LĐLĐ Sơn La hỗ trợ nguồn nước sạch cho trường học ở vùng cao

Trần Trọng |

Sơn La - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh cùng các đơn vị vừa tổ chức chương trình thăm hỏi, tặng quà đến các trường học ở vùng cao.

Theo đó, ngày 3.3, ông Vàng A Lả - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sơn La đã tham dự chương trình khởi động Tháng Thanh niên và Tháng 3 biên giới năm 2022 do Tỉnh đoàn tổ chức tại xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La.

Tại chương trình, Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Sơn La và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tặng các nhà trường, đồn Biên phòng, các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn những phần quà ý nghĩa.

Trong đó, LĐLĐ tỉnh Sơn La đã tặng 3 máy lọc nước cho 3 điểm trường mầm non và Tiểu học, Trung học cơ sở xã Tân Xuân, huyện Vân Hồ.

Huyện Vân Hồ là xã biên giới, vùng cao khó khăn với 4 dân tộc anh em chung sống, trong đó dân tộc Thái chiếm 38%, dân tộc Mông chiếm 48% và các dân tộc khác.

Đồng thời, LĐLĐ tỉnh cùng các đơn vị hỏi thăm
Đồng thời, LĐLĐ tỉnh cùng các đơn vị hỏi thăm và chúc mừng cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Chiềng Sơn - Vân Hồ nhân ngày 3.3.

Chương trình là những hoạt động thường xuyên của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, nhằm tăng cường sự quan tâm chăm lo của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với thế hệ trẻ và người dân có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, chương trình giúp các em học sinh có điều kiện học tập tốt hơn, người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Nhân ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng 3.3, đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh Sơn La cũng đã thăm và chúc mừng cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Chiềng Sơn - Vân Hồ.

Trần Trọng
TIN LIÊN QUAN

Chuyện về những cô giáo miền biên viễn Sơn La

Khánh Linh |

Sơn La - Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng các cô giáo vùng biên giới Sơn La vẫn nỗ lực mang tình yêu thương gieo chữ trên những bản nghèo.

Công đoàn Hòa Bình đẩy mạnh hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Vừa qua, Công đoàn viên chức tỉnh đã tổ chức các buổi thăm hỏi, chăm lo đến đoàn viên và người lao động khó khăn tại các Công đoàn cơ sở.

Người lao động loay hoay trông con, ngóng từng ngày trường học mở cửa

Linh Chi - Minh Quang |

Dịch COVID-19 bùng phát, trường mầm non đóng cửa cả năm, nhiều phụ huynh phải loay hoay phân chia thời gian để vừa đi làm vừa chăm con nhỏ. Đối với những công nhân, người lao động điều đó còn khó khăn hơn khi gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng trên vai.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chuyện về những cô giáo miền biên viễn Sơn La

Khánh Linh |

Sơn La - Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng các cô giáo vùng biên giới Sơn La vẫn nỗ lực mang tình yêu thương gieo chữ trên những bản nghèo.

Công đoàn Hòa Bình đẩy mạnh hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Vừa qua, Công đoàn viên chức tỉnh đã tổ chức các buổi thăm hỏi, chăm lo đến đoàn viên và người lao động khó khăn tại các Công đoàn cơ sở.

Người lao động loay hoay trông con, ngóng từng ngày trường học mở cửa

Linh Chi - Minh Quang |

Dịch COVID-19 bùng phát, trường mầm non đóng cửa cả năm, nhiều phụ huynh phải loay hoay phân chia thời gian để vừa đi làm vừa chăm con nhỏ. Đối với những công nhân, người lao động điều đó còn khó khăn hơn khi gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng trên vai.