Phát động phong trào thi đua trong đoàn viên, CNVCLĐ tỉnh Sơn La

Thái Mai |

Tại hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn và phong trào Công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), Liên đoàn Lao động tỉnh đã phát động phong trào thi đua trong các cấp Công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ năm 2021.

Năm 2021 là năm có rất nhiều sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, của đất nước, của dân tộc, là năm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; năm bầu cử Đại biểu Quốc hội và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, là năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn tỉnh Sơn La, Nghị quyết XII Công đoàn Việt Nam; Năm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tỉnh Sơn La 5 năm 2021-2025 và chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030; một năm có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh.

Đại diện các đơn vị nhận Cờ dẫn đầu các phong trào thi đua. Ảnh:
Đại diện các đơn vị nhận Cờ dẫn đầu các phong trào thi đua trong đoàn viên, CNVCLĐ. Ảnh: LĐLĐ tỉnh

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2020, hưởng ứng các phong trào thi đua do Tổng LĐLĐ Việt Nam và tỉnh Sơn La phát động, Liên đoàn Lao động tỉnh phát động phong trào thi đua trong các cấp Công đoàn và đoàn viên, CNVCLĐ năm 2021 với chủ đề “Tận dụng cơ hội, vượt mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”:

Đối với CĐCS Khối doanh nghiệp

- Phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp năm 2021; đồng hành cùng doanh nghiệp tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CNVCLĐ, vì lợi ích thiết thực của đoàn viên. Trong đó, tập trung tổ chức chăm lo trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 với tinh thần vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn tiết kiệm...

Đối với CĐCS khu vực hành chính, sự nghiệp

- Tiếp tục vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, kế hoạch của tỉnh.

- Thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị.

- Thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn tỉnh Sơn La, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Thi đua đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho CNVCLĐ, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phòng, chống tham nhũng lãng phí.

Phong trào thi đua năm 2021 được tổ chức thành 2 đợt:

Đợt 1: Từ ngày 1.1.2021 đến 30.6.2021: Tuyên truyền, học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp...

Đợt 2: Từ ngày 1.7.2021 đến ngày 31.12.2021: Quyết tâm, nỗ lực đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần | thứ XII của Đảng vào cuộc sống. Thi đua hoàn thành toàn diện và vượt mức kế hoạch và nhiệm vụ năm 2021.

Thái Mai
TIN LIÊN QUAN

"Tết sum vầy" đến với đoàn viên, người lao động nghèo Kon Tum

Minh Hoàng |

Ngày 21.1, Cụm thi đua Công đoàn ngành và tương đương (Công đoàn ngành Y tế, Công đoàn ngành Giáo dục, Công đoàn Viên chức Kon Tum) tổ chức Chương trình “Tết sum vầy – Kết nối yêu thương nhân dịp Tết Tân Sửu - 2021” trong không khí ấm áp, vui tươi và trang trọng.

Thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên

Hà Anh |

Chiều 21.1, tại Hội nghị tổng kết công tác CĐ và sơ kết nửa nhiệm kỳ 2018-2023 do Công đoàn Công Thương Việt Nam (CĐ CTVN) tổ chức, thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Trần Văn Thuật đã ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những hoạt động thiết thực hướng về đoàn viên của các cấp CĐ CTVN trong thời gian vừa qua.

LĐLĐ tỉnh Sơn La: Hỗ trợ xây mới 22 nhà Mái ấm cho đoàn viên

Phạm Lộc |

Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Sơn La vừa tiến hành phiên họp lần thứ 7 (phiên mở rộng).

Nghịch lý người dân không có nhà ở, còn loạt chung cư nghìn tỉ bỏ hoang

PHẠM ĐÔNG - VĨNH HOÀNG |

Trong khi quỹ đất khan hiếm, nhu cầu nhà ở nhiều, hàng loạt tòa chung cư ở Hà Nội được đầu tư xây dựng với số tiền lên đến hàng nghìn tỉ đồng, nhưng lại đang bị bỏ hoang, không có người ở từ nhiều năm nay.

Cổ phiếu tăng giá, tỉ phú Elon Musk giành lại vị trí giàu nhất thế giới

Đức Mạnh |

Sau chưa đầy 3 tháng, tỉ phú Elon Musk đã nhanh chóng lấy lại ngôi vị người giàu nhất hành tinh. Cổ phiếu Tesla tăng giá vùn vụt đã hỗ trợ cho màn ngược dòng này.

Khối bất động sản kếch xù của cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh Vũ Liên Oanh

Việt Dũng |

Ngoài tính thiệt hại hơn 80 tỉ đồng trong vụ án vi phạm đấu thầu, cơ quan điều tra còn xác định bị can Vũ Liên Oanh - cựu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Quảng Ninh và thuộc cấp nhận hơn 30 tỉ đồng từ Hoàng Thị Thuý Nga.

Nhóm cầu thủ 22-27 tuổi và kế hoạch đến World Cup 2026 của ông Troussier

AN NGUYÊN |

Ngay từ thời điểm hiện tại, huấn luyện viên Troussier đã bắt tay vào chiến dịch toàn diện hướng đến giấc mơ World Cup 2026. Nòng cốt được ông khoanh vùng là những gương mặt từ 22-27 tuổi, với nấc thang đầu tiên mang tên SEA Games 2023 tại Campuchia. 

Vụ trại lợn Hoà Phát gây ô nhiễm: Gần 500 con lợn chết vì... thiếu cám

Vân Trường |

Bắc Giang - Trước việc doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường, người dân đã chặn không cho xe chở cám vào trong khu vực công ty, khiến hàng trăm con lợn bị chết vì thiếu cám.

"Tết sum vầy" đến với đoàn viên, người lao động nghèo Kon Tum

Minh Hoàng |

Ngày 21.1, Cụm thi đua Công đoàn ngành và tương đương (Công đoàn ngành Y tế, Công đoàn ngành Giáo dục, Công đoàn Viên chức Kon Tum) tổ chức Chương trình “Tết sum vầy – Kết nối yêu thương nhân dịp Tết Tân Sửu - 2021” trong không khí ấm áp, vui tươi và trang trọng.

Thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên

Hà Anh |

Chiều 21.1, tại Hội nghị tổng kết công tác CĐ và sơ kết nửa nhiệm kỳ 2018-2023 do Công đoàn Công Thương Việt Nam (CĐ CTVN) tổ chức, thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Trần Văn Thuật đã ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những hoạt động thiết thực hướng về đoàn viên của các cấp CĐ CTVN trong thời gian vừa qua.

LĐLĐ tỉnh Sơn La: Hỗ trợ xây mới 22 nhà Mái ấm cho đoàn viên

Phạm Lộc |

Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Sơn La vừa tiến hành phiên họp lần thứ 7 (phiên mở rộng).