Sơn La: LĐLĐ huyện Mường La đổi mới công tác phát triển đoàn viên

Thanh Thảo |

Sơn La - LĐLĐ huyện Mường La đã thực hiện và đạt được hiệu quả cao trong việc phát triển đoàn viên, xây dựng, củng cố, nâng cao hoạt động của tổ chức Công đoàn.

LĐLĐ huyện Mường La hiện đang quản lý 66 công đoàn cơ sở, trong đó có 8 CĐCS khối hành chính sự nghiệp, 40 CĐCS khối trường học, 16 CĐCS khối xã, thị trấn, 2 CĐCS khối doanh nghiệp ngoài nhà nước với 3.010 đoàn viên.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn, trong những năm qua, LĐLĐ huyện Mường La thường xuyên quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn các CĐCS rà soát, quan tâm phát triển đoàn viên, đồng thời xây dựng quy chế phối hợp giữa công đoàn và chính quyền, chuyên môn đồng cấp.

Đơn vị thường xuyên phối hợp mở các lớp chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác công đoàn cho đội ngũ cán bộ CĐCS, thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả, thực hiện quy trình thành lập CĐCS Khối Đảng - Đoàn thể và CĐCS Khối chính quyền.

Đối với các doanh nghiệp, LĐLĐ huyện Mường La chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện rà soát, nắm số lượng lao động của các doanh nghiệp để tuyên truyền, vận động thành lập tổ chức công đoàn.

Đây là tổ chức thực hiện vai trò quan trọng trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công nhân, lao động, đồng thời xây dựng mối quan hệ hài hòa, tiến bộ, đảm bảo lợi ích giữa doanh nghiệp và người lao động.

Công đoàn huyện Mường La tăng cường thành lập các CĐCS, thu hút đoàn viên mới tham gia.
Công đoàn huyện Mường La tăng cường thành lập các CĐCS, thu hút đoàn viên mới tham gia.

Chỉ riêng năm 2021, LĐLĐ huyện đã hỗ trợ, thăm hỏi, trao nhiều phần quà trị giá hơn 30 triệu đồng cho đoàn viên, CNVCLĐ hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, phối hợp tổ chức nhiều hoạt động như: Chương trình Tết Trung thu, Tết sum vầy,... tặng quà với trị giá hàng chục triệu đồng cho đoàn viên, công nhân lao động; phát vốn vay cho 10 nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống với tổng số tiền 200 triệu đồng...

Nhân dịp Tháng công nhân 2021, LĐLĐ huyện phối hợp hỗ trợ, thăm hỏi tặng quà cho 4 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ 40 triệu đồng cho 2 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn xây dựng, sửa nhà. Hỗ trợ xây dựng 1 nhà công vụ cho giáo viên trường Tiểu học Chiềng Công với trị giá 200 triệu đồng.

Với sự quan tâm chỉ đạo của LĐLĐ huyện, tổ chức Công đoàn trên địa bàn đã không ngừng củng cố, phát triển. Các hoạt động Công đoàn ngày càng đổi mới, chất lượng được nâng lên. Tuy nhiên, vẫn còn một số CĐCS hoạt động còn chưa hiệu quả. Vai trò của tổ chức Công đoàn tại một số doanh nghiệp hạn chế, người lao động chưa thực sự quan tâm đến việc tham gia tổ chức Công đoàn.

Trong thời gian tới, LĐLĐ huyện Mường La tiếp tục đẩy mạnh hoạt động về cơ sở, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh cả về số lượng và chất lượng. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động sát với nhiệm vụ, thực hiện tốt công tác xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, quan tâm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVCLĐ.

Thanh Thảo
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn viên chức Hòa Bình nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng đoàn viên vững mạnh

Trần Trọng |

Hòa Bình - Chiều 19.1, Công đoàn viên chức (CĐVC) tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm, tặng quà người lao động ở Sơn La

Minh Nguyễn |

Sơn La - Nhiều phần qua ý nghĩa đã được trao đến đoàn viên, người lao động (NLĐ) ở Sơn La.

Sơn La nâng cao hiệu quả tuyên truyền hoạt động công đoàn

Minh Nguyễn |

Sơn La - Sáng 18.1, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

TPHCM: Buôn bán tràn lan gia cầm không nguồn gốc, không kiểm dịch

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Để chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1, thành phố chỉ đạo kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc; xử lý các điểm kinh doanh, giết mổ không đúng quy định. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán gia cầm không rõ nguồn gốc vẫn diễn ra tràn lan.

Công đoàn viên chức Hòa Bình nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng đoàn viên vững mạnh

Trần Trọng |

Hòa Bình - Chiều 19.1, Công đoàn viên chức (CĐVC) tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động công đoàn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam thăm, tặng quà người lao động ở Sơn La

Minh Nguyễn |

Sơn La - Nhiều phần qua ý nghĩa đã được trao đến đoàn viên, người lao động (NLĐ) ở Sơn La.

Sơn La nâng cao hiệu quả tuyên truyền hoạt động công đoàn

Minh Nguyễn |

Sơn La - Sáng 18.1, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022.