Nữ đoàn viên công đoàn "giỏi việc trường, đảm việc nhà"

Lê Hà |

Cô giáo Đào Thị Hiếu, đoàn viên công đoàn trường THCS Mường Giàng (xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La) là một tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”.

Là giáo viên trực tiếp giảng dạy bộ môn Toán, Lý tại trường THCS Mường Giàng, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La cô Hiếu luôn gương mẫu trong việc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các hoạt động xã hội tại trường học và địa phương nơi cư trú.

Thấu hiểu sự khó khăn, thiếu thốn của các học sinh người dân tộc thiểu số, cô Hiếu đã cùng cán bộ giáo viên nhà trường chăm sóc, dạy dỗ các em, chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho học sinh.

Với mong muốn quảng bá hình ảnh đặc sản cá sông Đà tới khách du lịch mang thương hiệu của một tỉnh miền núi như Sơn La trong mắt người tiêu dùng; tăng thêm thu nhập cho người dân... cô đã xây dựng và tạo được ngành nghề mới tại địa phương. Đó là nghề chế biến cá thành các sản phẩm.

Đây là một ngành nghề mới và bước đầu mang lại hiệu quả; việc phát triển nuôi thủy sản ở Quỳnh Nhai đã bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao, ổn định đời sống, xóa đói, giảm nghèo cho người dân ven lòng hồ Thủy điện Sơn La.

Mô hình của cô Hiếu một năm tiêu thụ hơn 10 tấn cá cho người dân nuôi trồng thuỷ sản vùng lòng hồ sông Đà, tại địa bàn huyện Quỳnh Nhai; mang lại thu nhập cho mỗi hộ gia đình trung bình là 14,5 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra cô tạo việc làm thường xuyên cho 3 lao động địa phương với mức thu nhập trung bình là 4.500.000 đồng/người/tháng...

Từ những con cá sông Đà chế biến ra các thành phẩm, cô Hiếu đã được giải nhì Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sơn La lần thứ 7, năm 2020; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng Lao động Sáng tạo năm 2021.

Với tinh thần tương thân tương ái, gia đình cô Hiếu đã bỏ ra một phần lợi nhuận từ việc chế biến cá để chung tay cùng các mạnh thường quân chia sẻ khó khăn cùng học sinh và bà con có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương như tặng lợn giống cho bà con dân bản để nhân giống và phát triển kinh tế gia đình; tặng sách, vở, đồ dùng học tập, thiết bị phòng vệ sinh, chăn đông, áo ấm cho học sinh trường bán trú… trị giá hơn 364 triệu đồng.

Lê Hà
TIN LIÊN QUAN

23.564 đoàn viên công đoàn được mua các sản phẩm ưu đãi

Hà Anh |

Bắc Giang - Ngày 12.4, ông Nguyễn Văn Bắc - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Bắc Giang cho biết, từ đầu năm đến nay, các cấp công đoàn tỉnh đã tập trung thực hiện công tác chăm lo, đại diện, bảo vệ, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Người nước ngoài nhận bảo hiểm xã hội 1 lần ra sao?

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Người lao động ở nước ngoài có được lĩnh bảo hiểm xã hội 1 lần không? Thủ tục nhận tiền bảo hiểm xã hội 1 lần gồm những gì? Và người lao động nước ngoài có được ủy quyền cho người khác lĩnh thay không?

Cách tính điểm thi vào lớp 10 THPT công lập không chuyên mới nhất

Minh Hương |

Dưới đây là cách tính điểm thi vào lớp 10 THPT công lập không chuyên tại Hà Nội năm học 2022 - 2023 theo quy định mới nhất.

Cuộc đấu giá mua lại Man United: Thời hạn chót đã cận kề

VIỆT HÙNG |

Dự kiến trong sáng 23.3 (giờ Việt Nam), thương vụ nhượng lại Man United của gia đình Glazer sẽ có kết quả chính thức với mức giá có thể gây sốc, khác với dự đoán.

Các nhà mạng công bố số điện thoại khi yêu cầu chuẩn hóa SIM

HỮU CHÁNH |

Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) yêu cầu khách hàng chỉ làm theo hướng dẫn khi được liên hệ bởi các đầu số chính thức của nhà mạng để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

23.564 đoàn viên công đoàn được mua các sản phẩm ưu đãi

Hà Anh |

Bắc Giang - Ngày 12.4, ông Nguyễn Văn Bắc - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Bắc Giang cho biết, từ đầu năm đến nay, các cấp công đoàn tỉnh đã tập trung thực hiện công tác chăm lo, đại diện, bảo vệ, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Người nước ngoài nhận bảo hiểm xã hội 1 lần ra sao?

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Người lao động ở nước ngoài có được lĩnh bảo hiểm xã hội 1 lần không? Thủ tục nhận tiền bảo hiểm xã hội 1 lần gồm những gì? Và người lao động nước ngoài có được ủy quyền cho người khác lĩnh thay không?

Cách tính điểm thi vào lớp 10 THPT công lập không chuyên mới nhất

Minh Hương |

Dưới đây là cách tính điểm thi vào lớp 10 THPT công lập không chuyên tại Hà Nội năm học 2022 - 2023 theo quy định mới nhất.