Cô giáo hết lòng với sự nghiệp "trồng người" ở vùng cao

Kiều Anh |

Từ khi chủ tịch Hồ Chí Minh phát động phong trào thi đua “Nghìn việc tốt” cho đến nay, đã có không ít tấm gương “Người tốt việc tốt” trên khắp cả nước. Nhiều trong số họ là những thầy cô giáo, mang trên vai sứ mệnh trồng người mà xã hội tin tưởng trao cho.

Cô giáo không quản khó nhọc, hết mình vì đàn em thân yêu là cô Nguyễn Thị Hưng - Hiệu trưởng Trường Mầm non Họa Mi, xã Chiềng Sàng, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La.

Ấn tượng đầu tiên khi gặp cô chính là gương mặt phúc hậu, giọng nói nhẹ nhàng, truyền cảm. Cô luôn nghiêm túc với công việc của mình nhưng cũng rất vui vẻ, hòa đồng với mọi người.

Cô giáo Nguyễn Thị Hưng sinh ra trong gia đình có truyền thống hiếu học nên ngay từ nhỏ đã luôn ý thức tính tự học, tự rèn luyện, phấn đấu.

Khi trưởng thành, cô càng nỗ lực hơn để theo đuổi mơ ước trở thành cô giáo nuôi dạy trẻ. Và ước mơ đó đã trở thành sự thật vào một ngày cuối thu năm 1990 - khi cô được nhận vào làm giáo viên tại Trường Mầm non thị trấn Yên Châu.

Cô Nguyễn Thị Hưng (đứng thứ 6 từ trái sang) cùng tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trường mầm non Họa Mi năm học 2019-2020.
Cô giáo Nguyễn Thị Hưng - Hiệu trưởng trường mầm non Họa Mi (đứng thứ 6 từ trái sang) cùng tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Mầm non Họa Mi năm học 2019-2020.

Là người nhiệt huyết với công việc, luôn tìm tòi đổi mới trong công tác nên hàng năm, cô Hưng đều hoàn thành tốt các công việc được giao, gương mẫu đi đầu trong các phong trào. Đối với trẻ, cô như một người mẹ hiền, tận tình chăm sóc giáo dục các cháu; đối với đồng nghiệp cô chân tình, cởi mở; đối với phụ huynh cô luôn gần gũi.

Sau 6 năm phấn đấu không ngừng, năm 1996, cô đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh và được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Mầm non Sặp Vạt.

Năm 2012, cô đạt danh hiệu cán bộ quản lý giỏi cấp huyện và chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Trải qua nhiều vị trí công tác, đến năm 2018 cô được điều động về làm Hiệu trưởng Trường Mầm non Họa Mi.

Cô Hưng chia sẻ: “Từng công tác nhiều năm trong nghề, trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, vì thế để hoàn thành tốt vai trò của mình tôi tự đặt ra mục tiêu công việc, từ đó nỗ lực, cố gắng hết mình để đạt được những mục đích đã đề ra. Bác Hồ sống gần dân, tôi cũng học ở Bác được sự thân thiện, chân thành. Tôi luôn tâm niệm là dạy học phải thực chất, tuyệt đối”.

Ngay từ đầu mỗi năm học, cô đã cùng Ban Giám hiệu nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức phát động các phong trào thi đua học tập, phấn đấu, rèn luyện trong tập thể cán bộ giáo viên, từng tổ, đoàn thể trong nhà trường nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ năm học theo các tiêu chí thi đua của ngành giáo dục phát động, khuyến khích các giáo viên tìm tòi, sáng tạo.

Cho dù ở bất cứ cương vị nào, là người giáo viên trực tiếp đảm nhiệm công tác giảng dạy hay làm cán bộ quản lý, cô Hưng vẫn thể hiện được vai trò đầy trách nhiệm, không ngừng phấn đấu, rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cô là tấm gương để mỗi cán bộ, giáo viên trẻ học tập và noi theo: sống giản dị, luôn hòa đồng với mọi người, được đồng nghiệp yêu quý, các cháu yêu mến và phụ huynh tin tưởng. Cô cũng luôn quan tâm đến hoàn cảnh, nguyện vọng từng cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường, cảm thông, chia sẻ, tạo điều kiện để họ công tác tốt.

Kiều Anh
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Sơn La thăm hỏi, tặng quà các trường dịp khai giảng năm học mới

Đ.Phương |

Nhân dịp năm học mới, đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Sơn La đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà các trường trong nhân dịp khai giảng năm học mới.

Cô giáo ở Bến Tre 36 năm làm cán bộ Công đoàn

Kỳ Quan |

Ngay khi ra trường đi dạy học năm 1984, cô đã làm cán bộ Công đoàn nhà trường. Từ đó cho đến khi về nghỉ hưu giữa 2020, liên tục 36 năm cô gắn bó với tổ chức Công đoàn. Cô là cán bộ Công đoàn duy nhất tỉnh Bến Tre vinh dự được trao danh hiệu Chiến sĩ Thi đua Tổng LĐLĐVN năm 2019.

LĐLĐ Sơn La: Sơ kết 3 năm thực hiện phối hợp các hoạt động trong nữ CNVCLĐ

Lê Hà |

Mới đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động trong nữ Công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) giai đoạn 2017-2022.

Cháy lớn tại công ty cháo dinh dưỡng tại Hải Dương

Thiên Hà |

Hải Dương - Chiều 28.2, trao đổi với Lao Động ông Vũ Phạm Thiên - Chủ tịch UBND phường Nam Đồng (TP Hải Dương) cho biết, trên địa bàn phường vừa xảy ra vụ cháy tại Công ty CP Dinh dưỡng Gafo (thuộc Cụm công nghiệp Ba Hàng, Phường Nam Đồng).

TPHCM tái diễn tình trạng xếp hàng dài chờ đăng kiểm

Anh Tú |

Tình hình đăng kiểm tại TPHCM đã bắt đầu nóng lên trở lại, khi nhiều nơi bắt đầu ghi nhận tình trạng xe xếp hàng dài chờ được kiểm định.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Bán đất mặt ruộng ở Vĩnh Long: Phải mất 5-7 năm mặt ruộng mới phục hồi

Hoàng Lộc |

Việc nông dân các xã trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long bán đất mặt ruộng để thu lợi trước mắt nhưng tiềm ẩn tác hại lâu dài, phải mất từ 5-7 năm đất mới có thể phục hồi.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

LĐLĐ Sơn La thăm hỏi, tặng quà các trường dịp khai giảng năm học mới

Đ.Phương |

Nhân dịp năm học mới, đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Sơn La đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà các trường trong nhân dịp khai giảng năm học mới.

Cô giáo ở Bến Tre 36 năm làm cán bộ Công đoàn

Kỳ Quan |

Ngay khi ra trường đi dạy học năm 1984, cô đã làm cán bộ Công đoàn nhà trường. Từ đó cho đến khi về nghỉ hưu giữa 2020, liên tục 36 năm cô gắn bó với tổ chức Công đoàn. Cô là cán bộ Công đoàn duy nhất tỉnh Bến Tre vinh dự được trao danh hiệu Chiến sĩ Thi đua Tổng LĐLĐVN năm 2019.

LĐLĐ Sơn La: Sơ kết 3 năm thực hiện phối hợp các hoạt động trong nữ CNVCLĐ

Lê Hà |

Mới đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sơn La và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện chương trình phối hợp tổ chức các hoạt động trong nữ Công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) giai đoạn 2017-2022.