Theo báo cáo, hiện nay tổng số công nhân viên chức lao động trên địa bàn tỉnh là 167.740 người, trong đó khối sản xuất kinh doanh là 119.063 người; tổng số 1.632 công đoàn cơ sở, với 140.650 đoàn viên, trong đó khối sản xuất kinh doanh là 97.030 đoàn viên.
Kết quả từ các phong trào thi đua, trong 5 năm đã tổ chức gắn biển 28 công trình với tổng giá trị các công trình là hơn 90 tỷ đồng. Trên 5.737 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được ứng dụng vào sản xuất làm lợi hàng trăm tỷ đồng; đã có trên 800 đề tài, giải pháp tham gia Hội thi Sáng tạo Khoa học và Công nghệ và Kỹ thuật Thái Bình, trong đó có 100 đề tài, giải pháp đạt giải và được Tổng LĐLĐVN tặng Bằng lao động sáng tạo, 27 tập thể, 8 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh tặng Cờ thi đua, Bằng khen chuyên đề về an toàn vệ sinh lao động.
5 năm qua, LĐLĐ tỉnh đã trích kinh phí và huy động đóng góp của đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách hỗ trợ 2 xã được tỉnh phân công phụ trách là 350 triệu đồng và 606 bộ ghế hội trường UBND xã để đầu tư xây dựng công trình theo tiêu chí nông thôn mới.
Với những kết quả và thành tích đã đạt được, 5 năm qua các cấp công đoàn Thái Bình đã có 3 cá nhân được tặng được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Hai, hạng Ba; 1 tập thể và 02 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 44 đơn vị, tặng Bằng khen cho 143 tập thể và 162 cá nhân; tặng Bằng "Lao động Sáng tạo" cho 93 cá nhân.
Theo đồng chí Bùi Xuân Vinh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: Để tiếp tục phát huy những hiệu quả của các phong trào thi đua trong những năm tiếp tới các cấp công đoàn trong tỉnh cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và thông tư hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng của Trung ương và địa phương. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức thi đua, gắn nội dung thi đua với việc động viên, khuyến khích các cá nhân, tập thể tự giác tham gia phong trào.
Một trong những tấm gương điển hình tiên tiến trong phong trào giỏi việc nước đảm việc nhà là Cô giáo Mai Thị Bích Nguyện - Hiệu trưởng Trường Tiểu học & THCS An Vũ, huyện Quỳnh Phụ.
Tại hội nghị cô Nguyện tâm sự: "Để hoàn thành xuất sắc việc trường cũng như việc nhà và phát huy tài năng sáng tạo của mình, mỗi người phải nỗ lực vượt qua khó khăn của chính mình. Đặc biệt người đứng đầu phải làm gương trước để tạo hiệu ứng lan toả. Tôi nhận thấy cần phải có ý thức cộng đồng, tình thương yêu đồng nghiệp, học trò, nhất là sự dám hi sinh. Phải biết say mê và sáng tạo trong chính công việc của mình".
Trong công tác nghiên cứu khoa học và sáng kiến kinh nghiệm trong 5 năm qua, cô Nguyện đã có 5 sáng kiến kinh nghiệm xếp loại A được đồng nghiệp trong và ngoài tỉnh ứng dụng, nghiên cứu thành công đề tài “Phần mềm theo dõi và đánh giá thi đua trong các cơ sở giáo dục” đạt giải Nhất hội thi Sáng tạo Khoa học - Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 13 và đề tài Xây dựng mô hình sinh thái giáo dục...
Tại hội nghị Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao khen thưởng cờ thi đua của Tổng liên đoàn, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Bằng khen của Tổng liên đoàn, UBND tỉnh, bằng khen của LĐLĐ tỉnh cho 09 tập thể, 149 cá nhân đã có nhiều thành tích trong các phong trào thi đua yêu nước trong những năm vừa qua.