LĐLĐ huyện Mường La phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội

Thanh Thảo |

Ngay từ đầu nhiệm kỳ Đại hội Công đoàn huyện Mường La nhiệm kỳ 2017-2022, công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền luôn được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mường La, tỉnh Sơn La quan tâm triển khai thực hiện và được các cấp công đoàn xác định là vụ trọng tâm trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức công đoàn.

Tính đến thời điểm hiện tại, huyện Mường La có 50 Ủy ban kiểm tra Công đoàn từ huyện tới cơ sở với với 167 ủy viên.

Từ đầu nhiệm kỳ tới nay, các cấp Công đoàn huyện Mường La đã kiểm tra được 146 cuộc (trong đó cấp huyện kiểm tra 33 cuộc đối với Công đoàn cơ sở, kiểm tra 03 cuộc tài chính công đoàn cùng cấp; Công đoàn cơ sở kiểm tra 110 cuộc) về việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, chỉ thị, nghị quyết, quy định, quyết định của tổ chức công đoàn.

Trong 05 năm, LĐLĐ huyện đã phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành giám sát theo Quyết định số 217-QĐ/TW tại 09 đơn vị về việc thực hiện pháp luật lao động về BHXH, BHYT, BHTN; giám sát 10 đơn vị về việc chi trả chế độ, chính sách bảo hiểm cho người thụ hưởng. Qua công tác giám sát đã kịp thời phát hiện những hạn chế, yếu kém, kịp thời uốn nắn, đề nghị sửa chữa khắc phục.

Các đơn vị được giám sát đã thực hiện tốt kiến nghị, đề xuất của Đoàn giám sát, phát huy những ưu điểm, khắc phục kịp thời những sai sót, khuyết điểm để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao đồng thời trả lời, tiếp thu, phản hồi ý kiến của cơ quan giám sát và tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị với cấp trên để hoàn thiện các nội dung được giám sát theo đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ và tuân thủ các quy định của nhà nước, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Đối với việc thực hiện phản biện xã hội, LĐLĐ huyện Mường La đã tích cực tham gia phản biện trong việc xây dựng, sửa đổi bổ sung hệ thống pháp luật có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động; chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức nghiên cứu, tham gia ý kiến xây dựng chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Các ý kiến, kiến nghị, đề xuất sau giám sát, phản biện của các cấp công đoàn luôn sát với thực tiễn đã được cấp ủy, chính quyền tiếp thu và chỉ đạo thực hiện, đáp ứng được ý chí, nguyện vọng của CNVCLĐ.

Ngoài ra, hoạt động giám sát của tổ chức công đoàn còn được thể hiện thông qua việc giải quyết đơn thư khiếu nại - tố cáo của CNVCLĐ gửi đến tổ chức Công đoàn, giám sát thông qua việc hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo quy định tại Nghị định 60/2013/NĐ-CP và Nghị định 04/2015/NĐ-CP.

Đoàn giám sát của Liên đoàn lao động huyện Mường La giám sát việc chi trả chế độ, chính sách bảo hiểm cho người thụ hưởng tại xã Nậm Giôn.
Đoàn giám sát của Liên đoàn lao động huyện Mường La giám sát việc chi trả chế độ, chính sách bảo hiểm cho người thụ hưởng tại xã Nậm Giôn.

Các cấp công đoàn trong huyện tích cực tham gia góp ý việc thực hiện các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước của cán bộ, đảng viên; về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy; tổ chức phát động, đăng ký thi đua trong toàn thể đoàn viên, công nhân viên chức lao động, phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chủ đề từng năm.

Chú trọng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng, hằng năm trên 70 đoàn viên được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam.

Các cấp Công đoàn đã góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên công nhân viên chức lao động phát huy vai trò của mình trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thanh Thảo
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ huyện Mường La thăm hỏi lực lượng phòng, chống dịch COVID-19

Thanh Thảo |

Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mường La, tỉnh Sơn La đã đến thăm và động viên, chúc tết Công đoàn cơ sở (CĐCS) làm nhiệm vụ trực tết và lực lượng liên ngành tại các chốt của huyện đang thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Xuất hiện vết nứt nguy hiểm sau mưa lũ, Mường La khẩn cấp di dời dân

Vũ Long |

Sau nhiều ngày mưa lớn, tại bản Sang, xã Mường Bú (Mường La, Sơn La) xuất hiện các vết nứt lớn, Sơn La khẩn cấp di dời 19 hộ dân.

Điện Biên: LĐLĐ thị xã Mường Lay tặng 10 suất quà cho công nhân

Phan Huy |

Thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, hưởng ứng các hoạt động “Tháng Công nhân và Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động” năm 2020, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thị xã Mường Lay đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, gặp thiên tai tại một số công đoàn cơ sở trên địa bàn thị xã.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

LĐLĐ huyện Mường La thăm hỏi lực lượng phòng, chống dịch COVID-19

Thanh Thảo |

Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mường La, tỉnh Sơn La đã đến thăm và động viên, chúc tết Công đoàn cơ sở (CĐCS) làm nhiệm vụ trực tết và lực lượng liên ngành tại các chốt của huyện đang thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Xuất hiện vết nứt nguy hiểm sau mưa lũ, Mường La khẩn cấp di dời dân

Vũ Long |

Sau nhiều ngày mưa lớn, tại bản Sang, xã Mường Bú (Mường La, Sơn La) xuất hiện các vết nứt lớn, Sơn La khẩn cấp di dời 19 hộ dân.

Điện Biên: LĐLĐ thị xã Mường Lay tặng 10 suất quà cho công nhân

Phan Huy |

Thiết thực chào mừng Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, hưởng ứng các hoạt động “Tháng Công nhân và Tháng Hành động về an toàn vệ sinh lao động” năm 2020, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thị xã Mường Lay đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, gặp thiên tai tại một số công đoàn cơ sở trên địa bàn thị xã.