CĐ ngành Công Thương Thái Bình tuyên dương con đoàn viên, người lao động

BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH) |

Thái Bình - Ngày 12.8, tại Đền thờ Bác Hồ (phường Hoàng Diệu, TP.Thái Bình), Công đoàn ngành Công Thương tỉnh tổ chức tuyên dương khen thưởng con cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp và các cháu học sinh vượt khó học giỏi năm học 2021 - 2022.

Năm học 2021 - 2022, có 5.164 cháu là con đoàn viên, công nhân lao động thuộc công đoàn ngành đang theo học từ lớp 1 đến lớp 12.

Trong đó có 1 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp Quốc gia; 16 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh; 89 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện, thành phố; 2.438 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp trường; 2.706 cháu đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Trong số các cháu đạt học sinh giỏi các cấp, có 162 cháu có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi.

Đoàn đại biểu lãnh đạo Sở Công thương Thái Bình, công đoàn ngành và các cháu học sinh thắp hương báo công tại Đền thờ Bác Hồ. Ảnh: B.M
Đoàn đại biểu lãnh đạo Sở Công Thương Thái Bình, công đoàn ngành và các cháu học sinh thắp hương báo công tại Đền thờ Bác Hồ. Ảnh: B.M
Ông Đỗ Đức Hạnh - Phó Giám đốc Sở Công thương Thái Bình trao quà cho các cháu tại buổi tuyên dương. Ảnh: B.M
Ông Đỗ Đức Hạnh - Phó Giám đốc Sở Công Thương Thái Bình trao quà cho các cháu tại buổi tuyên dương. Ảnh: B.M

Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh - Chủ tịch công đoàn ngành Công Thương Thái Bình - cho biết: "Hàng năm cứ mỗi dịp bước vào năm học mới, công đoàn ngành luôn chỉ đạo các CĐCS tổ chức các hoạt động chăm lo cho con cán bộ, đoàn viên, người lao động trong đó chú trọng đến việc tuyên dương, khen thưởng, động viên các cháu có thành tích cao trong năm học. Đặc biệt là những cháu có hoàn cảnh khó khăn mà vươn lên đạt thành tích cao trong học tập. Đến thời điểm hiện tại đã có 22/25 công đoàn cơ sở tổ chức gặp mặt, trao quà động viên cho 2.152 cháu con đoàn viên, người lao động với số tiền trên 880 triệu đồng".

Ông Đoàn Văn Nam - Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Yazaky Hải Phòng Việt Nam chi nhánh tại Thái Bình trao quà cho các cháu. Ảnh: B.M
Ông Đoàn Văn Nam - Chủ tịch CĐ Công ty TNHH Yazaky Hải Phòng Việt Nam chi nhánh tại Thái Bình trao quà cho các cháu. Ảnh: B.M

Ông Đoàn Văn Nam - Chủ tịch CĐ Công ty TNHH Yazaky Hải Phòng Việt Nam chi nhánh tại Thái Bình - chia sẻ: "Hưởng ứng sự chỉ đạo của Công đoàn ngành Công Thương về công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em, trong nhiều năm qua công đoàn công ty chúng tôi luôn tổ chức các hoạt động tuyên các cháu là con đoàn viên, người lao động bằng nhiều hính thức, có năm đi dã ngoại, có năm đến các địa điểm vui chơi để tổ chức trao quà động viên các cháu. Năm nay do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên công ty tổ chức gặp mặt trao quà đại diện. 55 cháu  là học sinh giỏi cấp huyện, thành phố, mỗi suất trị giá 800  nghìn đồng, còn lại là trao 1.276 suất quà mỗi suất 300 nghìn đồng cho các cháu có thành tích trong học tập...".

Tại buổi tuyên dương, công đoàn ngành đã trao 200 suất trị giá 100 triệu đồng cho các cháu là con cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động trong toàn ngành.


BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH)
TIN LIÊN QUAN

Sở LĐ,TB&XH Nam Định,Thái Bình nói gì về tiến độ giải ngân hỗ trợ thuê trọ?

TRUNG DU |

Nam Định, Thái Bình - Trước thông tin Nam Định và Thái Bình là 2 trong số 29 địa phương trên cả nước chưa giải ngân được đồng nào tiền hỗ trợ thuê nhà trọ cho người lao động, đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 2 tỉnh này đã lên tiếng.

Thái Bình: LĐLĐ huyện Đông Hưng trao hỗ trợ 2 đoàn viên xây mái ấm

BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH) |

Thái Bình - Ngày 25.7, Liên đoàn Lao động huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình) vừa tổ chức trao kinh phí hỗ trợ 2 đoàn viên mỗi người 40 triệu đồng để xây nhà mái ấm.

CĐ các KCN tỉnh Thái Bình tặng 177 suất quà cho con thương binh, liệt sỹ

BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH) |

Thái Bình - Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Thái Bình vừa tổ chức gặp mặt và trao quà cho cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động là con liệt sĩ, thương binh, gia đình chính sách.

Các tụ điểm giải trí ở Thái Nguyên vẫn công khai kinh doanh bóng cười

NHÓM PV |

Sau khi Báo Lao Động phản về tình trạng kinh doanh, sử dụng bóng cười (khí N2O) tại TP.Thái Nguyên, hiện cơ quan chức năng địa phương mới chỉ đang lên kế hoạch kiểm tra. Trong khi đó, chất gây nghiện này vẫn tiếp tục tràn lan trong các tụ điểm giải trí.

Xu hướng dùng điện mặt trời tại các chung cư

Xuyên Đông |

Thay vì dùng nguồn điện truyền thống, nhiều chung cư đã sử dụng điện mặt trời để sử dụng cho không gian chung.

Bài học sinh tồn từ đàn chó hoang ở Chernobyl

Thanh Hà |

Những con chó đang được các nhà khoa học nghiên cứu dường như là hậu duệ của những thú cưng mà cư dân Chernobyl buộc phải bỏ lại khi sơ tán khỏi khu vực.

Hà Nội: Phở Thìn giăng kín lối, thực khách rối não lựa chọn

SƠN TRẦN - HÀ CHI |

Trong những năm gần đây tại Hà Nội, nhiều quán phở mang tên "Phở Thìn 13 Lò Đúc" mọc lên khắp các tuyến phố, khiến thực khách phân vân không biết phải chọn ăn ở chi nhánh nào.

Khởi tố, bắt giam hai ác mẫu bạo hành khiến cháu bé 17 tháng tuổi tử vong

PHẠM ĐÔNG |

Liên quan đến vụ án bé trai 17 tháng tuổi tử vong sau 2 tuần gửi trông giữ tại nhóm trẻ tự phát ở Hà Nội, cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 2 đối tượng.

Sở LĐ,TB&XH Nam Định,Thái Bình nói gì về tiến độ giải ngân hỗ trợ thuê trọ?

TRUNG DU |

Nam Định, Thái Bình - Trước thông tin Nam Định và Thái Bình là 2 trong số 29 địa phương trên cả nước chưa giải ngân được đồng nào tiền hỗ trợ thuê nhà trọ cho người lao động, đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 2 tỉnh này đã lên tiếng.

Thái Bình: LĐLĐ huyện Đông Hưng trao hỗ trợ 2 đoàn viên xây mái ấm

BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH) |

Thái Bình - Ngày 25.7, Liên đoàn Lao động huyện Đông Hưng (tỉnh Thái Bình) vừa tổ chức trao kinh phí hỗ trợ 2 đoàn viên mỗi người 40 triệu đồng để xây nhà mái ấm.

CĐ các KCN tỉnh Thái Bình tặng 177 suất quà cho con thương binh, liệt sỹ

BÁ MẠNH (LĐLĐ THÁI BÌNH) |

Thái Bình - Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Thái Bình vừa tổ chức gặp mặt và trao quà cho cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động là con liệt sĩ, thương binh, gia đình chính sách.