LĐLĐ tỉnh Sơn La: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở

Thái Mai |

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La đã ban hành Thông báo số 295 về định hướng một số nhiệm vụ hoạt động Công đoàn tỉnh Sơn La năm 2021 với nội dung trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở.

Nội dung của Thông báo số 295 liên quan đến những nội dung sau:

1. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở; tập trung các nguồn lực đầu tư cho công tác đào tạo nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở, nhất là năng lực đối thoại, thương lượng tập thể, ưu tiên đối thoại về tiền lương tại khu vực doanh nghiệp, thực hiện quy chế dân chủ tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Đẩy mạnh truyền thông hoạt động của công đoàn cơ sở, các phong trào thi đua phục hồi sản xuất, khắc phục hậu quả sau thiên tai, dịch bệnh, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động...

2. Tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

3. Sơ kết, đánh giá kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn tỉnh Sơn La, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; xác định, nhận diện các vấn đề mới nảy sinh, những quan điểm, chủ trương mới chưa được cập nhật sau Đại hội Đảng các cấp để cụ thể hóa thành cách nhiệm vụ, giải pháp trong nửa nhiệm kỳ còn lại.

4. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt vai trò của Ban chấp hành công đoàn cơ sở trong tổ chức tốt Hội nghị CBCCVC, hội nghị người lao động; phấn đấu 100% cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức; 95% doanh nghiệp trở lên tổ chức hội nghị người lao động;

Phấn đấu 100% doanh nghiệp có tổ chức công đoàn tổ chức đối thoại; sửa đổi, bổ sung, ký mới thỏa ước lao động tập thể, phấn đấu tỷ lệ công đoàn cơ sở doanh nghiệp có thỏa ước lao động tập thể đạt 87% trở lên. Phối hợp giám sát một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện chế độ chính sách, pháp luật lao động.

5. Thực hiện tốt công tác chăm lo lợi ích cho đoàn viên, người lao động theo hướng phục vụ trực tiếp, đúng đối tượng đảm bảo quyền lợi gắn với trách nhiệm, từ đó thu hút, tập hợp, gắn kết chặt chẽ đoàn viên, người lao động gắn kết với công đoàn; Thực hiện thường xuyên công tác nắm tình hình đời sống, việc làm, thu nhập của CNVCLĐ. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động...

6. Đổi mới tổ chức và phát huy hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, đáp ứng tình hình mới; phấn đấu 100% các cấp công đoàn đều phát động và triển khai phong trào thi đua phù hợp với đối tượng lao động và đặc thù của địa phương, đơn vị.

7. Nâng cao hiệu quả công tác tuyền thông, chủ động phối hợp, cộng tác với các cơ quan báo, đài địa phương và trung ương để tiếp tục đổi mới hình thức, nội dung nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, kịp thời phản ánh phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trong tỉnh và cả nước.

Thái Mai
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn cơ sở xây dựng Quỹ tương trợ trên 1,9 tỷ đồng

PHÚC ĐẠT |

Các Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng được Quỹ tương trợ trên 1,9 tỷ đồng.

Công đoàn cơ sở giúp đỡ đoàn viên bị bệnh hiểm nghèo

Tân Yên |

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Mplus Hà Nội (Bắc Giang) vừa tổ chức phát động đợt quyên góp ủng hộ đoàn viên công đoàn bị bệnh hiểm nghèo.

LĐLĐ Sơn La: Tổ chức Tết Sum vầy cho hơn 3.000 công nhân lao động

Phạm Lộc |

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”y, Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La đã và đang tập trung nguồn lực tổ chức các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Công đoàn cơ sở xây dựng Quỹ tương trợ trên 1,9 tỷ đồng

PHÚC ĐẠT |

Các Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng được Quỹ tương trợ trên 1,9 tỷ đồng.

Công đoàn cơ sở giúp đỡ đoàn viên bị bệnh hiểm nghèo

Tân Yên |

Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Mplus Hà Nội (Bắc Giang) vừa tổ chức phát động đợt quyên góp ủng hộ đoàn viên công đoàn bị bệnh hiểm nghèo.

LĐLĐ Sơn La: Tổ chức Tết Sum vầy cho hơn 3.000 công nhân lao động

Phạm Lộc |

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”y, Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La đã và đang tập trung nguồn lực tổ chức các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.