LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng lập Tổ phản ứng nhanh hỗ trợ người về quê và CNLĐ

Anh Khoa |

Trong 3 ngày qua, tỉnh Sóc Trăng ghi nhận hàng chục nghìn người dân, công nhân lao động từ TPHCM và các tỉnh tự phát về quê Sóc Trăng.

Nhằm chia sẻ những khó khăn, vất vả của bà con, công nhân lao động về quê, cán bộ công chức LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng đã khẩn trương, chung tay cùng chính quyền tỉnh nhà tích cực hỗ trợ, đồng thời thành lập Tổ phản ứng nhanh phục vụ người dân, đoàn viên, công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng, tham gia cùng với ca trực của “Tổ phản ứng nhanh phục vụ người dân, đoàn viên, công nhân lao động” LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Trường Khoa
Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng - tham gia cùng với ca trực của “Tổ phản ứng nhanh phục vụ người dân, đoàn viên, công nhân lao động” LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Trường Khoa

Tính riêng trong 3 ngày, đã có gần 1.250 suất ăn bao gồm xôi mặn, bánh mì, bánh ú, bánh tét, trên 4.000 chai nước suối, sữa tươi, áo mưa và hàng nghìn khẩu trang y tế... với tổng số tiền gần 40 triệu đồng. Trong đó, kinh phí Công đoàn trên 26 triệu đồng, còn lại do mạnh thường quân đóng góp được gửi đến bà con, công nhân lao động tại khu đệm Hồ Nước Ngọt (Thành phố Sóc Trăng) trước khi các ngành chức năng đưa về các khu cách ly tập trung ở các địa phương trong tỉnh.

Thức ăn nhanh được tập trung tại một khu vực quy định để người dân, công nhân lao động đến nhận. Ảnh: Trường Khoa
Thức ăn nhanh được tập trung tại một khu vực quy định để người dân, công nhân lao động đến nhận. Ảnh: Trường Khoa
Thức ăn, nước uống các loại được mạnh thường quân hỗ trợ. Ảnh: Trường Khoa
Thức ăn, nước uống các loại được mạnh thường quân hỗ trợ. Ảnh: Trường Khoa

Bên cạnh đó, cán bộ công chức LĐLĐ tỉnh Sóc Trăng đã cùng với các lực lượng phòng, chống dịch trong việc sắp xếp, dọn dẹp vệ sinh, tuyên truyền đến đến bà con, công nhân lao động tuân thủ các biện pháp 5K của Bộ Y tế khi về cách ly tập trung.

Anh Khoa
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ kích hoạt các khu cách ly tập trung, sẵn sàng đón người dân về quê

Minh Ánh |

Trước thực tế người dân tự phát về quê ngày càng nhiều, Cần Thơ cũng đã kích hoạt lại các khu cách ly, trong đó có nhiều điểm là trường học để sẵn sàng đón người lao động về quê đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Công nhân không về quê, đùm bọc lẫn nhau cố gắng bám trụ chờ đi làm trở lại

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, nhiều công nhân lao động vẫn đang đùm bọc lẫn nhau cố gắng bám trụ, chờ ngày công ty hoạt động, đi làm trở lại để có thu nhập ổn định cuộc sống.

An Giang: Bệnh viện tư nhân miễn phí khám, sinh đẻ cho bà bầu về quê

Lục Tùng |

Một bệnh viện tư nhân ở TP. Long Xuyên miễn phí khám, sinh đẻ cho các bà bầu từ vùng dịch về quê An Giang.

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Nghề vận chuyển hoa, cây cảnh hốt bạc ngày giáp Tết

THÙY DƯƠNG - TÙNG GIANG |

Càng gần tết, những người làm nghề vận chuyển hoa cây cảnh càng tất bật. Tất tả ngược xuôi, những ngày làm việc hết công suất, thu nhập của những shipper này có thể đạt được 1 triệu đồng/ ngày.

Gặp gỡ ông đồ ngoại quốc mong muốn lan toả văn hoá Việt

Linh Trang - Việt Anh |

Hình ảnh ông đồ già trong thơ Vũ Đình Liên, bên cạnh những chữ thư pháp uyển chuyển đã trở nên thân thuộc với người dân Việt Nam mỗi dịp Tết đến. Năm nay, tại Hà Nội có sự xuất hiện của những ông đồ vô cùng đặc biệt đang tất bật để trao chữ dịp đầu xuân năm mới.

Hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo sức bật cho Hà Nội phát triển

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đã và đang có nhiều nỗ lực trong việc phát triển và đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông. Để góp phần giảm ùn tắc giao thông, thành phố tập trung đẩy mạnh phát triển một hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, đa dạng, xứng tầm với vị thế trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội của cả nước.

Những bệnh nhi chạy thận xuyên Tết

NGUYỄN LY - PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Tết là khoảng thời gian sum họp bên gia đình, người thân. Điều tưởng chừng đơn giản đó, nhưng lại là mong ước xa xỉ của những đứa trẻ mang trong mình căn bệnh suy thận mãn vì phải chạy thận xuyên Tết.

Cần Thơ kích hoạt các khu cách ly tập trung, sẵn sàng đón người dân về quê

Minh Ánh |

Trước thực tế người dân tự phát về quê ngày càng nhiều, Cần Thơ cũng đã kích hoạt lại các khu cách ly, trong đó có nhiều điểm là trường học để sẵn sàng đón người lao động về quê đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Công nhân không về quê, đùm bọc lẫn nhau cố gắng bám trụ chờ đi làm trở lại

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, nhiều công nhân lao động vẫn đang đùm bọc lẫn nhau cố gắng bám trụ, chờ ngày công ty hoạt động, đi làm trở lại để có thu nhập ổn định cuộc sống.

An Giang: Bệnh viện tư nhân miễn phí khám, sinh đẻ cho bà bầu về quê

Lục Tùng |

Một bệnh viện tư nhân ở TP. Long Xuyên miễn phí khám, sinh đẻ cho các bà bầu từ vùng dịch về quê An Giang.