CĐ các khu công nghiệp Thái Bình khen thưởng con công nhân học giỏi

Bá Mạnh |

Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình vừa tổ chức tuyên dương, khen thưởng các cháu là con đoàn viên, công nhân lao động đạt thành tích cao trong học tập, học sinh vượt khó học giỏi năm học 2019-2020.

Dự có các đồng chí: Nguyễn Thái Dương - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh, lãnh đạo một số Ban của LĐLĐ tỉnh, Lãnh đạo Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh...

Theo báo cáo thống kê từ các công đoàn cơ sở, tính đến hết năm học 2019-2020 toàn ngành có 27.461 cháu là con đoàn viên, công nhân lao động đang theo học từ lớp 1 đến lớp 12.

Trong đó có 8.241 cháu đạt danh hiệu học sinh tiên tiến; 6.325 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp trường; 341 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp huyện, thành phố; 37 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh; 11 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp quốc tế, cấp Quốc gia và cấp vùng.

Trong số các cháu đạt học sinh giỏi các cấp có 170 cháu có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh trao học bổng của LĐLĐ tỉnh cho các cháu. Ảnh: Bá Mạnh
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh trao học bổng của LĐLĐ tỉnh cho các cháu. Ảnh: Bá Mạnh

Theo đồng chí Phạm Thị Thắng - Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp, trong nhiều năm qua Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh luôn chỉ đạo các công đoàn cơ sở làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài tại cơ quan đơn vị và duy trì việc tổ chức gặp mặt, tặng quà động viên các cháu học sinh chăm ngoan, học giỏi, học sinh vượt khó học giỏi các cấp.

Trong năm học 2019-2020 có 34 công đoàn cơ sở đã phối hợp với chuyên môn tổ chức gặp mặt, tặng quà động viên 18.021 cháu với tổng số tiền trên 2,1 tỉ đồng  tiêu biểu như Công đoàn Công ty CPSX hàng thể thao - Chi nhánh Thái Bình, Công đoàn Ban quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình, Công đoàn Công ty TNHH Poong Shin Vina,...

Một số công đoàn cơ sở còn có các hình thức động viên, hoạt động thiết thực bổ ích như tổ chức cho các cháu đi tham quan; tham gia thi vẽ tranh, viết bài phòng chống dịch COVID-19 thu hút đông đảo con đoàn viên, người lao động tham gia...

Do thực hiện phòng chống dịch bệnh COVID-19 nên tại buổi lễ, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã trao 20 suất học bổng của LĐLĐ tỉnh cho 20 cháu học sinh có tinh thần vượt khó học giỏi mỗi suất trị giá 500.000 đồng.

Còn lại, Công đoàn khu công nghiệp tỉnh sẽ gửi về các công đoàn cơ sở trao cho 11 cháu học sinh giỏi cấp quốc tế, quốc gia mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng và 1 tập vở; 37 cháu học sinh giỏi cấp tỉnh, 170 cháu  học sinh vượt khó học giỏi mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng và 1 tập vở.

Được tuyên dương và nhận quà cháu Hoàng Ngọc Lan học sinh lớp 6 chia sẻ: "Cháu rất vui và phấn khởi vì được nhận quà ngày hôm nay, cháu rất tự hào vì bố mẹ đã sinh ra và nuôi dạy chúng cháu, cháu cơ ước mơ làm thiết kế thời trang nên cháu sẽ cố gắng học thật giỏi để đạt được ước của mình và không phụ lòng cha mẹ".

Bá Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Sơn La: CĐ Viên chức tỉnh hưởng ứng, vận động đoàn viên cài Bluezone

Đỗ Phương |

Các CĐCS thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh Sơn La đã phát huy tốt vai trò phòng chống dịch COVID-19 trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Thái Bình: Công đoàn ngành Giáo dục hỗ trợ đoàn viên xây mới nhà Mái ấm

Bá Mạnh |

Ngày 26.8, tại huyện Đông Hưng, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Thái Bình tổ chức khánh thành trao kinh phí hỗ trợ nhà Mái ấm cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Vĩnh Phúc: Tập huấn chính sách pháp luật cho công nhân lao động

Lục Văn Quân |

400 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động đang làm việc tại các công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) vừa được tập huấn chính sách pháp luật, tuyên truyền xây dựng nông thôn mới và tập huấn công tác phòng, chống ma túy.

Nghệ An: Xử lý sụt lún tại xã Châu Hồng, người dân vẫn chưa an tâm

QUANG ĐẠI |

Nhiều hộ dân bị sụt lún đất, nứt nhà cửa tại xã Châu Hồng (huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) cho rằng mức hỗ trợ chưa thỏa đáng.

Nhiều lo ngại khi doanh nghiệp bất động sản giải thể tăng

ANH HUY |

Số lượng doanh nghiệp bất động sản (BĐS) thành lập mới trong 2 tháng đầu năm 2023 giảm mạnh trong khi số doanh nghiệp giải thể lại tăng cao. Điều này cho thấy, thị trường BĐS đang vô cùng khó khăn và có sự thanh lọc mạnh mẽ.

Tái diễn bán nhà ở xã hội 2 giá ở Bắc Ninh: Một chủ đầu tư phớt lờ chỉ đạo

Trần Tuấn |

Liên quan đến phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng tái diễn bán nhà ở xã hội 2 giá ở Bắc Ninh, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh đã có công văn yêu cầu 2 chủ đầu tư có báo cáo trước 22.2, nhưng đến thời điểm này, mới có một chủ đầu tư báo cáo theo yêu cầu của Sở.

Chứng khoán: Xu hướng ngắn hạn thị trường vẫn ở khu vực rủi ro cao

Gia Miêu |

Dù lấy lại được sắc xanh, nhưng thanh khoản của thị trường chứng khoán sụt giảm mạnh đặt ra vấn đề liệu đây có phải nhịp hồi kỹ thuật, không mang nhiều giá trị đảo ngược xu hướng.

TPHCM: Lấy kinh nghiệm phòng dịch COVID-19 để trang bị kiểm soát cúm A/H5N1

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

TPHCM là địa phương có mật độ giao thương lớn mỗi ngày. Để kiểm soát tình hình cúm A/H5N1 có thể xảy ra tại thành phố trong thời gian tới, lực lượng liên ngành thành phố đang phối hợp và căng mình phòng dịch ở mọi địa bàn và những điểm nóng dễ phát sinh dịch bệnh. 

Sơn La: CĐ Viên chức tỉnh hưởng ứng, vận động đoàn viên cài Bluezone

Đỗ Phương |

Các CĐCS thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh Sơn La đã phát huy tốt vai trò phòng chống dịch COVID-19 trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Thái Bình: Công đoàn ngành Giáo dục hỗ trợ đoàn viên xây mới nhà Mái ấm

Bá Mạnh |

Ngày 26.8, tại huyện Đông Hưng, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Thái Bình tổ chức khánh thành trao kinh phí hỗ trợ nhà Mái ấm cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Vĩnh Phúc: Tập huấn chính sách pháp luật cho công nhân lao động

Lục Văn Quân |

400 đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động đang làm việc tại các công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc) vừa được tập huấn chính sách pháp luật, tuyên truyền xây dựng nông thôn mới và tập huấn công tác phòng, chống ma túy.