Liên hoan “Tiếng hát công chức, viên chức, người lao động” tỉnh Sóc Trăng

Anh Khoa |

Sóc Trăng - Chiều ngày 18.5, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức Liên hoan “Tiếng hát công chức, viên chức, người lao động” năm 2022.

Đến dự, có đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng, đồng chí Trịnh Thị Bảo Khuyên - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh; đồng chí Huỳnh Công Trí - Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan và Doanh nghiệp, đại diện các sở, ngành tỉnh và trên 70 thí sinh tham gia liên hoan.

Liên hoan “Tiếng hát công chức, viên chức, người lao động” năm 2022 có 62 Công đoàn cơ sở thuộc 4 cụm thi đua Công đoàn Viên chức tỉnh tham gia với 21 tiết mục gồm các các thể loại: Đơn ca, song ca, tốp ca. Các tiết mục văn nghệ có chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, ca ngợi giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, tinh thần hăng say trong lao động, học tập, công tác của công chức, viên chức, người lao động.

Tiết mục tốp ca “Hãy hát lên bài ca Công đoàn” tại Liên hoan.
Tiết mục tốp ca “Hãy hát lên Bài ca Công đoàn” tại Liên hoan.

Thông qua liên hoan nhằm tạo điều kiện để đoàn viên, công chức, viên chức có cơ hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, phát huy tiềm năng nghệ thuật quần chúng, phong cách biểu diễn tốt, góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ ở địa phương ngày càng phát triển; đồng thời khích lệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nâng cao đời sống tinh thần, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ trong cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Trịnh Thị Bảo Khuyên - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh trao thưởng cho các thí sinh xuất sắc.
Đồng chí Trịnh Thị Bảo Khuyên - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh trao thưởng cho các thí sinh xuất sắc.

Đại diện Ban Giám khảo cuộc thi, ông Lục Thanh Hiệp – Phó Giám đốc Trung tâm văn hóa tỉnh Sóc Trăng, Trưởng Ban Giám khảo, đánh giá: Mặc dù thời gian tập luyện của các thí sinh rất ít, nhưng với niềm đam mê văn nghệ, các tiết mục đều có đầu tư về bản phối, đúng chủ đề, dàn dựng tốt, chọn ca khúc phù hợp với chất giọng,… từ đó xuất hiện những hạt nhân, những giọng ca xuất sắc ở các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh.

Ban Tổ chức cuộc thi đã chọn ra 8 tiết mục đơn ca, song ca, tốp ca xuất sắc nhất để trao giải thưởng. Trong thời gian tới, Công đoàn Viên chức tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức nhiều cuộc thi, hội thi để tìm kiếm những tài năng ở các công đoàn cơ sở, góp phần vào việc phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ của đơn vị.

Anh Khoa
TIN LIÊN QUAN

Sóc Trăng: Thăm, tặng quà đoàn viên, người lao động bị bệnh hiểm nghèo

Anh Khoa |

Sóc Trăng - Ngày 11.5, đoàn công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh do đồng chí Trịnh Thị Bảo Khuyên - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà cho đoàn viên, người lao động bị bệnh hiểm nghèo. Cùng đi còn có đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Xuyên và huyện Trần Đề.

Công đoàn Các Khu Công nghiệp tỉnh Sóc Trăng phát động Tháng Công nhân

Anh Khoa |

Chiều ngày 7.5, Công đoàn Các Khu Công nghiệp tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2022 với chủ đề “Công nhân, người lao động Khu Công nghiệp: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”.

Sóc Trăng phát động Tháng Công nhân 2022: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm

HỒ THẢO |

Chiều ngày 29.4, Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ phát động "Tháng Công nhân" năm 2022, hòa cùng không khí các ngày lễ lớn 30.4 - 1.5, kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Sóc Trăng: Thăm, tặng quà đoàn viên, người lao động bị bệnh hiểm nghèo

Anh Khoa |

Sóc Trăng - Ngày 11.5, đoàn công tác của Liên đoàn Lao động tỉnh do đồng chí Trịnh Thị Bảo Khuyên - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà cho đoàn viên, người lao động bị bệnh hiểm nghèo. Cùng đi còn có đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Xuyên và huyện Trần Đề.

Công đoàn Các Khu Công nghiệp tỉnh Sóc Trăng phát động Tháng Công nhân

Anh Khoa |

Chiều ngày 7.5, Công đoàn Các Khu Công nghiệp tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân năm 2022 với chủ đề “Công nhân, người lao động Khu Công nghiệp: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”.

Sóc Trăng phát động Tháng Công nhân 2022: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm

HỒ THẢO |

Chiều ngày 29.4, Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng tổ chức lễ phát động "Tháng Công nhân" năm 2022, hòa cùng không khí các ngày lễ lớn 30.4 - 1.5, kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh.