Hiệu quả từ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong CNVCLĐ

Lê Hà |

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Sơn La và Ban Giám đốc Công an tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 3299/KH-CA-LĐLĐ về thực hiện Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) giai đoạn 2018-2023.

Sau một thời gian triển khai thực hiện chương trình, các cấp Công đoàn và lực lượng Công an các cấp đã phối hợp chặt chẽ, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung đề ra, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Việc phát huy vai trò của đoàn viên, CNVCLĐ trong phòng, chống tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trật tự đã góp phần thúc đẩy phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả.

LĐLĐ tỉnh Sơn La đã tuyên truyền đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người cho 300 đoàn viên, CNVCLĐ thuộc LĐLĐ thành phố và LĐLĐ huyện Vân Hồ; phối hợp đánh giá tình hình thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong đoàn viên, CNVCLĐ tại Công đoàn ngành Công Thương và 2 CĐCS thuộc LĐLĐ thành phố.

Thường xuyên nắm bắt và phối hợp xử lý, định hướng kịp thời những diễn biến tư tưởng, tâm trạng, bức xúc và thông tin dư luận xã hội trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ không để phát sinh “điểm nóng”; không để xảy ra tình trạng đình công, lãn công bất hợp pháp trong đơn vị; tổ chức 2.762 cuộc tuyên truyền với trên 65.000 lượt CNVCLĐ tham gia, chuyển phát 18 bộ sách pháp luật, 2.400 tờ rơi, hơn 600 cuốn sổ tay và băng đĩa tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật.

Với những kết quả đạt được cùng sự quyết tâm của các cấp Công đoàn, từ năm 2018 đến nay, đã biểu dương 35 tập thể, 40 cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”.

Tại Hội nghị tuyên dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Bộ Công an tổ chức đã có 1 cá nhân được tặng kỷ niệm chương bảo vệ an ninh Tổ quốc, 1 CĐCS được nhận bằng khen của Bộ Công an.

Thời gian tới, để phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ngày càng hiệu quả và thực chất, các cấp Công đoàn tiếp tục tham mưu cấp ủy, phối hợp với chính quyền trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật trong đoàn viên, CNVCLĐ; kịp thời cung cấp tin báo, tố giác về các hành vi vi phạm pháp luật; phát hiện, cung cấp những mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ đoàn viên, CNVCLĐ, mâu thuẫn phát sinh trong quan hệ lao động; Phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức chính trị - xã hội, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên tích cực tham gia, hưởng ứng; xây dựng vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch và các loại tội phạm.

Đặc biệt là đảm bảo an ninh trật tự trước thềm Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Lê Hà
TIN LIÊN QUAN

Hỗ trợ gần 30.000 lượt đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ hơn 18,3 tỉ đồng

Nam Dương |

3 năm qua, LĐLĐ Quận 4, TPHCM đã tổ chức nhiều chương trình, mô hình hoạt động chăm lo thiết thực cho đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ

Phát động phong trào thi đua trong đoàn viên, CNVCLĐ tỉnh Sơn La

Thái Mai |

Tại hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn và phong trào Công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), Liên đoàn Lao động tỉnh đã phát động phong trào thi đua trong các cấp Công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ năm 2021.

LĐLĐ Sơn La: Tổ chức Tết Sum vầy cho hơn 3.000 công nhân lao động

Phạm Lộc |

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”y, Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La đã và đang tập trung nguồn lực tổ chức các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Hỗ trợ gần 30.000 lượt đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ hơn 18,3 tỉ đồng

Nam Dương |

3 năm qua, LĐLĐ Quận 4, TPHCM đã tổ chức nhiều chương trình, mô hình hoạt động chăm lo thiết thực cho đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ

Phát động phong trào thi đua trong đoàn viên, CNVCLĐ tỉnh Sơn La

Thái Mai |

Tại hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn và phong trào Công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), Liên đoàn Lao động tỉnh đã phát động phong trào thi đua trong các cấp Công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ năm 2021.

LĐLĐ Sơn La: Tổ chức Tết Sum vầy cho hơn 3.000 công nhân lao động

Phạm Lộc |

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”y, Liên đoàn Lao động tỉnh Sơn La đã và đang tập trung nguồn lực tổ chức các hoạt động thăm hỏi, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.