Sơn La hỗ trợ hàng nghìn người lao động khó khăn do đại dịch COVID-19

An Trịnh |

Sơn La - Ảnh hưởng từ dịch COVID-19 khiến hàng nghìn người lao động trong tỉnh rơi vào khó khăn cần hỗ trợ.

Ngày 28.10, trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Tuấn Anh - Giám đốc Sở Lao Động - Thương Binh và Xã Hội tỉnh Sơn La cho biết: "Sở đã triển khai chi trả, hỗ trợ hơn 2000 trường hợp, bám sát các chỉ đạo của tỉnh, các ngành, UBND các chuyện cùng phối hợp rà soát thẩm định để hỗ trợ người lao động nhanh và chính xác".

Tính đến ngày 28.10, UBND tỉnh Sơn La đã phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho 1.839 đối tượng; kinh phí 5,9 tỉ đồng. Đã chi trả cho 1.022 đối tượng; kinh phí 3,4 tỉ đồng.

Cụ thể:

758 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương được hỗ trợ, tổng kinh phí 3,1 tỉ đồng. Đã chi trả cho 328 người, số tiền 1,3 tỉ đồng.

Phê duyệt hỗ trợ 2,2 tỉ đồng cho 737 hộ kinh doanh. Đã chi trả 648 hộ, số tiền 1,9 tỉ đồng. Hỗ trợ 36 người là viên chức hoạt động nghệ thuật, hướng dẫn viên du lịch. Tổng số tiền 133,5 triệu đồng. Đã chi trả cho 36 người, số tiền 133,5 triệu đồng.

Phê duyệt danh sách hỗ trợ cho 308 đối tượng là F0, F1; kinh phí: 427,5 triệu đồng. Đã chi trả cho 10 đối tượng với số tiền 20,4 triệu đồng.

Ngoài ra, ngành BHXH tỉnh Sơn La cũng đã hỗ trợ cho 1.309 đơn vị, doanh nghiệp. Số người được hỗ trợ 20.349 người, tổng kinh phí là 2,6 tỉ đồng.

Trong đó, giảm mức đóng vào quỹ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp cho 1.304 đơn vị. Số người được giảm đóng là 20.217 người, số tiền giảm 2 tỉ đồng.

Tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất với 5 doanh nghiệp số người tạm dừng đóng khoảng 101 người. Số tiền tạm dừng đóng là 593 triệu đồng.

Đối với người sử dụng lao động vay vốn trả lương, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh giải ngân cho 25 doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn trả lương cho người lao động. Số tiền 2,8 tỉ đồng.

Với các lao động tự do không có giao kết hợp đồng, UBND tỉnh phê duyệt danh sách 1.288 người lao động đủ điều kiện hỗ trợ, kinh phí 1,5 tỉ đồng. Đã chi trả cho 108 người, số tiền 126,8 triệu đồng.

Trước đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch.

An Trịnh
TIN LIÊN QUAN

Nhiều DN ngành Công nghiệp hỗ trợ, điện tử có 100% LĐ trở lại sản xuất

Hà Anh Chiến |

Sau giày da, may mặc, các doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ, điện tử ở Đồng Nai đã hoạt động trở lại, phục hồi nhanh chóng với số lao động đạt tỉ lệ 100%. Do đó, các doanh nghiệp đang ráo riết tuyển dụng thêm lao động để phục vụ sản xuất các đơn hàng vào dịp cuối năm.

"Sóng và máy tính cho em" giúp học sinh Sơn La đến lớp

Trần Trọng |

Chương trình "Sóng và máy tính cho em" giúp hàng nghìn học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Sơn La có điều kiện học tập khi đại dịch COVID-19 diễn ra.

110 tỉ đồng chuẩn bị đến tay người lao động Hoà Bình

An Trọng |

BHXH tỉnh Hòa Bình đang khẩn trương xử lý hồ sơ, những vướng mắc liên quan nhằm hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp vượt qua đại dịch COVID-19.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Nhiều DN ngành Công nghiệp hỗ trợ, điện tử có 100% LĐ trở lại sản xuất

Hà Anh Chiến |

Sau giày da, may mặc, các doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ, điện tử ở Đồng Nai đã hoạt động trở lại, phục hồi nhanh chóng với số lao động đạt tỉ lệ 100%. Do đó, các doanh nghiệp đang ráo riết tuyển dụng thêm lao động để phục vụ sản xuất các đơn hàng vào dịp cuối năm.

"Sóng và máy tính cho em" giúp học sinh Sơn La đến lớp

Trần Trọng |

Chương trình "Sóng và máy tính cho em" giúp hàng nghìn học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Sơn La có điều kiện học tập khi đại dịch COVID-19 diễn ra.

110 tỉ đồng chuẩn bị đến tay người lao động Hoà Bình

An Trọng |

BHXH tỉnh Hòa Bình đang khẩn trương xử lý hồ sơ, những vướng mắc liên quan nhằm hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp vượt qua đại dịch COVID-19.