Sơn La: LĐLĐ Mai Sơn thành lập thêm công đoàn cơ sở

Khánh Linh |

Sơn La -  Chiều 17.6, LĐLĐ huyện Mai Sơn vừa tổ chức lễ công bố và trao Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Thanh Nhung với 35 đoàn viên.

Công ty TNHH Thanh Nhung trong thời gian qua đã từng bước phát triển, kế hoạch sản xuất đã đi vào ổn định, góp phần thúc đẩy kinh tế, tạo công ăn việc làm cho lao động tại địa phương.

Ban giám đốc công ty luôn quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần và việc làm của người lao động, tạo điều kiện thuận lợi để LĐLĐ huyện tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thành lập CĐCS.

Ông Lường Minh Xuấn - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sơn La phát biểu chỉ đạo.
Ông Lường Minh Xuấn - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sơn La phát biểu chỉ đạo.

Tại buổi lễ, lãnh đạo LĐLĐ huyện Mai Sơn đã công bố và trao Quyết định thành lập Công đoàn cơ sở cho Công ty TNHH Thanh Nhung.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ thành lập, ông Lường Minh Xuấn - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sơn La yêu cầu LĐLĐ huyện tiếp tục quan tâm, hướng dẫn CĐCS tổ chức đại hội, kiện toàn Ban chấp hành CĐCS.

Đồng thời, mong muốn CĐCS thực sự trở thành tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động tại doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Sơn La đề nghị lãnh đạo công ty tiếp tục tạo điều kiện cho CĐCS thực hiện chức năng, nhiệm vụ, thiết thực chăm lo cho đời sống người lao động.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn tỉnh Thái Nguyên phát triển mới gần 6.000 đoàn viên

Hà Anh |

Thái Nguyên - Theo LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên, với sự phối hợp của các cấp chính quyền, chuyên môn các hoạt động hưởng ứng "Tháng Công nhân" tại cơ sở diễn ra sổi nổi, thiết thực.

Phú Thọ: Cán bộ công đoàn cơ sở vẫn gặp nhiều khó khăn

Mai Hoa |

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn tại Phú Thọ, nhất là công đoàn cơ sở (CĐCS) tại doanh nghiệp thời gian qua vẫn gặp phải không ít khó khăn.

Người lao động, cán bộ công đoàn mong sớm được tăng lương tối thiểu vùng

Nam Dương |

Giá cả leo thang nhanh chóng và 2 năm qua chưa được tăng lương tối thiểu vùng khiến đời sống của công nhân lao động vốn đã khó khăn càng khó khăn hơn. Ai cũng mong muốn được tăng lương tối thiểu vùng từ 1.7.2022 để giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Triển khai quyết liệt chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới

Thanh Hà |

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các Trưởng Cơ quan đại diện tích cực, chủ động, tập trung và ưu tiên triển khai nhiệm vụ thông tin đối ngoại và tuyên truyền, bảo đảm chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới sẽ được triển khai quyết liệt ở trên các mặt trận với cách thức mới mẻ, sáng tạo và đạt kết quả tích cực.

Công đoàn tỉnh Thái Nguyên phát triển mới gần 6.000 đoàn viên

Hà Anh |

Thái Nguyên - Theo LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên, với sự phối hợp của các cấp chính quyền, chuyên môn các hoạt động hưởng ứng "Tháng Công nhân" tại cơ sở diễn ra sổi nổi, thiết thực.

Phú Thọ: Cán bộ công đoàn cơ sở vẫn gặp nhiều khó khăn

Mai Hoa |

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn tại Phú Thọ, nhất là công đoàn cơ sở (CĐCS) tại doanh nghiệp thời gian qua vẫn gặp phải không ít khó khăn.

Người lao động, cán bộ công đoàn mong sớm được tăng lương tối thiểu vùng

Nam Dương |

Giá cả leo thang nhanh chóng và 2 năm qua chưa được tăng lương tối thiểu vùng khiến đời sống của công nhân lao động vốn đã khó khăn càng khó khăn hơn. Ai cũng mong muốn được tăng lương tối thiểu vùng từ 1.7.2022 để giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.