LĐLĐ Sơn La tích cực chăm lo cho nữ công nhân, lao động

Lê Hà |

Sơn La - Các cấp Công đoàn và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực dành cho nữ công nhân, viên chức, lao động.

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Sơn La và Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động trong nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), giai đoạn 2017 - 2022.

Sau 5 năm triển khai thực hiện chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động trong nữ CNVCLĐ, 2 đơn vị đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực về giới đạt được những kết quả tích cực. Đặc biệt là phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”...

Thông qua các phong trào, các nữ CNVCLĐ đã phát huy tinh thần làm chủ, tự tin trong giai đoạn hội nhập và phát triển; xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được khẳng định.

Các cấp công đoàn và Hội LHPN các huyện, thành phố đã phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cho nữ CNVCLĐ: tuyên truyền về giới, bình đẳng giới được 2.792 cuộc với  98.389 lượt người tham gia; tuyên truyền về Dân số, gia đình, trẻ em 826 cuộc với 87.207 lượt người tham gia.

Đồng thời, đơn vị đã hỗ trợ thành lập 3 câu lạc bộ “Gia đình nuôi dạy con tốt” tại 3 phường thuộc Thành phố; tuyên truyền, vận động nữ CNVCLĐ hăng hái, tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào khác. Hàng năm toàn tỉnh Sơn La có trên 85% nữ CNVCLĐ đạt danh hiệụ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Trong 5 năm qua, đơn vị đã thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên nữ có hoàn cảnh khó khăn gần 2 tỉ đồng; chương trình “Áo dài trao gửi yêu thương” của LĐLĐ tỉnh đã trao hơn 2.000 bộ áo dài cho nữ CNVCLĐ tại các huyện, thành phố.

Nguồn quỹ xã hội LĐLĐ tỉnh do đoàn viên đóng góp hàng năm đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 102 mái ấm Công đoàn trị giá hơn 2 tỉ đồng cho đoàn viên nữ có hoàn cảnh khó khăn, không có nhà ở. Các hoạt động chăm lo cho nữ CNVCLĐ đã giúp chị em vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Ban Thường vụ hai đơn vị đã chỉ đạo Hội LHPN và LĐLĐ các cấp thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình hình tư tưởng, việc làm, đời sống của nữ công nhân, viên chức, lao động. Đặc biệt là quan tâm đến các chế độ, chính sách, những quy định liên quan đến lao động nữ và trẻ em.

Tại Hội nghị tổng kết, Ban Thường Vụ LĐLĐ tỉnh và Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh đã tặng bằng khen cho 5 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động trong nữ CNVCLĐ giai đoạn 2017-2022.

Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh và Hội LHPN tỉnh tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt chương trình phối hợp đã ký kết. Trong đó, tập trung nâng cao chất lượng phong trào thi đua, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị ngày càng phát triển.

Lê Hà
TIN LIÊN QUAN

Khánh thành nhà ở Mái ấm Công đoàn cho nữ công nhân đi làm nuôi 8 người

Quyết Thắng |

Bắc Giang - Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang phối hợp với Công đoàn ngành Công Thương tỉnh vừa tổ chức lễ khánh thành nhà ở Mái ấm Công đoàn cho gia đình chị Nguyễn Thị Nghĩa, đoàn viên công đoàn Tổng Công ty May Bắc Giang LGG.

Bắc Giang: Sôi nổi Giải bóng đá nam - nữ khu công nghiệp Quang Châu

Bảo Hân |

Bắc Giang – Công đoàn cơ sở 11 công ty thuộc Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang vừa phối hợp lãnh đạo công ty tổ chức khai mạc Giải bóng đá nam-nữ khu công nghiệp Quang Châu lần thứ 2 - năm 2022.

Vĩnh Phúc: Hỗ trợ 100 nữ đoàn viên, công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn

Lâm Nguyễn |

Vĩnh Phúc - Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc vừa trao 100 suất quà hỗ trợ 100 nữ đoàn viên công đoàn, công nhân lao động nuôi con nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, mỗi suất trị giá 300.000 đồng, tổng số tiền hỗ trợ là 30.000.000 đồng.

Lý do hộ chiếu UAE quyền lực nhất thế giới năm 2023

Chí Long |

Hộ chiếu UAE từ vị trí thứ 32 trong bảng xếp hạng năm ngoái đã leo lên đầu bảng, theo chỉ số mới của công ty tư vấn thuế và nhập cư Nomad Capitalist.

Hình ảnh đoàn khách Trung Quốc đầu tiên nhập cảnh Lạng Sơn sau COVID - 19

Trần Tuấn |

Chiều 15.3, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn) trở nên sôi động khi đoàn khách du lịch 124 người đến từ Trung Quốc qua biên giới, làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Công an TPHCM triệt phá hai công ty đòi nợ thuê quy mô lớn

Anh Tú |

TPHCM- Ngày 15.3, Công an quận Tân Bình đã khởi tố 14 đối tượng hoạt động thu hồi nợ về tội “Cưỡng đoạt tài sản” liên quan đến Công ty CP mua bán nợ Việt Nam Thịnh Vượng và Chi nhánh Công ty TNHH Luật Thế Hệ Trẻ.

Lãnh đạo Apax Leaders hứa lộ trình trả học phí sẽ bắt đầu từ tháng 11.2023

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Tại buổi họp chiều 15.3, lãnh đạo hệ thống Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders cam kết với phụ huynh sẽ thành lập văn phòng riêng để giải quyết vấn đề rút học phí. Theo dự kiến, lộ trình trả học phí sẽ bắt đầu từ tháng 11.2023.

Từ ngày 18.3, đăng kiểm có thêm 30 kiểm định viên Bộ Quốc phòng hỗ trợ

HỮU CHÁNH |

Từ ngày 18.3, ngành Đăng kiểm sẽ có thêm 30 cán bộ, chiến sĩ Bộ Quốc phòng hỗ trợ kiểm định xe cơ giới.

Khánh thành nhà ở Mái ấm Công đoàn cho nữ công nhân đi làm nuôi 8 người

Quyết Thắng |

Bắc Giang - Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang phối hợp với Công đoàn ngành Công Thương tỉnh vừa tổ chức lễ khánh thành nhà ở Mái ấm Công đoàn cho gia đình chị Nguyễn Thị Nghĩa, đoàn viên công đoàn Tổng Công ty May Bắc Giang LGG.

Bắc Giang: Sôi nổi Giải bóng đá nam - nữ khu công nghiệp Quang Châu

Bảo Hân |

Bắc Giang – Công đoàn cơ sở 11 công ty thuộc Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang vừa phối hợp lãnh đạo công ty tổ chức khai mạc Giải bóng đá nam-nữ khu công nghiệp Quang Châu lần thứ 2 - năm 2022.

Vĩnh Phúc: Hỗ trợ 100 nữ đoàn viên, công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn

Lâm Nguyễn |

Vĩnh Phúc - Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc vừa trao 100 suất quà hỗ trợ 100 nữ đoàn viên công đoàn, công nhân lao động nuôi con nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, mỗi suất trị giá 300.000 đồng, tổng số tiền hỗ trợ là 30.000.000 đồng.