Thái Bình: Hơn 500 cán bộ, đoàn viên tham dự giải cầu lông, bóng bàn

BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH) |

Hướng tới kỷ niệm 40 ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 - 20.11.2022), Sở Giáo dục & Đào tạo Thái Bình phối hợp với Công đoàn ngành giáo dục tổ chức giải cầu lông, bóng bàn trong cán bộ, đoàn viên nhà giáo, người lao động ngành giáo dục năm 2022.

Giải cầu lông, bóng bàn ngành giáo dục năm 2022 tỉnh Thái Bình đã thu hút 514 vận động viên là cán bộ, đoàn viên nhà giáo, người lao động đến từ 16 đoàn tham gia gồm: 8 đoàn đến từ ngành giáo dục đạo tạo các huyện, thành phố; 8 đoàn đến từ các cụm trường THPT và Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp. 

Ông Bùi Xuân Vinh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình tặng hoa chúc mừng giải cầu lông, bóng bàn ngành giáo dục năm 2022. Ảnh: B.M
Ông Bùi Xuân Vinh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình tặng hoa chúc mừng giải cầu lông, bóng bàn ngành giáo dục năm 2022. Ảnh: B.M

Ông Nguyễn Ngọc Hà - Phó Giám đốc Sở GDĐT - Trưởng Ban tổ chức giải, cho biết: Giải cầu lông, bóng bàn trong cán bộ, đoàn viên, người lao động nhà giáo năm 2022 là một trong những hoạt động tiêu biểu nằm trong các chuỗi hoạt động của ngành giáo dục hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam.

Thông qua giải nhằm tạo sự lan tỏa, động viên phong trào thể dục thể thao trong các cơ sở giáo dục, đây cũng là dịp để cán bộ, đoàn viên nhà giáo giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, thắt chặt tinh thần đoàn kết giữa các vận động viên và giữa các cơ sở giáo dục, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục.

Lãnh đạo Sở VHTT&DL, Sở GD&ĐT, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đội tham gia giải cầu lông, bóng bàn ngành giáo dục năm 2022. Ảnh: B.M
Lãnh đạo Sở VHTT&DL, Sở GD&ĐT, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đội tham gia giải cầu lông, bóng bàn ngành giáo dục năm 2022. Ảnh: B.M

Giải cầu lông, bóng bàn ngành giáo dục năm 2022 được diễn ra trong hai ngày 12 - 13.11 với 28 nội dung thi đấu ở các lứa tuổi khác nhau. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao các giải tập thể và cá nhân cho các nội dung tham gia thi đấu.

Các trận tranh tài sôi nổi, hấp dẫn. Ảnh: B M
Các trận tranh tài sôi nổi, hấp dẫn. Ảnh: B.M

Cũng trong dịp này, Công đoàn ngành NN&PTNN tỉnh Thái Bình cũng vừa phối hợp với các câu lạc bộ thể dục thể thao trong ngành tổ chức hội thao gồm các môn thi đấu cầu lông, bóng bàn, kéo co, cờ tướng trong cán bộ, đoàn viên, người lao động nhằm thiết thực kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống ngành NN&PTNN (14.11.1945 - 14.11.2022). Tham gia hội thao có hơn 200 vận động viên là cán bộ, đoàn viên, người lao động thuộc 18 đơn vị trực thuộc.

Các vận động viên, cổ động viên của ngành NN&PTNT Thái Bình tham gia thi đấu và cổ vũ ở nội dung thi kéo co. Ảnh: B.M
Các vận động viên, cổ động viên của ngành NN&PTNT Thái Bình tham gia thi đấu và cổ vũ ở nội dung thi kéo co. Ảnh: B.M

Theo ông Nguyễn Hồng Hiếu - Chủ tịch Công đoàn ngành NNPTNT Thái Bình - cho biết: Hàng năm, các phong trào thi đua trong cán bộ, đoàn viên người lao động được phát động với nhiều nội dung thiết thực với hình thức đa dạng phong phú nhằm thực hiện thắng lợi những mục tiêu phát triển của ngành nông nghiệp trong đó phong trào thể dục, thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Thông qua hội thao cũng là dịp để mỗi cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động được cọ sát, giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong rèn luyện thể dục thể thao, từ đó tăng cường sức khỏe, góp phần vào thực hiện tốt các nhiệm vụ trong công tác và lao động tại đơn vị.

BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH)
TIN LIÊN QUAN

Thái Bình: Doanh nghiệp chi gần 1 tỉ đồng tổ chức giải thể thao cho công nhân lao động

TRUNG DU |

Chiều ngày 3.11, sau 2 trận chung kết bóng đá nam, nữ trong khuôn khổ Tân Đệ Cup 2022, Công ty CP Sản xuất hàng thể thao chi nhánh Thái Bình (Công ty Tân Đệ) đã tổ chức lễ bế mạc và tiến hành trao giải cho các đội bóng đá đoạt giải nói riêng, chuỗi hoạt động trong chương trình "Ngày hội Thể thao Tân Đệ 2022" nói chung.

Thái Bình: Công đoàn hỗ trợ 140 triệu đồng giúp 4 đoàn viên xây, sửa nhà

BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH) |

Ngày 25.10, Liên đoàn Lao động huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) thành lập đoàn thăm hỏi, trao kinh phí hỗ trợ xây, sửa nhà mái ấm cho 4 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: Thái Bình cần phát triển nhân lực chất lượng cao

TRUNG DU |

Ngày 21.10, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình tổ chức hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo Đề án “Xây dựng đội ngũ công nhân lao động (CNLĐ) tỉnh Thái Bình đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới”. Đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự, chủ trì hội nghị.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Thái Bình: Doanh nghiệp chi gần 1 tỉ đồng tổ chức giải thể thao cho công nhân lao động

TRUNG DU |

Chiều ngày 3.11, sau 2 trận chung kết bóng đá nam, nữ trong khuôn khổ Tân Đệ Cup 2022, Công ty CP Sản xuất hàng thể thao chi nhánh Thái Bình (Công ty Tân Đệ) đã tổ chức lễ bế mạc và tiến hành trao giải cho các đội bóng đá đoạt giải nói riêng, chuỗi hoạt động trong chương trình "Ngày hội Thể thao Tân Đệ 2022" nói chung.

Thái Bình: Công đoàn hỗ trợ 140 triệu đồng giúp 4 đoàn viên xây, sửa nhà

BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH) |

Ngày 25.10, Liên đoàn Lao động huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) thành lập đoàn thăm hỏi, trao kinh phí hỗ trợ xây, sửa nhà mái ấm cho 4 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: Thái Bình cần phát triển nhân lực chất lượng cao

TRUNG DU |

Ngày 21.10, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình tổ chức hội thảo lấy ý kiến hoàn thiện dự thảo Đề án “Xây dựng đội ngũ công nhân lao động (CNLĐ) tỉnh Thái Bình đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới”. Đồng chí Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự, chủ trì hội nghị.