LĐLĐ TP. Thái Bình kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Công đoàn VN

Bá Mạnh |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Thái Bình vừa tổ chức sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Được biết, LĐLĐ Thành phố hiện quản lý 162 CĐCS với tổng số 7.906 đoàn viên, thu nhập bình quân ước đạt 4.000.000 đồng/người/tháng.

Ngay trong dịp Tết Nguyên đán Liên đoàn Lao động thành phố đã xây dựng kế hoạch chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động như: xét 40 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn nhận quà tết của Liên đoàn Lao động tỉnh mỗi xuất quà trị giá 500.000 đồng, tổ chức chương trình “Tết sum vầy” trao quà cho 150 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng với tổng tiền là 75 triệu đồng.

Trong những tháng tiếp theo do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đã khiến cho việc làm, đời sống, thu nhập của người lao động bị giảm sâu. Trước tình hình đó LĐLĐ thành phố đã chỉ đạo, hướng dẫn các công đoàn cơ sở  tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, người lao động, người sử dụng lao động về phòng, chống dịch bệnh COVID-19...

Theo tổng hợp số liệu có 17 doanh nghiệp với 1.827 công nhân lao động bị ảnh hưởng nặng bởi dịch COVID-19. Trong đó có 1.036 công nhân lao động phải tạm ngừng lao động, 6 lao động phải chấm dứt hợp đồng lao động. Một số doanh nghiệp công nhân phải làm việc luân phiên để duy trì sản xuất và mức lương giảm từ 50-70%. Từ đó hướng dẫn đoàn viên, người lao động, doanh nghiệp lập hỗ sơ xét duyệt hỗ trợ kinh phí của Chính phủ, Tỉnh ủy, Công đoàn cấp trên...

Theo đồng chí Phí Thị Thanh Huyền - Chủ tịch LĐLĐ thành phố cho biết: Để phát huy những kết quả đã đạt được trong sáu tháng đầu năm, trong những tháng tiếp theo các công đoàn cơ sở cần tiếp tục thực hiện chương trình “Nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thoả ước lao động tập thể”, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trao kinh phí hỗ trợ xây nhà mái ấm công đoàn. Ảnh: B.M
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố trao kinh phí hỗ trợ xây nhà mái ấm công đoàn. Ảnh: B.M

Tăng cường tập huấn về quy trình, các bước thương lượng thỏa ước lao động tập thể cho cán bộ công đoàn cơ sở. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Phạm Thị Như Phong - Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho rằng, 6 tháng đầu năm do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng LĐLĐ thành phố đã bám sát sự chỉ đạo của liên đoàn lao động tỉnh, của thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố  đã tập trung chỉ đạo, triển khai kịp thời tới các cấp công đoàn nhiều hoạt động thiết thực trọng tâm, phù hợp với tình hình ở cơ sở.

Kịp thời xây dựng nhiều giải pháp hỗ trợ, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Đẩy mạnh các phong chào thi đua tại cơ sở để lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động toàn quốc lần thứ X đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, góp phần xây dựng cơ quan đơn vị ngày càng vững mạnh. Chú trọng phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở với phương châm “nơi nào có công nhân nơi đó của tổ chức công đoàn”. Nắm bắt tình hình đời sống, việc làm của đoàn viên, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người lao động từ đó kịp thời có giải pháp tháo gỡ nhằm ổn định tình hình ngay từ cơ sở...

Bá Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Toàn bộ ngày nghỉ lễ, tết với người lao động từ năm 2021

M.Hương |

Từ năm 2021, người lao động tổng có 11 ngày nghỉ lễ, tết, trong đó được nghỉ 2 ngày dịp Quốc khánh 2.9.

Từ ngày 5.9, không chuyển đổi vị trí việc làm với người tố cáo là cán bộ

Minh Phương |

Mới đây, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 3/2020/TT-BNV quy định về bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức.

LĐLĐ Thái Bình trích hơn 300 triệu đồng đầu tư công trình nông thôn mới

Bá Mạnh |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thái Bình vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động tỉnh giai đoạn 2015-2020.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Toàn bộ ngày nghỉ lễ, tết với người lao động từ năm 2021

M.Hương |

Từ năm 2021, người lao động tổng có 11 ngày nghỉ lễ, tết, trong đó được nghỉ 2 ngày dịp Quốc khánh 2.9.

Từ ngày 5.9, không chuyển đổi vị trí việc làm với người tố cáo là cán bộ

Minh Phương |

Mới đây, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 3/2020/TT-BNV quy định về bảo vệ vị trí công tác của người tố cáo là cán bộ, công chức, viên chức.

LĐLĐ Thái Bình trích hơn 300 triệu đồng đầu tư công trình nông thôn mới

Bá Mạnh |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thái Bình vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động tỉnh giai đoạn 2015-2020.