LĐLĐ Thái Bình hướng dẫn thi hành điều lệ Công đoàn

Bá Mạnh |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thái Bình vừa tổ chức hội nghị tập huấn Điều lệ và hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam cho 600 cán bộ công đoàn trong tỉnh.

Theo đó, các đại biểu gồm các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành, Ủy ban Kiểm tra, toàn thể cán bộ công đoàn chuyên trách thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh; Ủy viên Ban chấp hành, ủy viên Ủy ban kiểm tra các công đoàn ngành, LĐLĐ thành phố; Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch công đoàn cơ sở thuộc các công đoàn ngành, công đoàn các khu công nghiệp đã được nghe đồng chí Nguyễn Duy Vũ – Phó trưởng Ban Tổ chức Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai những nội dung cơ bản của Điều lệ công đoàn Việt Nam hiện hành và những điểm mới của Điều lệ công đoàn khóa XII so với Điều lệ khóa XI, cung cấp một số nội dung thông tin cơ bản mang tính chất sương sống để các đại biểu có thể triển khai thực hiện tại cơ sở.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Dương – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho rằng việc triển khai tập huấn và hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam rất cần thiết trong quá trình hoạt động của các cấp công đoàn trong tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Duy Vũ – Phó Ban tổ chức Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII. Ảnh: Bá Mạnh
Đồng chí Nguyễn Duy Vũ – Phó trưởng Ban Tổ chức Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII. Ảnh: Bá Mạnh

Ngoài những việc thay đổi trong nội dung của Điều lệ, những nội dung bổ sung, có những nội dung được lược bỏ đi để mỗi cán bộ làm công tác phải nắm được để triển khai, từ phạm vi đối tượng đã có sự mở rộng hơn, các quy định về quyền hạn trách nhiệm có sự thay đổi, các quy định mới về Ban thường vụ, Ủy ban kiểm tra và trong quá trình tổ chức thực hiện sẽ có rất nhiều vướng mắc đòi hỏi mỗi chúng ta phải tìm ra được tiếng nói chung để giải quyết những vấn đề nảy sinh khi thực hiện triển khai Điều lệ.

Thông qua việc triển khai tập huấn Điều lệ công đoàn Việt Nam khóa XII sẽ giúp cho mỗi cán bộ ở các công đoàn cơ sở hiểu và thực hiện một cách tốt hơn về nhiệm vụ của công đoàn cơ sở. Thông qua buổi tập huấn các đại biểu sẽ là những tuyên truyền viên hướng dẫn cho các đoàn viên tại đơn vị mình cùng thực hiện tốt trách nhiệm của đoàn viên đối với tổ chức công đoàn của mì

Bá Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Đường sắt Việt Nam triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Chu Kiên |

Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 với hình thức trực tuyến qua 5 điểm cầu truyền hình Hà Nội, Vinh, Đà Nẵng, Nha Trang và Thành phố Hồ Chí Minh.


Bình Dương:Công đoàn kịp thời giải quyết 12 vụ tranh chấp lao động tập thể

ĐÌNH TRỌNG |

Tổ chức công đoàn đã kịp thời phối hợp với cơ quan chức năng tại Bình Dương giải quyết 12 vụ tranh chấp lao động tập thể để bảo vệ quyền lợi của người lao động trong 6 tháng đầu năm.

Công đoàn TKV: Ký thỏa thuận hợp tác “Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn"

Văn Tiến |

Thực hiện Chương trình nâng cao phúc lợi cho đoàn viên và người lao động, Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn” với Công ty CP Sữa Hà Lan và Công ty Bảo hiểm Tràng An.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Công đoàn Đường sắt Việt Nam triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Chu Kiên |

Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 với hình thức trực tuyến qua 5 điểm cầu truyền hình Hà Nội, Vinh, Đà Nẵng, Nha Trang và Thành phố Hồ Chí Minh.


Bình Dương:Công đoàn kịp thời giải quyết 12 vụ tranh chấp lao động tập thể

ĐÌNH TRỌNG |

Tổ chức công đoàn đã kịp thời phối hợp với cơ quan chức năng tại Bình Dương giải quyết 12 vụ tranh chấp lao động tập thể để bảo vệ quyền lợi của người lao động trong 6 tháng đầu năm.

Công đoàn TKV: Ký thỏa thuận hợp tác “Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn"

Văn Tiến |

Thực hiện Chương trình nâng cao phúc lợi cho đoàn viên và người lao động, Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa tổ chức ký kết thỏa thuận hợp tác Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên công đoàn” với Công ty CP Sữa Hà Lan và Công ty Bảo hiểm Tràng An.