Người phụ nữ với sáng kiến sau 3 tháng giảm được chi phí gần 250 triệu đồng

Quốc Tiến |

Sau khi nghiên cứu và hưởng ứng phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, chị Phan Thị Thùy Linh đã mạnh dạn đề xuất giải pháp thay đổi hệ thống đứng thành hệ thống li tâm nằm. Kết quả, sau 3 tháng áp dụng sáng kiến này đã giúp giảm chi phí 240.698.000 đồng cho công ty.

Tại Công ty TNHH MTV Định Khuê, có trụ đóng trên địa bàn ấp 2, xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, chuyên sản xuất tinh bột khoai mì, qua thực tiễn làm việc, chị Phan Thị Thùy Linh, sinh năm 1985, Phó Giám đốc công ty phụ trách bộ phận kỹ thuật của Công ty chia sẻ với chúng tôi quá trình đúc kết ứng dụng sáng kiến cải tiến hệ thống li tâm tách bã mì vào dây chuyền sản xuất của công ty.

Ứng dụng hệ thống li tâm đứng thành hệ thống li tâm nằm
Ứng dụng hệ thống li tâm đứng thành hệ thống li tâm nằm

Những năm gần đây do ảnh của đại dịch COVID-19 thì ngành sản xuất tinh bột mì lại càng gặp nhiều khó khăn hơn.

Đứng trước những khó khăn thách thức của thị trường công ty luôn xác định muốn phát triển bền vững thì phải mở rộng thị trường sang các nước Châu Âu, Châu Á khác như: Hàn Quốc, Nhật Bản… Muốn mở rộng thị trường thì điều đầu tiên đòi hỏi phải có sản phẩm đạt theo tiêu chuẩn quốc tế, chi phí giá thành thấp. Do công tác tại bộ phận kỹ thuật sau một thời gian chị Linh cùng tập thể anh em kỹ thuật tìm tòi học hỏi đã tìm ra nguyên nhân, hạn chế của hệ thống li tâm tách bã mì, tạp chất.

Trong năm 2020, nhà máy sử dụng hệ thống li tâm đứng 16 máy, có khuyết điểm khi vận hành máy tách không hết tạp chất, chạy không đủ công suất, hao điện, phải vệ sinh thường xuyên, tốn 1 nhân công thường xuyên vệ sinh….

Sau khi nghiên cứu và hưởng ứng phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” do công đoàn phối hợp Ban Giám đốc công ty phát động, bản thân chị Linh đã mạnh dạn đề xuất giải pháp thay đổi hệ thống đứng thành hệ thống li tâm nằm. Và đã được công ty thống nhất thay đổi.

Kể từ khi ứng dụng sáng kiến, thay đổi hệ thống đứng thành hệ thống li tâm nằm, hiệu quả đã mang lại rõ rệt. Hệ thống mới chạy đủ công suất, vòng tua nhanh, lấy hết nước bột, tách tạp chất tốt, đặc biệt tỷ lệ thu hồi bột cao, chất lượng bột đạt theo tiêu chuẩn xuất khẩu…

Chị Linh đang điều hành nhà máy sản xuất
Chị Linh đang điều hành nhà máy sản xuất

Sau 3 tháng thực hiện sáng kiến mới trong năm 2021, công ty thống kê tổng chi phí giảm được 240.698.000 đồng so với cách làm trước đây, trong đó chất lượng bột đạt tiêu chuẩn xuất khẩu, mở rộng được thị trường đem hiệu quả kinh tế ước tính trên 2 tỷ đồng.

Việc ứng dụng sáng kiến cải tiến hệ thống li tâm tách bã mì của chị Phan Thị Thùy Linh và tập thể bộ phận kỹ thuật đã giúp công ty tiết kiệm được chi phí sản xuất và đem lại hiệu quả kinh tế cao. Sáng kiến đã được Ban Giám đốc và Công đoàn công ty khen thưởng và được Liên đoàn Lao động huyện Tân Châu đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh tặng Bằng khen.

Hưởng ứng Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” vừa qua do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động đến các cấp công đoàn, kết quả Tây Ninh đã có 1.362 sáng kiến với 1.607 thí sinh đăng ký, đứng thứ 37 trong toàn quốc, có 801 sáng kiến được Ban Tổ chức thông qua, làm lợi cho doanh nghiệp,...với tổng số tiền 14,2 tỷ đồng. Trong đó có “sáng kiến cải tiến hệ thống li tâm tách bã mì” của chị Phan Thị Thùy Linh đại diện cho tỉnh Tây Ninh được Ban Tổ chức được chọn biểu dương.

Quốc Tiến
TIN LIÊN QUAN

Hiệu quả từ sáng kiến định danh điện tử từ xa

Nguyễn Huyền |

Sáng kiến của anh Nguyễn Đình Hà - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ, Đào tạo - Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang) là một trong những đề tài, sáng kiến xuất sắc của tỉnh Bắc Giang tham dự Chương trình "75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển" do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam phát động.

Ông Trần Lê Duy được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh

Quốc Tiến |

Ông Trần Lê Duy – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh vừa được bầu vào Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

LĐLĐ huyện Gò Dầu, Tây Ninh tặng 2 căn nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn viên

Quốc Tiến |

2 căn nhà Mái ấm công đoàn vừa được LĐLĐ huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh trao tặng cho 2 đoàn viên Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Săm lốp xe Liên Phúc có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hiệu quả từ sáng kiến định danh điện tử từ xa

Nguyễn Huyền |

Sáng kiến của anh Nguyễn Đình Hà - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ, Đào tạo - Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang) là một trong những đề tài, sáng kiến xuất sắc của tỉnh Bắc Giang tham dự Chương trình "75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển" do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam phát động.

Ông Trần Lê Duy được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh

Quốc Tiến |

Ông Trần Lê Duy – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh vừa được bầu vào Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh khóa IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

LĐLĐ huyện Gò Dầu, Tây Ninh tặng 2 căn nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn viên

Quốc Tiến |

2 căn nhà Mái ấm công đoàn vừa được LĐLĐ huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh trao tặng cho 2 đoàn viên Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Săm lốp xe Liên Phúc có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.