Tới dự có các đồng chí Phạm Thị Như Phong - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, lãnh đạo một số Ban của LĐLĐ tỉnh, lãnh đạo LĐLĐ huyện của đoàn viên được nhận hỗ trợ kinh phí xây nhà Mái ấm.
Đoàn viên được nhận hỗ trợ kinh phí xây nhà Mái ấm công đoàn là chị Phạm Thị Đức, ở Thôn Chí Linh, xã Đông Đô, huyện Hưng Hà. Chị là đoàn viên thuộc Công ty TNHH NamDong Việt Nam tại Quỳnh Phụ. Bản thân là công nhân, chồng hay ốm yếu lại không có nghề nghiệp, phải nuôi 4 con ăn học, mọi sinh hoạt chi tiêu chỉ trông vào tiền lương công nhân của chị.
Gia đình chị Đức hiện dựng lều ở tạm nên gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Được hỗ trợ 30 triệu đồng từ quỹ Mái ấm công đoàn cùng với sự giúp đỡ về nhân công của người thân và bạn bè, gia đình chị đã xây được căn nhà cấp bốn với diện tích 50m2.
Đoàn viên tiếp theo được nhận hỗ trợ kinh phí xây nhà mái ấm là chị Trần Thị Thơ, ở thôn Bương Hạ Tây, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ. Chị là đoàn viên của Công ty Cổ phần may Hà Thành.
Tuy làm việc được nhiều năm nhưng bản thân chị hay ốm đau, chồng bị thiểu năng trí tuệ không lao động được, nên một mình chị phải chăm hai con nhỏ đang đi học. Được mẹ chồng cho mảnh đất 372m2 nhưng gia đình chị chưa có điều kiện để xây được nhà. Với sự giúp đỡ của người thân cùng với số tiền 30 triệu đồng của quỹ Mái ấm công đoàn mà gia đình chị đã cố gắng xây được căn nhà một tầng mái bằng diện tích 80m2.
Trước đó, LĐLĐ Kiến Xương cũng trao kinh phí hỗ trợ xây nhà Mái ấm cho đoàn viên là cô giáo Trần Thị Thúy thuộc trường tiểu học và THCS Hồng Thái. Cô công tác ở trường được 24 năm, chồng mất sớm, một mình nuôi con.
Ngôi nhà gia đình chị xây đã lâu nên xuống cấp và dột nát do vậy hai mẹ con phải ở nhờ nhà bố mẹ. Nhận được hỗ trợ 30 triệu từ quỹ Mái ấm công đoàn cộng với số tiền tích góp, người thân cho vay, chị đã xây được căn nhà mái bằng với diện tích 65m2. Từ nay hai mẹ con có thể yên tâm chăm sóc cho nhau và tiếp tục vượt qua những khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.