Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, công nhân

Phạm Thị Như Phong |

Qua 5 năm phát động, phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tỉnh Thái Bình giai đoạn 2015 - 2020 đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Qua các phong trào thi đua, trong 5 năm qua đã có trên 5.737 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật có giá trị kinh tế - xã hội được ứng dụng vào sản xuất, công tác làm lợi hàng trăm tỉ đồng; trên 800 đề tài, giải pháp tham gia Hội thi Sáng tạo Khoa học - Công nghệ và Kỹ thuật Thái Bình, trong đó có 100 đề tài, giải pháp đạt giải, được các cấp, các ngành khen thưởng và được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo.

Nhiều công trình, sản phẩm mới giá trị kinh tế cao được đăng ký gắn biển, trong đó đã tổ chức gắn biển 28 công trình chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh với tổng giá trị các công trình hơn 90 tỉ đồng. Từ các phong trào thi đua do tổ chức, công đoàn phát động đã khơi dậy lòng yêu nước, sự nhiệt tình, trách nhiệm, tài năng sáng tạo của đội ngũ CNVCLĐ trên từng lĩnh vực, từng vị trí công tác.

Các tập thể, hàng trăm cá nhân người tốt, việc tốt, công nhân giỏi; lao động sáng tạo được các cấp, ngành công nhận: 3 cá nhân được tặng được Nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng Hai, hạng Ba; 1 tập thể và 2 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, Tổng Liên đoàn trao cờ thi đua cho LĐLĐ tỉnh Thái Bình tại hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020. Ảnh: Bá Mạnh
Lãnh đạo Tỉnh ủy, Tổng Liên đoàn trao cờ thi đua cho LĐLĐ tỉnh Thái Bình tại hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020. Ảnh: Bá Mạnh

Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 44 đơn vị, tặng Bằng khen cho 143 tập thể và 162 cá nhân; tặng Bằng Lao động Sáng tạo cho 93 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 50 cá nhân; LĐLĐ tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 74 đơn vị, tặng Bằng khen cho 253 tập thể và 400 cá nhân.

Đặc biệt, tại hội nghị điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ Thái Bình, giai đoạn 2015 - 2020 có 157 tập thể, cá nhân xuất sắc tiêu biểu được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, UBND tỉnh và LĐLĐ tỉnh khen thưởng.

Để phong trào thi đua trong CNVCLĐ thời gian tới được triển khai sâu rộng hơn nữa, các cấp Công đoàn trong tỉnh xác định: Tiếp tục nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng và các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, CNVCLĐ.

Các phong trào thi đua sẽ tập trung hướng về cơ sở với phương châm thiết thực, hiệu quả gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, địa phương, đơn vị.

Tiếp tục cải tiến, nội dung, hình thức thi đua phù hợp đi vào thực chất, gắn với đoàn kết đổi mới và sáng tạo; coi trọng và quan tâm thường xuyên đến việc nuôi dưỡng, nhân rộng điển hình. Ngoài ra, việc nhân rộng điển hình phải gắn liền với việc phát hiện những nhân tố mới, những điển hình xứng đáng.

Chú trọng phát hiện kịp thời, tôn vinh đúng lúc, khen thưởng đột xuất nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong việc thực hiện các phong trào thi đua. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm nền tảng và tạo động lực để đưa các phong trào thi đua lên một tầm cao mới.

Trước mắt, trong năm 2020 cần tổ chức hiệu quả, thiết thực các phong thi đua chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, ngành, địa phương, đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thái Bình và Đại hội thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động toàn quốc lần thứ X.

Phạm Thị Như Phong
TIN LIÊN QUAN

Mức hỗ trợ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ 15.9

M.Phương |

Mức hỗ trợ chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có hiệu lực từ ngày 15.9 có nhiều thay đổi mới.

Thái Bình: LĐLĐ huyện Tiền Hải trao kinh phí hỗ trợ đoàn viên

Bá Mạnh |

Mới đây, tại gia đình đoàn viên Lương Thị Thu Trang, thôn Trình Trung Tây, xã An Ninh, huyện Tiền Hải, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện, tỉnh Thái Bình đã tổ chức khánh thành và trao kinh phí hỗ trợ xây nhà mái ấm cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Từ 15.9, bị tai nạn lao động được hỗ trợ chuyển đổi nghề hơn 20 triệu đồng

Minh Phương |

Từ ngày 15.9.2020, người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề để chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động đến 22,350 triệu đồng.

Lao động lớn tuổi chật vật tìm việc

LƯƠNG HẠNH |

Thời điểm đầu năm, không khó để bắt gặp cảnh lao động với tập hồ sơ xin việc trên tay, đứng trước bảng tuyển dụng tại các khu công nghiệp. Công nhân càng lớn tuổi càng khó để tìm được một công việc có mức thu nhập 8-10 triệu đồng/tháng, thường xuyên “được” tăng ca.

Nhà máy nước sạch gần 230 tỉ đồng chậm tiến độ chờ xin gia hạn lần 2

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Dự án Nhà máy nước và hệ thống cấp nước sạch cho nhân dân thị trấn Hương Khê và 8 xã vùng phụ cận của huyện Hương Khê với tổng vốn đầu tư 229 tỉ đồng chậm tiến độ đã được gia hạn lần 1 nhưng nay vẫn tiếp tục chậm và đang xin gia hạn lần 2.

Công an lên tiếng vụ việc bị hại mất xe máy phải canh tang vật

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Công an tỉnh Bình Dương đã xác minh thông tin vụ việc, bị hại mất xe máy phải canh tang vật. Theo Công an tỉnh Bình Dương, công an các địa phương đã phối hợp tiếp nhận, tiến hành xác minh, làm rõ nguồn tin về tội phạm theo đúng quy định.

Về khoản hỗ trợ cho công nhân Công ty TNHH PouYuen: Thuế thu nhập cá nhân chỉ là tạm thu

Nam Dương |

2.358 công nhân Công ty TNHH PouYuen phải chấm dứt hợp đồng lao động do công ty ít đơn hàng và được hỗ trợ 275 tỉ đồng, nhưng phải tạm trừ thuế thu nhập cá nhân 10% cho khoản hỗ trợ mất việc này. Luật sư đưa ý kiến: Người lao động (NLĐ) nên giữ cẩn thận các chứng từ thể hiện đã bị tạm trừ 10% cho khoản thu nhập được Công ty PouYuen hỗ trợ để làm cơ sở quyết toán với cơ quan thuế sau này.

Hàng loạt biệt thự hoang vắng không người ở tại Hà Nội

Thái Mạnh |

Hiện nay, hàng loạt biệt thự ở một số khu đô thị tại Hà Nội như Dương Nội, Phú Lương,… trong tình trạng hoang vắng. Một số khu mới chỉ xây dựng phần thô, không có người ở tạo nên cảnh hoang lạnh, vắng vẻ.

Mức hỗ trợ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ 15.9

M.Phương |

Mức hỗ trợ chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có hiệu lực từ ngày 15.9 có nhiều thay đổi mới.

Thái Bình: LĐLĐ huyện Tiền Hải trao kinh phí hỗ trợ đoàn viên

Bá Mạnh |

Mới đây, tại gia đình đoàn viên Lương Thị Thu Trang, thôn Trình Trung Tây, xã An Ninh, huyện Tiền Hải, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện, tỉnh Thái Bình đã tổ chức khánh thành và trao kinh phí hỗ trợ xây nhà mái ấm cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Từ 15.9, bị tai nạn lao động được hỗ trợ chuyển đổi nghề hơn 20 triệu đồng

Minh Phương |

Từ ngày 15.9.2020, người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề để chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động đến 22,350 triệu đồng.