Công đoàn ngành Y tế Thái Bình trao hơn 100 suất quà cho đoàn viên

Bá Mạnh |

Công đoàn ngành Y tế tỉnh Thái Bình đã tổ chức tổng kết hoạt động công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Theo ông Lương Đức Sơn - Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Thái Bình, 6 tháng đầu năm do ảnh hưởng của dịch COVID- 19 diễn biến phức tạp, các cơ sở y tế vừa phải đảm bảo công tác khám bệnh, chữa bệnh thường xuyên, vừa đảm nhiệm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Toàn thể cán bộ, đoàn viên ngành Y tế là những người chiến sĩ tuyến đầu trong phòng chống dịch; sẵn sàng đối đầu với áp lực công việc cao, nguy cơ lây nhiễm bệnh lớn và luôn luôn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi được phân công, điều động. Bên cạnh đó, nhiều vấn đề đặt ra trong phòng chống dịch như: thiếu nhân lực chuyên môn; thiếu vật tư y tế (Kit test xét nghiệm COVID-19, hóa chất khử khuẩn…); thiếu đồ bảo hộ và các phương tiện phòng hộ cá nhân kể cả khẩu trang y tế; thiếu máy thở, máy xét nghiệm, máy Xquang nếu dịch lan rộng...

Song với tinh thần trách nhiệm, các cán bộ đoàn viên trong các đơn vị y tế đã khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, công đoàn ngành luôn bám sát chỉ đạo của Công đoàn cấp trên và tình hình hoạt động của ngành để tổ chức các hoạt động, hướng đến mục tiêu bảo vệ quyền lợi cho người lao động.

Trong dịp Tháng Công nhân, công đoàn ngành đã tổ chức thăm hỏi, trợ cấp cho một số đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và ốm đau kéo dài và con công nhân viên chức lao động bị nhiễm chất độc da cam, tàn tật và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền 51 triệu đồng (nguồn LĐLĐ tỉnh). Trao 150 suất hỗ trợ cho đoàn viên khó khăn và đoàn viên bị ảnh hưởng việc làm, thu nhập do dịch bệnh COVID-19 mỗi suất 300.000 đồng.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Sở Y tế Thái Bình trao bằng khen của Công đoàn Y tế Việt Nam cho tập thể và cá nhân. Ảnh: B.Mạnh
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Sở Y tế Thái Bình trao bằng khen của Công đoàn Y tế Việt Nam cho tập thể và cá nhân. Ảnh: B.Mạnh

Trao 3 suất hỗ trợ cho 3 gia đình người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong ngành Y tế, mỗi suất hỗ trợ trị giá 11,560 triệu đồng.

Phát biểu tại hội đồng chí Nguyễn Thái Dương - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực của cán bộ, đoàn viên thuộc công đoàn ngành Y tế đã không quản khó khăn, vất vả, thậm chí nguy hiểm cả tính mạng khi tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong thời vừa qua để bảo đảm cứu sống bệnh nhân và không để lây lan ra cộng đồng.

Bên cạnh đó, công đoàn ngành đã có nhiều chỉ đạo cho các công đoàn cơ sở tham mưu với đơn vị có những sách hỗ trợ, động viên kịp thời những đoàn viên là bác sỹ, y tá trên tuyến đầu chống dịch, ngoài ra còn tổ chức tuyên truyền cho nhân dân hiểu và phòng chống dịch bệnh đạt kết quả cao... Đồng chí cũng chỉ đạo trong thời gian tiếp theo, công đoàn ngành tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được và tiêp tục chỉ đạo các công đoàn cơ sở rà soát các đoàn viên cần được hỗ trợ để các đoàn viên được hỗ trợ kịp thời, tiếp tục hoàn thành tốt các chỉ tiêu đặt ra trong sáu tháng cuối năm.

Tại hội nghị, đã có 1 tập thể và 3 cá nhân được nhận bằng khen của Công đoàn Y tế Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Bên cạnh đó các đại biểu còn được tập huấn công tác An toàn vệ sinh lao động.

Bá Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Sửa đổi điều kiện đào tạo sau đại học đối với cán bộ, công chức

M.Phương |

Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, trong đó đề xuất sửa điều kiện đào tạo sau đại học với cán bộ, công chức.

Cấp bản sao Giấy khai sinh có phù hợp với Luật Hộ tịch?

Vĩnh Linh |

Bộ Tư pháp vừa ban hành Thông tư số 04/2020/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch. Việc ban hành thông tư 04 đã tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc về công tác hộ tịch như nhiều quy định thông thoáng hơn, giảm thủ tục, giấy tờ không cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi giải quyết các nội dung liên quan đến hộ tịch.

LĐLĐ Thái Bình trích hơn 300 triệu đồng đầu tư công trình nông thôn mới

Bá Mạnh |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thái Bình vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động tỉnh giai đoạn 2015-2020.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Sửa đổi điều kiện đào tạo sau đại học đối với cán bộ, công chức

M.Phương |

Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, trong đó đề xuất sửa điều kiện đào tạo sau đại học với cán bộ, công chức.

Cấp bản sao Giấy khai sinh có phù hợp với Luật Hộ tịch?

Vĩnh Linh |

Bộ Tư pháp vừa ban hành Thông tư số 04/2020/TT-BTP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch. Việc ban hành thông tư 04 đã tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc về công tác hộ tịch như nhiều quy định thông thoáng hơn, giảm thủ tục, giấy tờ không cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi giải quyết các nội dung liên quan đến hộ tịch.

LĐLĐ Thái Bình trích hơn 300 triệu đồng đầu tư công trình nông thôn mới

Bá Mạnh |

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Thái Bình vừa tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động tỉnh giai đoạn 2015-2020.