Đoàn viên, người lao động ở Thái Bình đã đóng góp gần 9.000 sáng kiến

BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH) |

Thái Bình - Ngày 20.7, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình tổ chức sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và sơ kết giai đoạn 1 Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Đảm bảo chăm lo cho đoàn viên, người lao động

Sáu tháng đầu năm 2022, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức 50 chương trình "Tết Sum vầy - Xuân bình an 2022" tại các doanh nghiệp trong tỉnh và tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Kết quả đã có 128.823 đoàn viên, người lao động được thụ hưởng các hoạt động chăm lo Tết của tổ chức Công đoàn với tổng nguồn kinh phí là 44 tỉ 533,9 triệu đồng.

Tập trung chỉ đạo các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thường xuyên bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình quan hệ lao động, thống kê số liệu đoàn viên, người lao động bị thiếu việc làm và bị mắc COVID-19, động viên công nhân lao động yên tâm lao động sản xuất, tiếp tục triển khai chi hỗ trợ cho 4.297 đoàn viên, công nhân viên chức lao động bị ảnh hưởng trong đợt dịch bùng phát lần thứ 4, với tổng số tiền 3 tỉ 286,5 triệu đồng.

Trong dịp Tháng Công nhân, tổ chức công đoàn đã triển khai các hoạt động “Cảm ơn người lao động”, các cấp công đoàn trong tỉnh đã trao 7.555 suất quà  với tổng số tiền 2,6 tỉ đồng cho công nhân lao động có thành tích xuất sắc trong lao động, gắn bó nhiều năm với doanh nghiệp và công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; tổ chức trao tặng trên 3.000 mũ bảo hiểm xe máy cho công nhân viên chức lao động. Liên đoàn Lao động tỉnh cũng tổ chức, thăm hỏi, tặng quà 24 đoàn viên, công nhân lao động bị tai nạn lao động với tổng số tiền 33,2 triệu đồng.

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp công đoàn cũng đã tổ chức 51 lớp tuyên truyền cho 13.345 đoàn viên về một số luật, 72.432 lượt nữ công nhân viên chức lao động được tuyên truyền về các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; 61.336 lượt nữ công nhân viên chức lao động được tuyên truyền về Luật Lao động, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Trẻ em; 37.692 lượt nữ công nhân viên chức lao động được truyền thông tư vấn các kiến thức về dân số, sức khỏe sinh sản...

Ông Nguyễn Thái Dương - Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình báo cáo kết quả chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”. Ảnh: B.M
Ông Nguyễn Thái Dương - Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh Thái Bình báo cáo kết quả chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”. Ảnh: B.M

Tích cực triển khai, hưởng ứng chương trình “1 triệu sáng kiến”

Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động đã được Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai sâu rộng tới các cấp công đoàn trong tỉnh chia theo 2 giai đoạn, giai đoạn 1 (từ ngày 1.9.2021 - 31.5.2022) có 4.500 sáng kiến và giai đoạn 2 (từ 1.6.2022 đến 1.9.2023) có 11.500 sáng kiến.

Đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình đã hoàn thành vượt mức giai đoạn 1 trước 12 ngày (xếp thứ 13/83 Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố và Công đoàn ngành Trung ương) với tổng số sáng kiến tham gia chương trình là 8.895 sáng kiến (hoàn thành vượt mức 198% so với kế hoạch giai đoạn 1).

Toàn tỉnh hiện đã có trên 750 công đoàn cơ sở với trên 7.000 đoàn viên cập nhật sáng kiến lên chương trình trong giai đoạn 1; nội dung các sáng kiến phong phú, đa dạng trên mọi lĩnh vực, thể hiện được tinh thần sáng tạo của đoàn viên, người lao động ở nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với nhiều ngành nghề khác nhau.

Trong đó tập trung vào việc đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao chất lượng dạy và học phù hợp với tình hình diễn biến dịch COVID-19… với giá trị làm lợi trên 25 tỉ đồng. Đa số sáng kiến tham gia chương trình đã được cấp có thẩm quyền công nhận và đang được áp dụng vào thực tế tại cơ quan, đơn vị.

Tại hội nghị, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình đã trao khen thưởng cho 30 tập thể và 63 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” giai đoạn 1.

BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH)
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ tỉnh Thái Bình thăm, tặng quà thương bệnh binh, gia đình chính sách

BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH) |

Thái Bình - Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2022), trong hai ngày 18, 19.7, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình đã tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, tặng quà các thương binh, bệnh binh đang được chăm sóc tại các Trung tâm nuôi dưỡng người có công, các gia đình liệt sỹ, thương bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Thái Bình: Sôi nổi giải bóng đá trong công nhân lao động năm 2022

BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH) |

Thái Bình - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2022); 76 năm ngày thành lập Công đoàn Thái Bình; thiết thực chào mừng Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Bình lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028, ngày 9.7, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình tổ chức khai mạc giải bóng đá công nhân lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Thái Bình: Trao 40 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên xây nhà mái ấm

BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH) |

Thái Bình - Tại thị trấn An Bài (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình), Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Phụ mới đây đã tổ chức trao kinh phí hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở xây nhà mái ấm.

Bị giữ xe vì vi phạm nồng độ cồn, chủ xe la hét, đập phá xe

Hoàng Lộc |

Sau khi lập biên bản vi phạm nồng độ cồn, chủ phương tiện vi phạm xin lại xe để vợ điều khiển về Cần Thơ. Lực lượng chức năng thực hiện đúng quy định, không cho phép thì người vi phạm lớn tiếng la hét, đập phá xe máy.

Truyền thông quốc tế dành lời khen cho U20 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Màn thể hiện ấn tượng của U20 Việt Nam trước hai đối thủ được đánh giá cao hơn là U20 Australia và U20 Qatar đã thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế.

Giờ thứ 9: Bạn gái của bố tôi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Không hiểu sao tôi vẫn không bỏ được thói quen dõi mắt xuống đường từ ô cửa sổ phòng làm việc mỗi khi hết giờ làm, tôi cũng bỗng thót tim và ngoái lại tìm kiếm khi nghe thấy giọng nói, nụ cười giống với giọng cô ta. Tôi không biết cảm xúc của mình có phải là tình yêu tôi dành cho cô ta không. Nhưng trong lòng tôi như có một khoảng trống vắng lặng, đơn côi.

Quảng Nam khởi tố thêm một phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới

Hoàng Bin |

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 92-02D ở Quảng Nam đã có nhiều sai phạm.

Nhà máy xử lý rác lớn nhất Cần Thơ bảo trì, thành phố thừa 150 tấn rác/ngày

Tạ Quang |

Cần Thơ - Công ty TNHH Năng lượng Môi trường EB (Nhà máy xử lý rác EB) sẽ dừng vận hành từ 30 - 45 ngày để kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng, bắt đầu từ ngày 1.4.2023. Thời gian này, nhà máy xử lý rác chỉ tiếp nhận khoảng 400 tấn/ngày, dẫn đến việc dôi dư hơn 150 tấn/ngày.

LĐLĐ tỉnh Thái Bình thăm, tặng quà thương bệnh binh, gia đình chính sách

BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH) |

Thái Bình - Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2022), trong hai ngày 18, 19.7, lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình đã tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, tặng quà các thương binh, bệnh binh đang được chăm sóc tại các Trung tâm nuôi dưỡng người có công, các gia đình liệt sỹ, thương bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Thái Bình: Sôi nổi giải bóng đá trong công nhân lao động năm 2022

BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH) |

Thái Bình - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập tổ chức Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2022); 76 năm ngày thành lập Công đoàn Thái Bình; thiết thực chào mừng Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Bình lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028, ngày 9.7, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình tổ chức khai mạc giải bóng đá công nhân lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Thái Bình: Trao 40 triệu đồng hỗ trợ đoàn viên xây nhà mái ấm

BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH) |

Thái Bình - Tại thị trấn An Bài (huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình), Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Phụ mới đây đã tổ chức trao kinh phí hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở xây nhà mái ấm.