Thái Bình: Công đoàn ngành Y tế tổ chức hội nghị tiên tiến điển hình

Bá Mạnh |

Vừa qua, công đoàn ngành Y tế  phối hợp với chuyên môn tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến trong cán bộ, đoàn viên, người lao động lần thứ II.

Điển hình cho các phong trào thi đua trong những năm qua là Phong trào nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến. Trong 5 năm đã có 1.224 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật đ­ược thực hiện trong đó: đề tài cấp cơ sở 1.198; đề tài cấp ngành 10 và đề tài cấp tỉnh 13.

Thông qua phong trào đã động viên, khuyến khích cán bộ, CCVC, người lao động thi đua lao động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Nhiều đề tài, đề án, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được ứng dụng trong thực tiễn đã tiết kiệm chi phí và mang lại giá trị kinh tế hàng tỷ đồng cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Hưởng ứng tham gia Hội thi sáng tạo khoa học Công nghệ và Kỹ thuật tỉnh Thái Bình, các cấp Công đoàn đã phát động rộng rãi, có nhiều đoàn viên công đoàn dự thi và đạt được giải cao, Hội thi năm 2014 - 2015 ngành Y tế có 6 đề tài đạt giải, 06 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo, năm 2016 - 2017 ngành Y tế có 11 đề tài đạt giải, 8 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng lao động sáng tạo. Năm 2018 - 2019, ngành có 13 đề tài đạt giải, 10 cá nhân đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng lao động sáng tạo.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Phạm Thị Như Phong - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đánh giá cao kết quả đã đạt được của phong trào thi đua trong cán bộ, đoàn viên, người lao động ngành Y tế trong những năm vừa qua. Để tiếp tục phát huy và đạt kết quả tốt hơn nữa trong các phong trào thi đua của những năm tiếp theo đồng chí yêu cầu Công đoàn ngành cần tiếp tục nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng và các phong trào thi đua yêu nước.

Đồng thời các phong trào thi đua cần có mục tiêu thiết thực, cụ thể và có sự phối kết hợp đồng bộ giữa các phong trào thi đua, lồng ghép, gắn kết về tiêu chí và cả biện pháp phát động, tổ chức...

Ngoài ra, việc nhân rộng điển hình phải gắn liền với việc phát hiện những nhân tố mới, những điển hình xứng đáng, nhất là những tấm gương của người lao động, những nữ công nhân viên chức lao động vượt lên khó khăn, rào cản về giới “tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, công đoàn ngành Y tế trao giấy khen cho các cá nhân. Ảnh: B.Mạnh
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, công đoàn ngành Y tế trao giấy khen cho các cá nhân. Ảnh: B.Mạnh

Đặc biệt chú trọng phát hiện kịp thời, tôn vinh đúng lúc, khen thưởng đột xuất nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong việc thực hiện các phong trào thi đua.

Qua đó, giới thiệu công nhân viên chức lao động có phẩm chất, uy tín, năng lực để đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, tham gia cấp ủy, lãnh đạo chính quyền các cấp; đặc biệt phát hiện giới thiệu những nữ công nhân viên chức lao động có triển vọng đưa vào quy hoạch, đề bạt đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra của Nghị quyết 11 của Bộ Chính trị.

Tại hội nghị đã có 5 tập thể được nhận cờ khen thưởng của UBND tỉnh và 120 cá nhân được giấy khen của Sở Y tế và công đoàn ngành Y tế.

Bá Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Ra mắt công đoàn cơ sở trường Mầm non với 20 đoàn viên

VÂN NAM |

Thực hiện chương trình phát triển tổ chức công đoàn cơ sở và phát triển đoàn viên, LĐLĐ huyện Tân Kỳ (Nghệ An) đã làm việc với Trường Mầm non Sao Mai để thành lập mới tổ chức công đoàn.

Cán bộ Công đoàn chia sẻ tại Siêu thị giá 0 đồng

Kiều Vũ |

Trao đổi với cán bộ Công đoàn và đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Siêu thị giá 0 đồng, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải xúc động chia sẻ ngay khi biết Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tổ chức hoạt động này, một số cán bộ cơ quan Tổng LĐLĐVN đã cùng nhau chuẩn bị món quà dành cho đoàn viên, người lao động.

Đồng Nai: Bàn giao “mái ấm công đoàn” cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn

MINH CHÂU |

Đây là mái ấm thứ 3 trong năm 2020 được Công đoàn cơ sở hỗ trợ xây dựng tặng đoàn viên, người lao động có khó khăn về nhà ở.        

Trực tiếp U20 Việt Nam 1-0 U20 Australia: Quốc Việt mở tỉ số

NHÓM PV |

Trực tiếp U20 Việt Nam vs U20 Australia tại vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

Kỳ tích MV quảng bá điểm đến Việt Nam đạt hơn 300 triệu lượt xem

Trang Ngọc |

MV Alone Pt.II của Alan Walker được quay tại Sơn Đoòng và các cảnh đẹp của Quảng Bình đã cán mốc 300 triệu lượt xem trên toàn cầu sau 3 năm phát hành.

Ninh Bình: Người dân vật vờ xếp hàng xuyên đêm chờ đăng kiểm ôtô

DIỆU ANH |

Hiện các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ (Trung tâm đăng kiểm) tại Ninh Bình đang trong tình trạng quá tải, nhiều chủ xe phải xếp hàng xuyên đêm để chờ đến lượt.

Dầu khí Nam Sông Hậu liên tiếp rót vốn vào các công ty làm ăn thua lỗ

Quang Dân |

Dù phải huy động gần 1.000 tỉ đồng trái phiếu để bổ sung vốn phục vụ sản xuất và phát triển các dự án trong năm 2022, tuy nhiên Dầu khí Nam Sông Hậu vẫn rót thêm hàng trăm tỉ đồng vào công ty thua lỗ triền miên.

2 đoàn tàu đâm nhau trực diện ở Hy Lạp, thương vong hơn 100 người

Thanh Hà |

Một đoàn tàu chở khách và một đoàn tàu chở hàng đã đâm vào nhau trực diện ở miền bắc Hy Lạp, khiến ít nhất 32 người thiệt mạng và 85 người khác bị thương.

Ra mắt công đoàn cơ sở trường Mầm non với 20 đoàn viên

VÂN NAM |

Thực hiện chương trình phát triển tổ chức công đoàn cơ sở và phát triển đoàn viên, LĐLĐ huyện Tân Kỳ (Nghệ An) đã làm việc với Trường Mầm non Sao Mai để thành lập mới tổ chức công đoàn.

Cán bộ Công đoàn chia sẻ tại Siêu thị giá 0 đồng

Kiều Vũ |

Trao đổi với cán bộ Công đoàn và đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Siêu thị giá 0 đồng, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải xúc động chia sẻ ngay khi biết Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tổ chức hoạt động này, một số cán bộ cơ quan Tổng LĐLĐVN đã cùng nhau chuẩn bị món quà dành cho đoàn viên, người lao động.

Đồng Nai: Bàn giao “mái ấm công đoàn” cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn

MINH CHÂU |

Đây là mái ấm thứ 3 trong năm 2020 được Công đoàn cơ sở hỗ trợ xây dựng tặng đoàn viên, người lao động có khó khăn về nhà ở.