đạo công ty, bà Phạm Thanh Dung - Quản đốc công ty cho biết: Công ty TNHH Headway Apparel Việt Nam vừa mới đi vào hoạt được vài tháng, mặc dù còn gặp không ít khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tình hình kinh tế thế giới diễn biến phức tạp song lãnh đạo công ty vẫn đảm bảo tốt việc làm thu nhập cho người lao động và đã có kế hoạch định hướng phát triển lâu dài, bền vững.

Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho Ban Chấp hành công đoàn cơ sở Công ty TNHH Headway Apparel Việt Nam, đồng chí Vũ Thái Học - Chủ tịch LĐLĐ huyện đề nghị trong thời gian tới công đoàn cơ sở tập trung làm tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Cụ thể, đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, các ngành chức năng có liên quan đến quyền lợi của người lao động, thường xuyên nắm bắt tình hình, diễn biến tư tưởng của đoàn viên, người lao động từ đó tham mưu, phản ánh kịp thời  với lãnh đạo công ty để có những giải pháp tháo gỡ, đảm bảo giữ vững ổn định tình hình sản xuất kinh doanh.

Phải bám sát vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty để phát động các đợt thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, khuyến khích, động viên người lao động có những sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong lao động từ đó tạo ra năng suất cao, hạ giá thành sản phẩm, phấn đấu sản xuất có lãi để nang cao mức thu nhập cho người lao động.

Sau buổi ra mắt thành lập, Ban chấp hành công đoàn lâm thời phải tiến hành tham mưu đối thoại với lãnh đạo công ty để xây dựng các nội dung của thỏa ước lao động tập theo đúng luật định, thành lập hội đồng hòa giải để sẵn sàng giải quyết kịp thời các tranh chấp lao động, các bất hòa nảy sinh trong quá trình hoạt động sản xuất.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao tặng mũ bảo hiểm chúc mừng người lao động ra nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Bá Mạnh
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao tặng mũ bảo hiểm chúc mừng người lao động ra nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Bá Mạnh

Để làm tốt các nội dung trên, trước hết Ban chấp hành công đoàn cơ sở phải xây dựng quy chế hoạt động, phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng thành viên, chia các tổ sản xuất ra thành các tổ công đoàn để hoạt động cho phù hợp, tích cực trau dồi kiến thức nghiệp vụ công tác công đoàn, đoàn kết gương mẫu trước công nhân lao động.

Cũng tại buổi lễ ra mắt công đoàn cơ sở, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao tặng 139 mũ bảo hiểm cho 139 công nhân lao động gia nhập tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Bá Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Hơn 27.500 lao động ngành Hàng không bị ngừng, tạm hoãn việc làm

Minh Phương |

Trước thực trạng hàng chục nghìn lao động ngành Hàng không bị ngừng, tạm hoãn việc làm, Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và Tổng Công ty đã ủng hộ 4,006 tỉ đồng.

Thái Bình: CĐ ngành Xây dựng trao quà cho con công nhân học giỏi

Bá Mạnh |

Công đoàn ngành Xây dựng Thái Bình vừa tổ chức tuyên dương khen thưởng con cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động đạt giải trong các kỳ thi cấp quốc gia, cấp tỉnh, thành phố và cấp huyện, các cháu học sinh vượt khó, học giỏi năm học 2019 - 2020.

CĐ các khu công nghiệp Thái Bình khen thưởng con công nhân học giỏi

Bá Mạnh |

Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình vừa tổ chức tuyên dương, khen thưởng các cháu là con đoàn viên, công nhân lao động đạt thành tích cao trong học tập, học sinh vượt khó học giỏi năm học 2019-2020.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Hơn 27.500 lao động ngành Hàng không bị ngừng, tạm hoãn việc làm

Minh Phương |

Trước thực trạng hàng chục nghìn lao động ngành Hàng không bị ngừng, tạm hoãn việc làm, Công đoàn Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và Tổng Công ty đã ủng hộ 4,006 tỉ đồng.

Thái Bình: CĐ ngành Xây dựng trao quà cho con công nhân học giỏi

Bá Mạnh |

Công đoàn ngành Xây dựng Thái Bình vừa tổ chức tuyên dương khen thưởng con cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động đạt giải trong các kỳ thi cấp quốc gia, cấp tỉnh, thành phố và cấp huyện, các cháu học sinh vượt khó, học giỏi năm học 2019 - 2020.

CĐ các khu công nghiệp Thái Bình khen thưởng con công nhân học giỏi

Bá Mạnh |

Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình vừa tổ chức tuyên dương, khen thưởng các cháu là con đoàn viên, công nhân lao động đạt thành tích cao trong học tập, học sinh vượt khó học giỏi năm học 2019-2020.