Sóc Trăng đón nhận 10 tấn hàng nghĩa tình từ CNVCLĐ tỉnh Bình Dương

Anh Khoa |

SÓC TRĂNG - 10 tấn hàng hóa, gồm vật tư y tế và các nhu yếu phẩm cần thiết với tổng trị giá 430 triệu đồng được CNVCLĐ tỉnh Bình Dương gửi đến hỗ trợ công nhân lao động tỉnh Sóc Trăng vượt qua dịch COVID-19.

Ngày 28.11, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã tổ chức 2 chuyến xe chở 10 tấn hàng hóa do công nhân, viên chức, người lao động đóng góp hỗ trợ đoàn viên, người lao động thông qua Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng. Đồng chí Lê Hữu Vạn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh Bình Dương làm trưởng đoàn đến thăm và trao quà.

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng (thứ 7 từ trái sang) tiếp nhận hàng hỗ trợ từ chuyến xe nghĩa tình của LĐLĐ tỉnh Bình Dương.
Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng (thứ 7 từ trái sang) tiếp nhận hàng hỗ trợ từ chuyến xe nghĩa tình của LĐLĐ tỉnh Bình Dương.

Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp ở các tỉnh ĐBSCL, trong đó có tỉnh Sóc Trăng, nhiều gia đình đoàn viên, công nhân lao động đang sống trong các khu vực bị phong tỏa, khu cách ly rất khó khăn.

Để chia sẻ cùng với đoàn viên, người lao động tỉnh Sóc Trăng, LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã vận động đoàn viên, CNVCLĐ, các công đoàn cơ sở trực thuộc hỗ trợ đến LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng 10 tấn hàng hóa, gồm các loại mì gói, sữa, thức ăn nhanh, đồ hộp, khẩu trang, nước sát khuẩn y tế và các nhu yếu phẩm cần thiết khác với tổng trị giá trị 430 triệu đồng.

Những phần quà đong đây tình cảm của đoàn viên, CNVCLĐ tỉnh Bình Dương gửi đến người lao động Sóc Trăng.
Những phần quà đong đầy tình cảm của đoàn viên, CNVCLĐ tỉnh Bình Dương gửi đến người lao động Sóc Trăng.

Đồng chí Lê Hữu Vạn - Phó Trưởng ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh Bình Dương cho biết: “Từ chiều ngày hôm trước, anh, chị, em cơ quan LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã cùng nhau mỗi người một tay, vui vẻ, phấn khởi sắp xếp hàng hóa để 4 giờ sáng nay xe xuất phát sớm mang theo những tình cảm của đoàn viên, các công đoàn cơ sở tỉnh Bình Dương cùng đồng hành với LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng trao đến đoàn viên, người lao động trên địa bàn”.

Cán bộ LĐLĐ tỉnh Bình Dương cùng cán bộ cơ quan LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng sắp xếp hàng hóa.
Cán bộ LĐLĐ tỉnh Bình Dương cùng cán bộ cơ quan LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng sắp xếp hàng hóa.

Tiếp nhận những chuyến xe nghĩa tình của Công đoàn tỉnh bạn, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng đã gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Bình Dương cùng toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động đã thấu hiểu và đồng cảm, chia sẻ giúp đoàn viên, công nhân lao động tại tỉnh Sóc Trăng sớm vượt qua khó khăn này. Hi vọng những chuyến xe ‎hỗ trợ vừa qua sẽ là cầu nối giữa Công đoàn của hai tỉnh nhằm san sẻ, chăm lo tốt hơn cho người lao động”.

Anh Khoa
TIN LIÊN QUAN

Sóc Trăng đổi “vàng” sang “cam”, người dân không ra đường sau 21h

BẠCH CÚC |

Sóc Trăng - Ngày 28.11, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Cùng ngày, tỉnh này cũng ban hành văn bản về việc tăng cường biện pháp kiểm soát dịch bệnh COVID-19, yêu cầu người dân không được ra đường từ 21h ngày hôm trước đến 4h sáng hôm sau.

Sóc Trăng dừng các chốt kiểm soát, siết chặt thực hiện 5K

NHẬT HỒ |

Sóc Trăng- Từ ngày 27.11, tỉnh Sóc Trăng quyết định dừng tất cả các chốt kiểm soát tại các huyện, thành phố, thị xã; đồng thời tăng cường kiểm tra việc thực hiện 5K của các cơ sở mua bán đồ ăn uống.

Công đoàn ngành Y tế tỉnh Sóc Trăng thăm y bác sĩ Bệnh viện Dã chiến số 1

Anh Khoa |

SÓC TRĂNG - Ngày 10.11, Công đoàn ngành Y tế tỉnh tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà Bệnh viện Dã chiến số 1 đặt tại Trung tâm Văn hóa - Triển lãm Hồ Nước Ngọt.

Trao trên 6.000 “Túi an sinh Công đoàn” cho đoàn viên, CNLĐ Sóc Trăng

Anh Khoa |

Sóc Trăng - Ngày 8.11, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Chương trình trao “Túi an sinh công đoàn” cho đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại Công đoàn Khu Công nghiệp.

Bắt tạm giam Chủ tịch Công ty Cổ phần Khoáng sản Bắc Giang

Việt Dũng |

Ông Dương Văn Dũng - Chủ tịch Công ty Khoáng sản Bắc Giang bị bắt tạm giam với cáo buộc sai phạm liên quan đến khai thác than.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Sóc Trăng đổi “vàng” sang “cam”, người dân không ra đường sau 21h

BẠCH CÚC |

Sóc Trăng - Ngày 28.11, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã ký ban hành Quyết định về việc phân loại cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Cùng ngày, tỉnh này cũng ban hành văn bản về việc tăng cường biện pháp kiểm soát dịch bệnh COVID-19, yêu cầu người dân không được ra đường từ 21h ngày hôm trước đến 4h sáng hôm sau.

Sóc Trăng dừng các chốt kiểm soát, siết chặt thực hiện 5K

NHẬT HỒ |

Sóc Trăng- Từ ngày 27.11, tỉnh Sóc Trăng quyết định dừng tất cả các chốt kiểm soát tại các huyện, thành phố, thị xã; đồng thời tăng cường kiểm tra việc thực hiện 5K của các cơ sở mua bán đồ ăn uống.

Công đoàn ngành Y tế tỉnh Sóc Trăng thăm y bác sĩ Bệnh viện Dã chiến số 1

Anh Khoa |

SÓC TRĂNG - Ngày 10.11, Công đoàn ngành Y tế tỉnh tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà Bệnh viện Dã chiến số 1 đặt tại Trung tâm Văn hóa - Triển lãm Hồ Nước Ngọt.

Trao trên 6.000 “Túi an sinh Công đoàn” cho đoàn viên, CNLĐ Sóc Trăng

Anh Khoa |

Sóc Trăng - Ngày 8.11, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Chương trình trao “Túi an sinh công đoàn” cho đoàn viên, người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại Công đoàn Khu Công nghiệp.