Quảng Trị: Doanh nghiệp tìm đủ cách để lo thưởng Tết cho người lao động

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Để người lao động có Tết, yên tâm gắn bó lâu dài, các doanh nghiệp tại tỉnh Quảng Trị nỗ lực, xoay xở để có thưởng Tết. Có doanh nghiệp đang đối diện với rất nhiều khó khăn, thậm chí nợ bảo hiểm hàng tỉ đồng, vẫn chạy vạy khắp nơi để có lương tháng 13 động viên người lao động.

Xoay xở để có lương tháng 13

Từ lúc xảy ra dịch COVID-19 cho đến nay, Công ty Cổ phần May Quảng Trị (thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) gặp nhiều khó khăn. Các mặt hàng của công ty sản xuất được xuất sang nước ngoài, nhưng việc xuất khẩu gián đoạn khiến công ty đứng trước bờ vực phá sản. Từ nợ bảo hiểm đến nợ chế độ thai sản của người lao động, khiến chủ doanh nghiệp cũng như người lao động đều lao đao.

Đến thời điểm này, công ty chỉ có hơn 200 người lao động. Công ty còn nợ khoảng 2 tỉ đồng bảo hiểm, nhưng các chế độ khác như thai sản thì cơ bản đã giải quyết xong cho người lao động. Ông Trần Ngọc Vương – đại diện Công ty Cổ phần May Quảng Trị cho hay, khó khăn thì không kể hết, nhưng công ty đang dần ổn định lại.

Dịp này, công ty đã có kế hoạch thưởng lương tháng 13 cho người lao động. “Khó thì khó rồi, nhưng công ty sẽ có thưởng Tết để động viên những lao động đã gắn bó, cùng công ty vượt qua giai đoạn khó khăn nhất” – ông Trần Ngọc Vương, cho biết.

Người lao động ở thành phố Đông Hà vui mừng khi có quà Tết của tổ chức công đoàn. Ảnh: Hưng Thơ.
Người lao động ở thành phố Đông Hà vui mừng khi có quà Tết của tổ chức công đoàn. Ảnh: Hưng Thơ.

Cũng chịu chung ảnh hưởng do dịch COVID-19, nhưng Công ty Cổ phần May xuất nhập khẩu Tân Định vững vàng vượt qua. Nhân dịp tết Dương lịch năm 2022, công ty đã tặng quà cho 120 công nhân lao động, phần quà tuy nhỏ nhưng đã đem đến niềm vui cho người lao động trước thềm năm mới.

Bà Ngô Thị Hồng Tuyết - Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần May xuất nhập khẩu Tân Định cho biết, trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, công ty dự kiến sẽ thưởng lương tháng 13 cho người lao động. Về phía công đoàn của công ty, còn tặng quà cho toàn bộ công nhân lao động, mỗi suất quà trị giá 300 ngàn đồng.

Ông Lê Đức Trà, người lao động Công ty Cổ phần Gạch ngói Quảng Trị cho biết đã có 26 năm làm việc tại đây. Năm nay công ty bị ảnh hưởng bởi dịch, nhưng ông vẫn được thưởng Tết như mọi năm. “Công ty rất quan tâm đến đời sống của người lao động, luôn đảm bảo các chế độ chính sách, quyền lợi theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, khoản tiền thưởng tết đã giúp công nhân lao động như tôi có điều kiện để chăm lo, mua sắm tết đầy đủ, sung túc hơn” – ông Lê Đức Trà, cho biết.

Nỗ lực để đoàn viên, người lao động nào cũng có Tết

Trước thực trạng COVID-19 làm ảnh hưởng đến đời sống, việc làm, thu nhập của đoàn viên, người lao động, đồng hành cùng với doanh nghiệp, các cấp công đoàn trong tỉnh Quảng Trị đã tổ chức nhiều hoạt động với phương châm “Tất cả đoàn viên và người lao động đều có Tết”.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Trị tặng quà cho người lao động tại chương trình Tết sum vầy năm 2022. Ảnh: Hưng Thơ.
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Trị tặng quà cho người lao động tại chương trình Tết sum vầy năm 2022. Ảnh: Hưng Thơ.

Theo đó, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh đồng loạt tổ chức đợt cao điểm chăm lo tết cho đoàn viên và người lao động. Các cấp công đoàn chủ động xây dựng kế hoạch, tích cực phối hợp với chính quyền, chuyên môn và người sử dụng lao động tham gia giải quyết chính sách tiền lương, thưởng… Đặc biệt, từ nhiều nguồn kinh phí, các cấp công đoàn tại tỉnh Quảng Trị sẽ tổ chức chương trình Tết sum vầy cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, sẽ tăng cường hoạt động đối thoại, thương lượng các nội dung chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết. Đồng thời, tiếp tục hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn đoàn viên và người lao động, người sử dụng lao động trong việc thực hiện các thủ tục, hồ sơ nhận các gói hỗ trợ của Chính phủ. Kịp thời đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết hoặc kiến nghị với công đoàn cấp trên về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để sớm tiếp cận gói hỗ trợ, giảm bớt khó khăn trong dịp Tết, có thêm điều kiện chăm lo cho đoàn viên, người lao động.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Thưởng Tết Nguyên đán 2022 thấp hơn mọi năm

ANH THƯ |

Đó là khẳng định của Cục trưởng Cục Quan hệ lao động và Tiền lương khi đánh giá chung về bức tranh thưởng Tết năm 2022.

Ninh Bình: Doanh nghiệp xoay xở để có thưởng Tết cho người lao động

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Chỉ còn nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hầu hết các doanh nghiệp đều phải đối mặt với những khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đến thời điểm này, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa có phương án thưởng Tết cho người lao động.

Thực hư đại gia đất Mỏ mua Rolls Royce, Maybach thưởng Tết cho nhân viên

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trên mạng xã hội, thông tin "đại gia tại Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh thưởng Tết cho nhân viên bằng nhiều loại xe hạng sang như Rolls Royce, Maybach…" đang được lan truyền.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thưởng Tết Nguyên đán 2022 thấp hơn mọi năm

ANH THƯ |

Đó là khẳng định của Cục trưởng Cục Quan hệ lao động và Tiền lương khi đánh giá chung về bức tranh thưởng Tết năm 2022.

Ninh Bình: Doanh nghiệp xoay xở để có thưởng Tết cho người lao động

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Chỉ còn nửa tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hầu hết các doanh nghiệp đều phải đối mặt với những khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đến thời điểm này, nhiều doanh nghiệp vẫn chưa có phương án thưởng Tết cho người lao động.

Thực hư đại gia đất Mỏ mua Rolls Royce, Maybach thưởng Tết cho nhân viên

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trên mạng xã hội, thông tin "đại gia tại Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh thưởng Tết cho nhân viên bằng nhiều loại xe hạng sang như Rolls Royce, Maybach…" đang được lan truyền.