Gần 600 đoàn viên, công nhân lao động chăm lo dịp Tết Nguyên đán

Nguyễn Lĩnh |

Liên đoàn Lao động huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La đã đến thăm và tặng quà đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Các đoàn viên được hỗ trợ thuộc Công ty TNHH May Phù Yên, Công ty Cổ phần Thành An Sơn La, Nhà máy Giầy da Ngọc Hà, Trường Mầm non Tư thục Ánh Dương và một số CĐCS đóng trên địa bàn huyện…

Với chủ đề “Tết Sum vầy - Kết nối yêu thương” năm Tân Sửu 2021, Liên đoàn lao động huyện đã tặng 54 suất quà trị giá 28,3 triệu đồng cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mắc bệnh hiểm nghèo.

Đồng thời Liên đoàn Lao động huyện Phù Yên cũng chuyển trao 134 suất quà trị giá 100 triệu đồng của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 và thiên tai, dịch bệnh.

Ngoài ra các Công đoàn cơ sở tặng 396 suất quà với số tiền 215 triệu đồng để kịp thời chăm lo cho cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Đây là một hoạt động thường xuyên của các cấp Công đoàn thể hiện tinh thần tương thân, tương ái; kịp thời chăm lo cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động, đặc biệt là đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo.

Thông qua hoạt động ý nghĩa này, đã góp phần động viên, khích lệ đoàn viên, công nhân viên chức lao động vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ, công việc được giao và gắn bó hơn với tổ chức Công đoàn.

Nguyễn Lĩnh
TIN LIÊN QUAN

Tâm sự của công nhân đón giao thừa ở khu cách ly tập trung

Bảo Hân |

“Tôi rất buồn khi không được về quê ăn Tết cùng gia đình mà phải lần đầu tiên đón giao thừa ở trong khu cách ly. Nhưng tôi sẽ cố gắng hoàn thành đợt cách ly để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình mình cũng như nhiều người khác”… - chị Linh nói.

15 năm đón Tết Nguyên đán ở Đức: Nhớ quê hương da diết!

Phương Linh |

Sinh sống và làm việc ở Đức đã 15 năm, mỗi dịp Tết đến, chị Nguyễn Diệu Linh lại cảm thấy nhớ quê hương Việt Nam da diết.

Lời chúc Tết Nguyên đán 2021 ngọt ngào nhất dành cho người yêu

Minh Hương (TH) |

Năm cũ đi qua, năm mới sẽ đến, hãy gửi những lời chúc đong đầy yêu thương để gửi đến người quan trọng với bạn. Dưới đây là gợi ý về lời chúc Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Tâm sự của công nhân đón giao thừa ở khu cách ly tập trung

Bảo Hân |

“Tôi rất buồn khi không được về quê ăn Tết cùng gia đình mà phải lần đầu tiên đón giao thừa ở trong khu cách ly. Nhưng tôi sẽ cố gắng hoàn thành đợt cách ly để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình mình cũng như nhiều người khác”… - chị Linh nói.

15 năm đón Tết Nguyên đán ở Đức: Nhớ quê hương da diết!

Phương Linh |

Sinh sống và làm việc ở Đức đã 15 năm, mỗi dịp Tết đến, chị Nguyễn Diệu Linh lại cảm thấy nhớ quê hương Việt Nam da diết.

Lời chúc Tết Nguyên đán 2021 ngọt ngào nhất dành cho người yêu

Minh Hương (TH) |

Năm cũ đi qua, năm mới sẽ đến, hãy gửi những lời chúc đong đầy yêu thương để gửi đến người quan trọng với bạn. Dưới đây là gợi ý về lời chúc Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.