LĐLĐ tỉnh Thái Bình thăm, tặng quà các công nhân bị tai nạn lao động

BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH) |

Thái Bình - Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình vừa tổ chức đoàn đi thăm hỏi và trao quà cho công nhân bị tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đoàn đã đến thắp hương và trao quà hỏi thăm, chia sẻ động viên tại gia đình anh Lại Xuân Trường (xóm 4, thôn Đại Hội, xã Tân Hòa, huyện Vũ Thư). 

Anh Trường là thợ gầm thuộc bộ phận sửa chữa ôtô của Công ty CP Hoàng Hà, đã có trên 10 năm gắn bó với công ty. Trong quá trình sữa chữa ôtô, anh Trường không may mắn bị điện giật dẫn đến tử vong.

Đoàn lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thái Bình, Công đoàn ngành Xây dựng, Công ty CP Hoàng Hà đến chia sẻ, động viên thân nhân gia đình anh Lại Xuân Trường. Ảnh: B.M
Đoàn lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thái Bình, Công đoàn ngành Xây dựng, Công ty CP Hoàng Hà đến chia sẻ, động viên thân nhân gia đình anh Lại Xuân Trường. Ảnh: B.M

Tại gia đình anh Trường, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình cùng với công đoàn ngành, lãnh đạo doanh nghiệp đã động viên, chia sẻ với thân nhân gia đình anh Trường; mong muốn gia đình anh vượt qua nỗi đau trước mắt để tiếp tục lao động, sản xuất, nuôi dạy các con anh trưởng thành.

Chị Đào Thị Giang - vợ anh Trường, chia sẻ: "Chồng tôi làm việc tại công ty cũng trên 10 năm. Trong quá trình lao động, chồng tôi không may bị tai nạn mất, gia đình tôi cũng rất đau buồn. Anh mất đi để lại 3 con nhỏ với bố đẻ cũng không được minh mẫn.

Trước sự động viên, hỗ trợ của các cấp công đoàn, công ty, gia đình tôi rất xúc động và sẽ cố gắng vượt qua những khó khăn trước mắt để tiếp tục ổn định cuộc sống".

 
Lãnh đạo, cán bộ LĐLĐ tỉnh Thái Bình xuống xưởng thăm và động viên, trao quà cho công nhân Công ty TNHH Công nghiệp Tai Lian Việt Nam. Ảnh: B.M
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình - Phạm Thị Thắng động viên và trao quà cho công nhân bị tai nạn lao động tại Công ty TNHH Công nghiệp Chính xác Âu Lực. Ảnh: B.M
Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Bình Phạm Thị Thắng động viên và trao quà cho công nhân bị tai nạn lao động tại Công ty TNHH Công nghiệp Chính xác Âu Lực. Ảnh: B.M

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm và tặng quà cho 11 công nhân tại Công ty TNHH May Hualida, Công ty TNHH Công nghiệp Tai Lian Việt Nam và Công ty TNHH Công nghiệp Chính xác Âu Lực (Khu công nghiệp Phúc Khánh, TP.Thái Bình) bị tai nạn lao động trong quá trình sản xuất.

Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống của người lao động. Đồng thời, mong muốn các doanh nghiệp, công đoàn cơ sở, đoàn viên, công nhân lao động cần quan tâm tuyên truyền, thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động trong lao động sản xuất để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Trong dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình cũng tặng 23 suất quà, mỗi suất quà trị giá 1,3 triệu đồng cho 23 đoàn viên công đoàn, công nhân lao động bị tai nạn trong quá trình lao động và 1 suất quà trị giá 3,3 triệu đồng cho gia đình có người thân tử vong do bị tai nạn lao động.

BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH)
TIN LIÊN QUAN

Sau tai nạn lao động, kỹ sư về quê “sống tốt” nhờ nuôi ốc

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Từ một kỹ sư xây dựng có mức lương 13 triệu đồng mỗi tháng, vì bị tai nạn lao động, anh Phạm Viết Sỹ (33 tuổi, trú tại thôn Văn Minh, xã Thường Nga, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) đã trở về quê lập nghiệp bằng nghề nuôi ốc và cho thu nhập cao.

CĐ Dầu khí Việt Nam trao hỗ trợ người lao động khó khăn tại Thái Bình

Hải Anh |

Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã thăm hỏi và trao hỗ trợ cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Thái Bình. Đây là hoạt động nhân Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022.

Hướng dẫn thủ tục giám định tai nạn lao động lần đầu

LƯƠNG HẠNH |

Người lao động cần nắm rõ thủ tục khám giám định sức khỏe lần đầu do tai nạn lao động để tự đảm bảo quyền lợi.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Sau tai nạn lao động, kỹ sư về quê “sống tốt” nhờ nuôi ốc

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Từ một kỹ sư xây dựng có mức lương 13 triệu đồng mỗi tháng, vì bị tai nạn lao động, anh Phạm Viết Sỹ (33 tuổi, trú tại thôn Văn Minh, xã Thường Nga, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) đã trở về quê lập nghiệp bằng nghề nuôi ốc và cho thu nhập cao.

CĐ Dầu khí Việt Nam trao hỗ trợ người lao động khó khăn tại Thái Bình

Hải Anh |

Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã thăm hỏi và trao hỗ trợ cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Thái Bình. Đây là hoạt động nhân Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022.

Hướng dẫn thủ tục giám định tai nạn lao động lần đầu

LƯƠNG HẠNH |

Người lao động cần nắm rõ thủ tục khám giám định sức khỏe lần đầu do tai nạn lao động để tự đảm bảo quyền lợi.