LĐLĐ tỉnh Sơn La: Kịp thời hỗ trợ đoàn viên, người lao động hoạn nạn

Phạm Đức |

Những năm qua, các cấp Công đoàn trong tỉnh Sơn La luôn quan tâm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và chia sẻ, động viên, kịp thời hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động gặp khó khăn, hoạn nạn có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống, yên tâm lao động, sản xuất.

Ông Lường Minh Xuấn - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh chia sẻ: Hướng về cơ sở, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Sơn La đã tổ chức các đoàn công tác thăm và tặng quà đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và trực tiếp lắng nghe được nhiều hơn tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động để có những hoạt động trợ giúp thiết thực, hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Ông Vàng A Lả - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao Mái ấm công đoàn cho đoàn viên, CNVCLĐ
Ông Vàng A Lả - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao Mái ấm công đoàn cho đoàn viên, CNVCLĐ.

Nhận được hỗ trợ, chị Lò Thị Son - công nhân Đội cao su Châu Quỳnh, Công ty cổ phần Cao su Sơn La, xúc động: "Món quà Tết hơn 1 triệu đồng bằng tôi làm hơn nửa tháng. Đây thực sự là niềm động viên đối với gia đình đoàn viên công đoàn khó khăn như chúng tôi khi cây cao su khai thác chưa nhiều, chồng tôi cũng không có việc làm ổn định".

Trong 3 năm (từ 2018 đến 2020), đã tổ chức 3 chương trình Tết Sum vầy cấp tỉnh với tổng kinh phí gần 360 triệu đồng; Công đoàn cấp trên cơ sở và Công đoàn cơ sở tổ chức trên 40 lượt “Tết sum vầy” với kinh phí gần 1 tỉ đồng trao cho đoàn viên.

Hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện tiếp tục được đẩy mạnh, LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 80 nhà Mái ấm Công đoàn với số tiền 3 tỉ 640 triệu đồng; trao 10.283 suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, giá trị 4,1 tỉ đồng.

Ông Lường Minh Xuấn – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao quà cho công nhân đội cao su Châu Quỳnh
Ông Lường Minh Xuấn – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao quà cho công nhân đội cao su Châu Quỳnh.

LĐLĐ tỉnh còn đẩy mạnh Chương trình “Nâng cao phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và người lao động” theo hướng mang lại lợi ích thiết thực nhiều hơn cho người lao động, góp phần cải thiện đời sống đoàn viên, người lao động, thể hiện rõ hơn vai trò của tổ chức Công đoàn với đoàn viên, người lao động.

Tính đến hết năm 2020, LĐLĐ tỉnh đã ký thỏa thuận hợp tác mang lại phúc lợi cho đoàn viên với 6 doanh nghiệp có trụ sở hoặc chi nhánh trên địa bàn tỉnh, đã có 6.074 lượt đoàn viên được thụ hưởng các chính sách ưu đãi khi mua, sử dụng các sản phẩm của các doanh nghiệp với tổng số tiền hưởng lợi trên 420 triệu đồng.

Bà Thái Thị Mai – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh thăm hỏi, nắm tình hình đời sống, việc làm của đoàn viên, CNLĐ công ty CP Hoa Nhiệt đới.
Bà Thái Thị Mai – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh thăm hỏi, nắm tình hình đời sống, việc làm của đoàn viên, người lao động công ty CP Hoa Nhiệt đới.

Các cấp Công đoàn cũng đã tập trung thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI về “chất lượng bữa ăn ca của người lao động”; tích cực tham gia kiểm tra, giám sát về an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng bữa ăn ca trong các doanh nghiệp, các bếp ăn tập thể của các trường bán trú trên địa bàn tỉnh, góp phần nâng cao thể trạng, sức khỏe của người lao động.

Đến hết năm 2020, đã có 25 công đoàn cơ sở đề xuất, thương lượng với người sử dụng lao động điều chỉnh tăng giá trị ăn ca bằng và cao hơn 15.000 đồng/ngày/người, 40 doanh nghiệp thực hiện tổ chức bữa ăn ca cho người lao động với mức 15.000 - 30.000 đồng/người, với tổng số 3.971 công nhân lao động được hưởng lợi.

Phạm Đức
TIN LIÊN QUAN

Người lao động tự do “lao đao” vì dịch COVID-19

Lương Hạnh |

Nhiều người lao động tự do làm các nghề như chạy xe ôm, bốc vác, bán hàng rong, chở hàng thuê đa phần là những người nghèo từ các tỉnh thành xa về Thủ đô Hà Nội để kiếm kế sinh nhai. Thế nhưng, dịch COVID-19 đã khiến tất cả công việc của họ đều ngưng lại và đã đẩy người lao động tự do tới hoàn cảnh khó khăn.

Hưng Yên: Có 3.404 người lao động phải nghỉ việc do cách ly bởi COVID-19

Phương Hà |

Để ghi nhận tình hình người lao động trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên đã đề nghị các cấp công đoàn trong tỉnh thống kê số lượng người và triển khai các công tác phòng dịch COVID-19.

Căng mình làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch COVID-19 ở Sơn La

Vân Tiến |

Những ngày qua, các lực lượng chức năng đang căng mình, không quản ngại khó khăn để làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch COVID-19 ở tỉnh Sơn La.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Người lao động tự do “lao đao” vì dịch COVID-19

Lương Hạnh |

Nhiều người lao động tự do làm các nghề như chạy xe ôm, bốc vác, bán hàng rong, chở hàng thuê đa phần là những người nghèo từ các tỉnh thành xa về Thủ đô Hà Nội để kiếm kế sinh nhai. Thế nhưng, dịch COVID-19 đã khiến tất cả công việc của họ đều ngưng lại và đã đẩy người lao động tự do tới hoàn cảnh khó khăn.

Hưng Yên: Có 3.404 người lao động phải nghỉ việc do cách ly bởi COVID-19

Phương Hà |

Để ghi nhận tình hình người lao động trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, LĐLĐ tỉnh Hưng Yên đã đề nghị các cấp công đoàn trong tỉnh thống kê số lượng người và triển khai các công tác phòng dịch COVID-19.

Căng mình làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch COVID-19 ở Sơn La

Vân Tiến |

Những ngày qua, các lực lượng chức năng đang căng mình, không quản ngại khó khăn để làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm dịch COVID-19 ở tỉnh Sơn La.